Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cải tạo chợ Cầu, thị trấn Vân Đình: Việc cấp thiết phải làm

Kinhtedothi - Bài toán giải tỏa vi phạm và cải tạo chợ Cầu, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa ngày càng trở nên phức tạp, bộc lộ nhiều vấn đề nảy sinh. Trong đó không thể phủ nhận sự thiếu bài bản, chặt chẽ trong quá trình thực hiện của UBND thị trấn Vân Đình đối với công tác kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm kéo dài của hàng chục hộ tiểu thương.
Chợ Cầu, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
62 tiểu thương vi phạm
Từ năm 2004 - 2012, UBND thị trấn Vân Đình đã để cho một số tiểu thương tự ý xây dựng nhà, ki ốt rồi kinh doanh buôn bán và sinh sống ở ngay trong chợ. Đáng nói, từ tháng 11/2012, do không vận động được các tiểu thương ở chợ Cầu dồn về chợ trung tâm thị trấn Vân Đình nên UBND thị trấn bỏ ngỏ, không quản lý mà để các tiểu thương tự tổ chức thu vé, phí. Do chợ ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt khác nhằm đáp ứng nguyện vọng của các tiểu thương mong muốn chợ Cầu được tồn tại, phân loại, cấp hạng chợ đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhiệm vụ của chính quyền các cấp huyện Ứng Hòa bắt buộc phải giải tỏa các trường hợp đã vi phạm về đất đai, xây dựng tại chợ Cầu.

Qua rà soát, xác định có 62 tiểu thương kinh doanh trong chợ Cầu vi phạm về đất đai, xây dựng và vi phạm khác, trong đó có 29 hộ vi phạm hành lang đê điều, 27 hộ vi phạm đất đai và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, 6 hộ vi phạm hành lang giao thông cần phải xử lý. Mặc dù UBND thị trấn đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại để tiểu thương lắng nghe, chia sẻ rồi tự tháo dỡ, thu dọn công trình vi phạm, đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch giải tỏa các vi phạm nhưng suốt thời gian qua vẫn chưa thể thực hiện được các nội dung trên.

Sẽ cưỡng chế trong tháng 5

Sau nhiều lần gửi văn bản đề xuất, ngày 9/11/2018, UBND TP có Văn bản số 1128/TB-UBND nêu rõ: “UBND TP đồng ý chủ trương của UBND huyện Ứng Hòa về việc giải tỏa vi phạm để cải tạo chợ Cầu (xây dựng nhà vệ sinh, hệ thống PCCC và một số hạng mục khác) và yêu cầu UBND huyện công khai, minh bạch thông tin đến người dân. Đối với các hộ kinh doanh vi phạm hành lang đê điều, hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm đất chợ để kinh doanh, UBND huyện có trách nhiệm lập hồ sơ vi phạm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, tiểu thương sớm ổn định hoạt động kinh doanh, buôn bán, ủng hộ chủ trương giải tỏa vi phạm và cải tạo chợ, tự giác giải tỏa các vi phạm”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, UBND huyện Ứng Hòa yêu cầu UBND thị trấn Vân Đình phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện lập và hoàn thiện chặt chẽ hồ sơ đối với những hộ vi phạm. Qua đó, ngày 16/4/2019, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc thành lập Ban cưỡng chế thi hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ, cá nhân vi phạm tại chợ Cầu. Để thực hiện DA cải tạo chợ Cầu đảm bảo như tiến độ đề ra, UBND huyện tiếp tục ban hành các Quyết định từ số 933 - 941/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 9 hộ vi phạm để trước mắt xây dựng khu cầu chợ và khu vệ sinh phục vụ thi công DA.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn cho biết, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP và cũng là nguyện vọng chính đáng của các tiểu thương đang kinh doanh trong chợ Cầu. Qua đó, UBND huyện và UBND thị trấn Vân Đình tiến hành lập biên bản kiểm đếm, vạch sơn xác định mốc giới, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ vi phạm hành lang đê điều, an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi và cắm biển công khai DA quy hoạch nâng cấp, cải tạo chợ Cầu, đã có một số trường hợp tập trung gây cản trở không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, làm mất ổn định tình hình. “Quan điểm của UBND huyện là phải xử lý dứt điểm những vi phạm trong tháng 5 tới. Nếu trường hợp nào gây cản trở, làm mất ổn định tình hình hoặc có hành động quá khích sẽ giao cho Công an huyện vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật” - ông Viễn nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ: xem xét trách nhiệm lãnh đạo cấp xã nếu để hoang phí đất nông nghiệp

Huyện Phúc Thọ: xem xét trách nhiệm lãnh đạo cấp xã nếu để hoang phí đất nông nghiệp

21 May, 08:35 AM

Kinhtedothi - Để tránh lãng phí nguồn lực đất đai, UBND huyện Phúc Thọ đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện uỷ Phúc Thọ về quản lý đất nông nghiệp; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền để xảy ra tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang.

Huyện Mỹ Đức: giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Huyện Mỹ Đức: giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

20 May, 07:44 PM

Kinhtedothi-Để kịp thời phát hiện những trường hợp manh nha vi phạm, huyện Mỹ Đức đã đang và sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đầu tư công, trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong thời điểm nhạy cảm.

Huyện Đoàn Thanh Trì: Phát huy tinh thần xung kích, góp sức xây dựng quê hương

Huyện Đoàn Thanh Trì: Phát huy tinh thần xung kích, góp sức xây dựng quê hương

20 May, 07:31 PM

Kinhtedothi-Ngày 20/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức chương trình “Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2025; Tuyên dương cán bộ Đoàn và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2015 - 2025” gắn với Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ