Cần sự chung tay của cộng đồng

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài việc hạ tầng xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa… thì sự thiếu ý thức của một số người dân trong quá trình sinh hoạt, kinh doanh đã khiến tình trạng ngập úng tại Thủ đô ngày càng trở nên phức tạp, khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia môi trường, một trong những nguyên nhân khiến công tác thoát nước mùa mưa tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn là do hệ thống dẫn nước thoát từ các hộ dân, cơ sở kinh doanh ra hệ thống thoát nước chung đang bị cản trở.

Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn còn tình trạng hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả, khiến ngập úng khi trời mưa. Ảnh: Phạm Hùng
Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn còn tình trạng hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả, khiến ngập úng khi trời mưa. Ảnh: Phạm Hùng

Điều đáng nói, những hành vi cản trở hệ thống thoát nước tưởng như rất đơn giản như: lắp đặt, dựng bục bệ, cầu dẫn sai quy định; các hộ gia đình, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xưởng sửa chữa ô tô, xe máy… không lắp thiết bị tách dầu mỡ mà đẩy thẳng ra hệ thống thoát nước đã và đang diễn ra nhan nhản trên nhiều tuyến đường nhưng không phải ai cũng nhận thức được những tác hại mà nó gây ra cho hệ thống thoát nước.

Ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chia sẻ, tại nhiều tuyến đường, để phục vụ việc di chuyển phương tiện lên vỉa hè, nhiều gia đình, hộ kinh doanh đã xây dựng bục bệ cầu dẫn đè lên hệ thống thu nước mặt, gây cản trở cho tiêu thoát nước.

Ngoài ra, việc các hộ kinh doanh hàng ăn, cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy… không lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ mà đẩy thẳng nước thải trong quá trình hoạt động kinh doanh vào hệ thống thoát nước chung, lâu ngày tích tụ làm thu hẹp diện tích cống thoát nước.

Cũng theo ông Bùi Ngọc Uyên, trước thực trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe xả thẳng nước thải chứa nhiều dầu mỡ ra hệ thống thoát nước chung của TP làm tắc nghẽn cục bộ hệ thống thu gom nước thải gây ra tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường nước sông, hồ…, đơn vị đã tham mưu, đề xuất UBND TP cho phép nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm tách dầu mỡ để lắp đặt tại các cơ sở này. Song đến thời điểm này, số lượng các cơ sở lắp đặt hệ thống tách dầu mỡ vẫn còn rất hạn chế.

Cũng theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, theo nhận định, dự báo năm 2023 tiếp tục là năm có thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường, nắng nóng xuất hiện nhiều hơn kèm theo đó là những trận mưa bất thường, không theo quy luật có thể xảy ra.

Tần suất các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội có xu thế gia tăng. Mưa theo vùng trong thời gian ngắn, lượng mưa vượt trung bình hằng năm, trong các tháng cao điểm mùa mưa có xu hướng tăng dần từ 5 - 10%...

Do đó, đó để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng có thể xảy ra, trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện nghiêm theo kế hoạch thoát nước đã được phê duyệt, đơn vị tiếp tục triển khai phổ biến, nhân rộng mô hình lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ tại nguồn phát sinh - các cơ sở sản xuất, nhà hàng… trước khi xả thẳng ra môi trường.

Đồng thời, đơn vị kêu gọi người dân, các hộ kinh doanh không lắp đặt hệ thống bục bệ cầu dẫn sai quy định gây cản trở hệ thống thoát nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần