Các chuyên gia ĐHQGHN góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhteodothi - Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện của Đại hội XIV của Đảng
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức ĐHQGHN trong tham mưu, đóng góp cho việc xác lập tầm nhìn, mục tiêu và các quyết sách lớn đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Các đại biểu, nhà khoa học ĐHQGHN tham dự hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn cho biết, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đặt giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Đây vừa là định hướng đúng đắn của Đảng, vừa là cơ hội để ĐHQGHN phát huy lợi thế của một đại học nghiên cứu hàng đầu.
Với thế mạnh trong khoa học cơ bản, khoa học xã hội & nhân văn và các lĩnh vực liên ngành, ĐHQGHN có khả năng đóng góp sâu sắc cho việc phát triển lý luận đổi mới, xây dựng hệ giá trị văn hoá, đề xuất mô hình phát triển bền vững và hoàn thiện thể chế. Giám đốc Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn các ý kiến tại Hội nghị sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khoa học, tập trung vào những nội dung then chốt của dự thảo văn kiện, qua đó đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV.
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN đánh giá, dự thảo văn kiện được chuẩn bị rất công phu và toàn diện, tiếp tục thể hiện rõ quan điểm “con người là nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc” - quan điểm xuyên suốt mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Ông cho rằng, văn hóa phải được nhìn nhận không chỉ như một lĩnh vực, mà là “tài nguyên vô tận và vô địch”, có khả năng chuyển hóa mọi giá trị của con người Việt Nam thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, Văn kiện cần làm nổi bật vai trò bao trùm của văn hóa trong mô hình phát triển đất nước.
Ở góc nhìn di sản và phát triển bền vững, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định, di sản chính là yếu tố cốt lõi của văn hóa, nơi kết tinh bản sắc và chiều sâu lịch sử của dân tộc. Ông nhấn mạnh, bảo tồn và phát huy di sản không mâu thuẫn với phát triển kinh tế nếu được thực hiện căn cơ, bài bản và đặt trong chiến lược tổng thể. Theo ông, Thủ đô Hà Nội đang có nhiều cơ hội lớn để biến di sản thành động lực phát triển xanh, văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia.
Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung góp ý trên nhiều nội dung lớn, toàn diện của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, trong đó nổi bật là: định hướng phát triển nhanh và bền vững; đột phá đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển con người và văn hóa Việt Nam; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Đó là các ý kiến của: GS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Tổng biên tập Tạp chí KHXH&NV, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS Trần Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ; PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; PGS.TS Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Tài nguyên & Môi trường; GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn; PGS.TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn; GS.TS Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển; GS.TS Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật; TS. Hoa Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ; PGS.TS Nguyễn Văn Thế, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
Lắng nghe đầy đủ các ý kiến, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao việc ĐHQGHN tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Văn kiện Đại hội XIV trong bối cảnh đất nước chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và đang đứng trước những bước ngoặt phát triển mới.
Kết luận hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú đánh giá cao chất lượng các ý kiến đóng góp của các giáo sư, chuyên gia, coi đây là những ý kiến tâm huyết, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi nhất của dự thảo văn kiện. Các góp ý không chỉ tập trung vào những định hướng lớn về chính trị, kinh tế - thể chế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường và đối ngoại - an ninh, mà còn đưa ra những kiến nghị rất cụ thể, có căn cứ khoa học và giá trị thực tiễn cao và sẽ được chắt lọc, tổng hợp để gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
“Hoạt động góp ý văn kiện lần này không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là dịp để ĐHQGHN khẳng định vai trò của một trung tâm trí thức lớn trong tham mưu và phản biện chính sách. ĐHQGHN phải chủ động đóng góp vào giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu và của Việt Nam như biến đổi khí hậu, quản lý đô thị, phát triển bền vững và chuyển đổi số...", Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn bày tỏ.

Phường Đống Đa phát huy dân chủ, góp ý sâu sắc vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Chiều 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó mong muốn phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

MTTQ TP Hà Nội góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: hiện thực hóa tinh thần “khoa học công nghệ là động lực then chốt của tăng trưởng mới”
Kinhtedothi-Theo các chuyên gia, nhà khoa học Thủ đô, để hiện thực hóa tinh thần “khoa học công nghệ (KHCN) là động lực then chốt của tăng trưởng mới”, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần cụ thể hóa bằng các cơ chế đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu phát triển của đất nước, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với sản xuất và thị trường.






