Cá độ bóng đá mùa World Cup và những hệ lụy

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - World Cup 2022 tại Qatar thu hút sự theo dõi của người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những trận cầu sôi động, các hoạt động cá độ bóng đá cũng sôi động không kém.

Những ngày qua, Công an một số tỉnh, TP đã khám phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng...

Các bị can liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố. Ảnh: Tân Kỳ  
Các bị can liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố. Ảnh: Tân Kỳ  

Triệt phá các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

Ngày 13/12 vừa qua, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Lực lượng công an phát hiện nhóm nghi phạm do Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cầm đầu sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018. Tài khoản này có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay, số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Từ đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định 8 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc này; đồng thời khởi tố các bị can về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Trong đó, cơ quan công an ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công (33 tuổi, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); 6 bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại tỉnh Phú Thọ, cơ quan công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 4 nghi phạm và đang làm việc với những người khác liên quan. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Khuất Hồng Sơn (35 tuổi, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ) cùng đồng bọn tổ chức, đã ra quân triệt phá.

Quá trình điều tra, PC02 Công an tỉnh Phú Thọ xác định người điều hành chính của đường dây là Nguyễn Tú Viên (37 tuổi, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh). Viên lấy tài khoản từ trang www.viva88.net sau đó chia nhỏ, cung cấp cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại địa bàn Phú Thọ, Hải Phòng, trong đó có Sơn.

Trước đó, hàng trăm chiến sĩ công an gồm cảnh sát cơ động, hình sự... của Bộ Công an đồng loạt ập vào 15 điểm tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, bắt 14 người trong đường dây đánh bạc với số tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là đường dây do một số đối tượng người Việt Nam cầm đầu và đặt máy chủ hoạt động tại Campuchia...

Truy tố, xét xử nghiêm minh

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông cho biết, từ thời điểm World Cup 2022 diễn ra, các cơ quan cảnh sát điều tra trong cả nước đã triệt phá hàng chục vụ cá độ bóng đá quy mô lớn. Điều này cho chúng ta thấy thực trạng cá độ bóng đá diễn biến ngày càng phức tạp.

Thực tế việc cá độ không chỉ diễn ra mỗi mùa World Cup mà nó diễn ra liên tục cả năm. Nhưng khi World Cup diễn ra, mức độ cá độ của các con bạc đã tăng lên rất nhiều về số tiền và lượng người tham gia rất đông. Đây là thực trạng đáng báo động về tệ nạn cá độ - một hình thức của đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện. Trong trường hợp hành vi cá độ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị xem xét điều tra, truy tố, xét xử về tội đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hình thức cá độ bóng đá hiện nay cũng rất đa dạng, các tổ chức tội phạm và người chơi sử dụng mạng máy tính, công nghệ cao để cá độ với nhau, không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà cả ở nước ngoài, do vậy việc phát hiện để điều tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

“Đứng trước thực trạng cá độ gia tăng, nên chăng chúng ta cần sửa đổi đồng bộ các quy định của pháp luật để cho phép người dân được tham gia cá cược với những điều kiện nhất định sẽ giúp Nhà nước thu được tiền thuế, đồng thời công tác quản lý Nhà nước cá cược sẽ đi vào khuôn khổ pháp luật” - luật sư Nguyễn Hữu Toại đề xuất.

Bộ Công an cũng khuyến cáo, người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá. Cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần