Các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine sẽ “vô ích” nếu không có Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định rõ quan điểm trên tại cuộc đàm phán hòa bình Ukraine vừa được tổ chức tại Ả Rập Saudi.

Nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/8 đưa tin Ankara có thể đóng vai trò chủ nhà cho vòng tham vấn thứ ba về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sau cuộc họp mới nhất ở Jeddah, Ả Rập Saudi.

Sự kiện tại Ả Rập Saudi là hội nghị thứ hai trong hàng loạt hội nghị về Ukraine. Ảnh: Tass
Sự kiện tại Ả Rập Saudi là hội nghị thứ hai trong hàng loạt hội nghị về Ukraine. Ảnh: Tass

Theo bài viết trên tờ Hurriyet, cuộc họp hòa bình Ukraine tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Bài báo lưu ý rằng, "sẽ không ngạc nhiên nếu Thổ Nhĩ Kỳ trở thành chủ nhà của vòng đàm phán hòa bình Ukraine thứ ba vì Ankara có thể thảo luận cởi mở với cả Moscow và Kiev”.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cho Ukraine sẽ không mang lại kết quả và giải pháp nào nếu không có sự tham gia của Nga, quan điểm này cũng được Trung Quốc ủng hộ, theo báo Hurriyet.

Trước đó, hội nghị hòa bình Ukraine tại thành phố Jeddah đã kết thúc hôm 6/8 mà không có tuyên bố chung. Cuộc đối thoại này có sự tham gia của khoảng 40 quốc gia. Đáng chú ý, ngoài Trung Quốc còn có Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, Indonesia, Mexico, Zambia, Ai Cập, Anh, Ba Lan và Liên minh châu Âu nhưng không có Nga.

Theo Bộ Truyền thông Ả Rập Saudi, những nước dự hội nghị đã đồng ý về tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn để mở đường cho hòa bình, cũng như lên kế hoạch thành lập nhóm làm việc để giải quyết các vấn đề cụ thể do hậu quả xung đột.

Tại hội nghị ở Jeddah, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng các nước phương Tây "cần thực hiện một số cam kết quan trọng đối với Nga" để Moscow nối lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Trong khi đó, Đức cho rằng việc mời Nga tham dự các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine vào giai đoạn này là không phù hợp, nhưng Moscow có thể sẽ tham gia "vào thời điểm thích hợp".

Đánh giá về cuộc gặp tại Ả Rập Saudi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moscow sẽ tiến hành tham vấn với các quốc gia đối tác trong nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Indonesia, Trung Quốc và Nam Phi) về diễn biến và kết quả hội nghị.

Sự kiện tại Ả Rập Saudi là hội nghị thứ hai trong hàng loạt hội nghị về Ukraine. Hội nghị đầu tiên diễn ra vào đầu mùa hè năm nay tại Copenhagen (Đan Mạch).

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những trung gian hòa giải chính trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Vào tháng 3/2022, Ankara đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên tại cung điện Dolmabahce ở Istanbul. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không đạt được kết quả mong đợi khi Ukraine ra điều kiện yêu cầu Moskva phải rút quân và từ bỏ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập trước đây.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 10/8 tuyên bố mọi nỗ lực của phương Tây nhằm giúp Ukraine chiến thắng trước Nga trên chiến trường đều vô ích, không thể làm Nga thất bại. Ông cũng kêu gọi Moscow và Kiev nên ngồi vào bàn hòa đàm.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Happy TV, ông Vucic nhấn mạnh mặc dù các nước phương Tây đang hỗ trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine, song "rõ ràng là không có ích gì", và không thấy triển vọng xung đột "chấm dứt dễ dàng" trước mắt.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Serbia, mặc dù ông “không chắc Nga sẽ đạt được gì về mặt chính trị”, song một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sẽ là kết quả tốt nhất.

Tổng thống Vucic nêu rõ: “Tôi thấy các sáng kiến đến từ một số quốc gia Ả Rập tại hội nghị hòa bình vừa diễn ra, tôi hy vọng rằng điều gì đó sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình".

Đồng thời, ông Vucic cũng khẳng định việc chấm dứt các hành động thù địch cũng sẽ có lợi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống 2024.

Tổng thống Serbia nhấn mạnh điều tương tự cũng đúng với Nga và Ukraine, những quốc gia đã “kiệt sức” vì cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow đang chống chịu với các lệnh trừng phạt của phương Tây “tốt hơn nhiều người dự đoán".