Cà Mau đồng bộ nhiều giải pháp cho tăng trưởng kinh tế
Kinhtedothi - Kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau năm 2025 ước đạt 2,615 tỷ USD, vượt nhẹ mục tiêu đề ra. Năm 2026, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, đề án và kế hoạch phát triển kinh tế, tạo động lực và nền tảng vững chắc.
Thành công từ chủ động nội lực
Để có thành công trong năm 2025, Cà Mau đã chủ động phát huy sức mạnh nội lực, chú trọng đầu tư, hỗ trợ các thành phần kinh tế, qua đó kích thích sản xuất, mở rộng thị trường. Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2025, Sở Công thương tỉnh đã triển khai thực hiện 15 đề án khuyến công địa phương như: hỗ trợ thuê tư vấn; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp... Qua đó, 15 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Mặt khác, đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến thuỷ sản, hỗ trợ 2 cơ sở công nghiệp nông thôn với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng đã được tỉnh xúc tiến thực hiện. Hoạt động này đã khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Sản phẩm của Hợp tác xã Thảo Chánh phường Tân Thành Cà Mau tại Ngày hội cua Cà Mau 2025.
Năm qua, ngành công thương còn tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng như: chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; kế hoạch cải thiện các chỉ số thành phần và duy trì thứ hạng Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do của tỉnh; kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa... nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, từng bước đưa hoạt động thương mại của tỉnh phát triển theo hướng bền vững.
Để giới thiệu sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP Cà Mau ra thị trường trong nước, tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị kết nối với các nhà phân phối, nhà mua lớn và uy tín. Bên cạnh đó, tập trung xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp vào những thời điểm khó khăn. Đặc biệt khi Hoa Kỳ công bố áp thuế đối ứng 46% đối với một số sản phẩm của Việt Nam, để hạn chế tác động tiêu cực của chính sách này, Cà Mau đã sớm đưa ra các giải pháp ổn định thị trường nguyên liệu thủy sản, đẩy nhanh tiến độ giao hàng, đa dạng hóa mặt hàng - thị trường, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng thị trường sang các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
Chú trọng xúc tiến thương mại
Để mở rộng thị trường, kích cầu tiêu thụ, tăng sản xuất, Cà Mau thường xuyên tổ chức, khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, chương trình kết nối cung - cầu trong và ngoài tỉnh. Qua đó, quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy liên kết tiêu thụ hàng hóa nội địa.
Trong năm 2025, đã có 43 hội chợ, triển lãm thương mại đã được tổ chức, với khoảng 4.300 doanh nghiệp tham gia, với hơn 4.085 gian hàng, thu hút khoảng 645 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm, doanh thu đạt trên 72 tỷ đồng. Từ các hoạt động này, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt chất lượng đến khu vực nông thôn. Hoạt động này còn giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, từ đó tích lũy thêm thông tin, kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.
Hoạt động lễ hội, festival của Cà Mau thường xuyên được tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng trưởng sản xuất. Ảnh Hoàng Nam
Thông qua đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của Cà Mau như: cua Năm Căn, mật ong U Minh Hạ, cá khô bổi U Minh, tôm khô Rạch Gốc, bánh phồng tôm, ruốc khô, ba khía muối, nước cốt trái nhàu nguyên chất SK NONI, bột gạo lức, gạo sinh thái Từ Tâm, đũa đước, giỏ xách dây nhựa... được quảng bá rộng rãi. Đa số, đều đã lên sàn điện tử.
Ở thị trường nước ngoài, tỉnh còn chú trọng xúc tiến thương mại bằng nhiều hoạt động. Đơn cử, tổ chức đoàn công tác tham gia Hội chợ Thủy sản và Nghề cá quốc tế Busan (Hàn Quốc) năm 2025, kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến lao động; hỗ trợ 6 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Kết quả, có 5 biên bản ghi nhớ được ký kết, hơn 20 lượt khách hàng tìm hiểu các sản phẩm tôm, cua, bánh phồng tôm, chả cá. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các ngành tổ chức liên tục như: kết nối giao thương, tìm hiểu thông tin về thị trường xuất khẩu, phiên tư vấn xuất khẩu, hội nghị xúc tiến và giao ban với các thị trường nước ngoài...
Doanh nghiệp Camimex chuyên chế biến và xuất khâu tôm sang thị trường nước ngoài, đây là một doanh nghiệp mũi nhọn ngành tôm mang về tỷ USD hàng năm cho Cà Mau. Ảnh Hoàng Nam
“Nhiều năm qua trong mỗi hoạt động phát triển của công ty luôn có sự đồng hành ủng hộ của các cấp các ngành của tỉnh. Nhất là được quan tâm tạo điều kiện tham quan, học hỏi, khảo sát thị trường nước ngoài” - Anh Nguyễn Văn Thành Công ty Camimex cho biết.
“Năm 2026, Cà Mau tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí, đáp ứng yêu cầu thị trường; tạo điều kiện để sản phẩm ngành nghề nông thôn tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, quảng bá tại hội chợ, triển lãm và trên các kênh truyền thông. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, tăng cường xúc tiến thương mại trong nước; thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, quảng bá thương hiệu; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các sàn thương mại điện tử lớn, uy tín trong và ngoài nước” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Cà Mau: chính quyền 2 cấp ngày càng gần dân
Kinhtedothi - Sau 6 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ tỉnh xuống cấp xã ở Cà Mau đã xác định rõ hơn trách nhiệm và năng lực xử lý của từng đầu mối. Qua đó, xã – phường đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực - hiệu quả quản lý Nhà nước, tập trung giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân - doanh nghiệp, ngày càng gần dân, sát dân.

Chuyện về gia đình người nghệ sĩ nhận giải thưởng Hồ Chí Minh ở Cà Mau
Kinhtedothi – Trên thế giới, một bức ảnh có thể giúp người chụp thành danh khi lột tả thực chất thời khắc lịch sử. Việt Nam có rất nhiều những người như vậy, nhưng câu chuyện về gia đình yêu nghề đều là nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) của cố nhà báo – NSNA Võ An Khánh, người được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.






