Cải tạo các công viên: điểm nhấn trong chỉnh trang đô thị Hà Nội
Kinhtedothi - Từ việc cải tạo hệ thống hạ tầng, chiếu sáng, vỉa hè đến mở rộng, nâng cấp các công viên, vườn hoa, không gian công cộng – thành phố Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “xanh, văn minh, hiện đại”, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Nhiều khu vực trước đây vốn chỉ được trồng thảm cỏ đơn điệu, nay đã được thay thế, cải tạo thành những vườn hoa xinh tươi, đầy màu sắc. Các điểm dịch vụ giải trí bên trong công viên, như nhà gương, tàu hỏa mini... cũng đã được cải tạo, nâng cấp trang thiết bị, đem đến sức sống mới, thu hút nhiều người vui chơi.
Công viên Thống Nhất từng đóng kín, thu phí và giới hạn lối ra vào. Thế nhưng giờ đây, sau khi dỡ bỏ hàng rào sắt dọc đường Lê Duẩn, Công viên Thống Nhất đã thực sự hồi sinh. Khoác lên mình diện mạo mới: cởi mở, thân thiện và ngập tràn sức sống.

Trước đây, Công viên Cầu Giấy vốn đã là “lá phổi xanh” quen thuộc với người dân quận Cầu Giấy và khu vực phụ cận. Tuy nhiên, do khai thác lâu năm, hạ tầng một số hạng mục xuống cấp, hệ thống cây xanh, mặt nước và đường dạo cần được cải tạo để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang, phát triển đô thị, từ giữa tháng 2/2025, công viên này đã tiến hành nâng cấp, cải tạo.



Các thiết bị vui chơi cũ đã được thay thế, bổ sung thêm nhiều hạng mục mới dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, mang lại không gian giải trí an toàn, hiện đại.
Cùng với công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô cũng đang được triển khai thi công cải tạo các hạng mục: đường dạo, sân chơi, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera giám sát… Điểm nhấn của dự án là công trình cầu đi bộ bắc ngang qua hồ nước, được thiết kế theo hình cây đàn, tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan cho công viên.

Những công trình công viên, tuyến phố, không gian công cộng mới không chỉ mang lại diện mạo tươi mới cho Thủ đô, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong việc hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại”. Khi thành phố tiếp tục kế thừa thành quả của Chương trình 03 trong giai đoạn tới, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để trở thành một đô thị đáng sống hàng đầu khu vực, nơi phát triển kinh tế gắn liền với gìn giữ giá trị văn hóa và môi trường sinh thái – đúng tinh thần của một Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Gắn biển công trình Công viên Cầu Giấy chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 11/10, phường Cầu Giấy tổ chức Lễ gắn biển công trình Cải tạo, sửa chữa Công viên Cầu Giấy – công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công trình có mục đích kinh doanh nào được phép xây dựng trong công viên?
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 258/2025/NĐ-CP về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước; trong đó quy định cụ thể các tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn hóa nghệ thuật và các sự kiện khác trong công viên; việc khai thác phần đất công viên có mục đích kinh doanh.

Cần có sự tham gia của cộng đồng trong dự án công viên ven sông Tô Lịch
Kinhtedothi - Ý tưởng quy hoạch công viên hai bên sông Tô Lịch được xem là bước đi quan trọng nhằm bổ sung không gian công cộng còn thiếu cho Thủ đô. Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - đồng sáng lập Think Playgrounds, người nhiều năm gắn bó với các dự án sân chơi cộng đồng cho rằng công viên ven sông nếu được nghiên cứu kỹ và triển khai bài bản không chỉ mang lại thêm không gian xanh mà còn tạo dựng một biểu tượng văn hóa gắn với đời sống người dân.