80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh báo thế giới đối diện gánh nặng nợ kỷ lục

Kinhtedothi -Tổng nợ toàn cầu có thể đạt gần 100% quy mô GDP vào cuối thập kỷ này.

Brorge Brende, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhận định thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng thấp trong thập kỷ tới nếu không áp dụng các chính sách kinh tế phù hợp.

Phát biểu vào hôm Chủ nhật tại cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về “Hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển” tại Riyadh, Ả Rập Saudi, chuyên gia này cảnh báo tỷ lệ nợ toàn cầu đang đạt mức chưa từng thấy kể từ những năm 1820 cũng như nguy cơ lạm phát đình trệ đối với các nền kinh tế tiên tiến.

Brorge Brende, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: CNBC

“Tăng trưởng toàn cầu năm nay ước tính vào khoảng 3,2%. Dù không quá tệ nhưng mức tăng hiện tại không thể so với con số 4% mà chúng ta đã chứng kiến trong nhiều thập kỷ” – ông trả lời phỏng vấn của CNBC, đồng thời cảnh báo nguy cơ tái hiện tình trạng suy thoái nghiêm trọng từng diễn ra vào năm 1970 ở một số nền kinh tế lớn.

“Thay vì khởi xướng những cuộc chiến thương mại, các nước nên tích cực giao thương, hợp tác với nhau” – ông chia sẻ khi được hỏi về cách tránh tình trạng tăng trưởng thấp.

“Thương mại và các chuỗi giá trị toàn cầu đang dần thay đổi, các quốc gia ngày càng thúc đẩy, mở rộng giao thương, hợp tác. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận trước các rủi ro. Một trong những thách thức lớn nhất hiện tại là nợ toàn cầu. Tổng nợ công của các quốc gia gần lên đến 100% GDP toàn cầu”.

Chuyên gia này cho biết chính phủ các quốc gia cần xem xét cũng như đưa ra những biện pháp giảm nợ phù hợp nhằm tránh tình trạng suy thoái kinh tế. Ông nhận định sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng đang tạo ra cơ hội cho các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, ông Brende cảnh báo rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu từ xung đột địa chính trị, trong đó nhấn mạnh tác động tiêu cực từ căng thẳng Iran-Israel.

Những cảnh báo của chuyên gia nay đến sau khi một báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy nợ công toàn cầu đã tăng đến 93% GDP vào năm ngoái và vẫn cao hơn 9 điểm phần trăm so với mức trước đại dịch Covid-19. IMF dự báo nợ công toàn cầu có thể đạt gần 100% GDP vào cuối thập kỷ này.

IMF chỉ ra Trung Quốc và Mỹ là những quốc gia có mức nợ công cao, cho rằng chính sách tài khóa lỏng lẻo của Washington đang gia tăng áp lực lên lãi suất và đồng USD, từ đó đẩy chi phí toàn cầu tăng cao.

Đầu tháng này, IMF đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu, đánh giá cao khả năng phục hồi bất chấp áp lực lạm phát và những thay đổi trong chính sách tiền tệ. Quỹ kỳ vọng thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% vào năm 2024, tăng nhẹ 0,1% so với dự báo hồi tháng 1 trước đó.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
"Gã khổng lồ" Nvidia vẫn quyết bán chip AI cho Trung Quốc

"Gã khổng lồ" Nvidia vẫn quyết bán chip AI cho Trung Quốc

16 Jul, 07:25 AM

Kinhtedothi - Gã khổng lồ sản xuất chip Mỹ Nvidia cho biết có kế hoạch nối lại việc bán chip trí tuệ nhân tạo cho Trung Quốc - sản phẩm đang trở thành một phần trong cuộc đua toàn cầu giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

09 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ lạm phát giảm tại một số quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy yếu của nhu cầu tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ và sự cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

09 Jul, 07:56 AM

Kinhtedothi - Nhật Bản và Hàn Quốc, những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á hôm 8/7 đã đối diện với mức thuế đe dọa cao hơn đối với hàng hóa vào Mỹ, trong khi đó Tổng thống Donald Trump cũng gia hạn khung thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ