Cảnh giác các đối tượng biến thái tấn công phụ nữ

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tiếp hàng loạt vụ việc các đối tượng biến thái cố ý gây thương tích, tấn công phụ nữ cho thấy nguy cơ mất an toàn nơi công cộng hoàn toàn có thể xảy ra.

Các đối tượng này thường có lối sống, suy nghĩ lệch lạc, coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác nên thực hiện hành vi phạm tội, cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

Ngày 14/6 vừa qua, TAND quận Long Biên đã đưa ra xét xử đối tượng Trần Lê Huy (sinh năm 1991; ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Huy được biết đến là đối tượng biến thái dùng gậy, gạch, bóng đèn tuýp tấn công hàng loạt phụ nữ, gây hoang mang dư luận vào cuối năm 2022. Theo hồ sơ, Huy từng có 2 tiền án.

Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ, nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những phụ nữ tình cờ gặp trên đường.

Đầu tháng 11/2022, đối tượng dùng bóng tuýp thủy tinh, vụt vào mặt cháu N.T.L (sinh năm 2008; ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) khi cháu đang đi học thêm bằng xe đạp trên phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên) làm cháu L bị gãy sống mũi.

Hành vi của Huy gây phẫn nộ dư luận. Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ được đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn Hà Nội, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ. Huy khai sử dụng hung khí là gậy, dao, nhọn, gạch, bóng đèn tuýp gây án đối với phụ nữ và trẻ em gái. Mục đích gây án của Huy để trả thù những phụ nữ mà Huy tỏ tình nhưng không được chấp nhận.

Đối tượng Trần Lê Huy khi thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh chụp từ camera an ninh
Đối tượng Trần Lê Huy khi thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh chụp từ camera an ninh
Tại phiên tòa ngày 14/6 vừa qua, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Huy rất nguy hiểm khi trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của con người, gây mất trật tự an ninh, xã hội.

Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. TAND quận Long Biên đã tuyên phạt 40 tháng tù đối với Trần Lê Huy theo đúng tội danh truy tố liên quan đến việc tấn công cháu N.T.L. Còn đối với 9 nạn nhân khác, cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xét xử.

Một vụ việc khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ đối tượng có hành vi biến thái, khiêu dâm, kích dục, quấy rối các nữ sinh đại học. Kẻ biến thái hướng đến những ai đi một mình, đặc biệt là nữ giới.

Khi có người đến gần, đối tượng tiếp cận hoặc đuổi theo rồi bắt đầu thực hiện các hành động như kéo khóa quần, thủ dâm hay buông lời khiếm nhã... Cơ quan công an làm rõ đối tượng trên là N.D.T (42 tuổi, quê Quảng Bình). T khai bản thân là nhân viên sửa chữa tại một gara ô tô ở quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 25/5, Công an huyện Phú Xuyên cũng cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Kỳ Anh (sinh năm 2004; ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên). Từ khoảng tháng 3/2023, do không có việc làm ổn định, cần tiền ăn tiêu nên Vũ Kỳ Anh thường sử dụng xe máy, lấy khẩu trang che phần biển kiểm soát rình ở những đoạn đường liên thôn vắng vẻ cướp và sàm sỡ phụ nữ đi xe máy một mình.

Cơ quan công an làm rõ, trong các buổi tối từ ngày 23 đến 25/3, tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, đối tượng Vũ Kỳ Anh ép xe, khống chế và cướp của 4 nạn nhân nữ (trong đó 1 nạn nhân bị cướp 8 triệu đồng; các nạn nhân khác đối tượng không cướp được tiền nhưng đã dùng vũ lực giở trò đồi bại).

Nhìn nhận các vụ việc dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy cho biết, các đối tượng biến thái này thường có lối sống, suy nghĩ lệch lạc, có nhận thức coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác nên thực hiện hành vi phạm tội, cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

Trong trường hợp họ thực hiện hành vi phạm tội do có bệnh lý dẫn đến khó kiểm soát bản thân, thì ngoài việc xử lý bằng chế tài của pháp luật thì cũng cần áp dụng các biện pháp hành chính, trong đó có thể là biện pháp can thiệp bằng y tế, bắt buộc chữa bệnh.

Thông qua các vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn nơi công cộng hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt đối với phụ nữ nếu như đối tượng có những suy nghĩ và hành động lệch chuẩn, không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục. Đây là vấn đề mọi người, nhất là phụ nữ và trẻ em gái cần đề cao cảnh giác, khi đi qua chỗ vắng vẻ nên có người quen thân đi cùng.