Cách duy nhất để cứu hành tinh đang bị nung nóng

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch là con đường duy nhất để chấm dứt tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới hôm 1/12.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong phiên họp tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) ngày 1/12 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: AP  
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong phiên họp tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) ngày 1/12 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: AP  

“Chúng ta không thể cứu một hành tinh đang bị nung nóng bằng vòi cứu hỏa là nhiên liệu hóa thạch,” Reuters dẫn lời ông Antonio Guterres trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Giới hạn 1,5 độ chỉ có thể thực hiện được nếu cuối cùng chúng ta ngừng đốt tất cả nhiên liệu hóa thạch,” Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi những công ty nhiên liệu hóa thạch đầu tư vào quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo và yêu cầu chính phủ các nước giúp đỡ bằng cách buộc phải thay đổi, thậm chí là sử dụng thuế bất ngờ đánh vào lợi nhuận của ngành.

“Tôi kêu gọi các chính phủ giúp ngành công nghiệp đưa ra lựa chọn đúng đắn bằng cách quản lý, lập pháp, đưa ra mức giá hợp lý cho carbon, chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và áp dụng thuế bất ngờ đối với lợi nhuận,” ông Antonio Guterres khẳng định.

Tổng thống UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed hôm 1/12 cũng đã công bố thành lập quỹ khí hậu trị giá 30 tỷ USD cho các giải pháp khí hậu toàn cầu.

Theo Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber, quỹ khí hậu này (được đặt tên là quỹ Altérra) sẽ phân bổ 25 tỷ USD cho các chiến lược khí hậu trên thế giới.