Campuchia tính tiêm vaccine Covid-19 cho 100% dân trưởng thành trong 2 tuần tới

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ nước này đặt mục tiêu hoàn thành tiêm ngừa cho khoảng 10 triệu người Campuchia từ 18 tuổi trở lên.

Báo Khmer Times ngày 24/10 dẫn lời bà Or Vandine - chủ tịch Ủy ban đặc biệt quốc gia về tiêm chủng Covid-19 của Campuchia cho biết, Chính phủ nước này đặt mục tiêu hoàn thành tiêm ngừa cho khoảng 10 triệu người Campuchia từ 18 tuổi trở lên. Con số này được đưa ra ước tính dựa vào thống kê từ năm 2019, theo bà Or Vandine.
Chủ tịch Ủy ban đặc biệt quốc gia về tiêm chủng Covid-19 của Campuchia Or Vandine. Ảnh: Khmer Times
Tính tới ngày 23/10, khoảng 9,97 triệu người từ 18 tuổi trở lên của Campuchia đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 và khoảng 9,62 triệu người thuộc nhóm tuổi này đã tiêm đủ 2 mũi.
Trong khi đó, khoảng 1,78 triệu trong số gần 2 triệu trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi của Campuchia đã được tiêm vaccine Covid-19 mũi 1. Bên cạnh đó, khoảng 1,7 triệu trẻ em nhóm này đã được tiêm mũi thứ 2. Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 cho khoảng 85,36% trong tổng số 16 triệu dân của mình.
Khi Campuchia tăng tốc để mở cửa trở lại, nước này hôm 23/10 đã ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 8/4. Cụ thể, tổng số trường hợp mắc mới Covid-19 theo ngày hôm qua là 144 trường hợp, nâng tổng số ca mắc lên 117.644. Ngày 8/10, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng Campuchia sẽ có khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế trên tất cả các lĩnh vực nếu tình hình Covid-19 sau kỳ nghỉ Pchum Ben vẫn ổn định ở mức hiện tại trong ít nhất 10 ngày liên tiếp.
Campuchia cũng mở chương trình Thị thực điện tử cho khách du lịch và nhà đầu tư, nới lỏng thời gian cách ly cho khách du lịch đến và triển khai hệ thống mã QR mới để kiểm tra tình trạng tiêm chủng.
Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Sok Chenda Sophea hôm 23/10 cũng cho biết Campuchia sắp mở cửa hoàn toàn nền kinh tế, nhờ tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 của người dân ở mức độ cao.
Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ thị cho các nhà chức trách xem xét việc mở lại các chuyến bay ASEAN, theo Khmer Times.