Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ trong hơn 20 giờ qua

Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo ATGT cho người dân rời Thủ đô về nghỉ lễ, suốt hơn 20 giờ đồng hồ vừa qua, lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn trên các tuyến đường.

Số lượng phương tiện đi vào tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn rất đông đúc
Số lượng phương tiện đi vào tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn rất đông đúc

Ngày 30/4, thông tin với phóng viên Kinh tế & Đô thị, trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, tính đến thời điểm trưa nay (30/4), lượng phương tiện trên tuyến Ngọc Hồi - Giải Phóng, bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm dù đã giảm so với thời điểm sáng sớm, tuy nhiên vẫn rất đông, lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục phân luồng, điều tiết.

Theo trung tá Nguyễn Anh Tuấn, kể từ chiều 29/4, lượng phương tiện giao thông tập trung cao khiến việc lưu thông của người dân hết sức khó khăn. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ người dân đi lại đảm bảo ATGT, hạn chế UTGT, Đội CSGT số 14 đã cắt cử các tổ điều tiết, phân luồng trực thông suốt từ hôm qua và không có giờ nghỉ.

Cán bộ Đội CSGT số 14 thực hiện điều tiết giao thông trước trạm thu phí 
Cán bộ Đội CSGT số 14 thực hiện điều tiết giao thông trước trạm thu phí 

Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 khuyến cáo người dân cập nhật thông tin trước khi đi vào tuyến đường để kịp thay đổi lộ trình nếu tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Đồng thời, chấp hành chỉ dẫn của cơ quan chức năng, đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo tốc độ nhằm phòng ngừa nguy cơ về va chạm, TNGT.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay vào thứ 7 và Chủ nhật nên học sinh, sinh viên, cán bộ công chức được nghỉ bù, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp đến hết ngày 3/5. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm các địa phương tổ chức nhiều lễ hội, khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của Nhân dân tăng cao đột ngột.

Tuyến đường thường ngày thông thoáng như Quốc lộ 32 cũng xảy ra ùn ứ vào sáng 30/4.
Tuyến đường thường ngày thông thoáng như Quốc lộ 32 cũng xảy ra ùn ứ vào sáng 30/4.

Theo ghi nhận, trên một số tuyến đường dẫn ra cửa ngõ Hà Nội, Vành đai 3, hiện tượng ùn, tắc vẫn diễn ra nghiêm trọng do số phương tiện vô cùng đông đúc. Thời điểm sáng 30/4, để đi quãng đường khoảng 10km từ Nguyễn Xiển đến Giải Phóng, người dân phải mất cả giờ đồng hồ.

Thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại nút giao cắt Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long, thượng úy Phùng Tuấn Anh - cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết, nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân qua tuyến Vành đai 3, lực lượng CSGT đã tăng cường phân luồng, điều tiết từ xa nhằm kéo giãn lượng xe tập trung vào một điểm, thực hiện thông suốt từ chiều 29/4.

Thượng úy Phùng Tuấn Anh thực hiện nhiệm vụ phân luồng tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long.
Thượng úy Phùng Tuấn Anh thực hiện nhiệm vụ phân luồng tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long.

Tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách tăng mạnh đột biến về các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Giang... nên có thời điểm dòng phương tiện kéo dài cả cây số.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, rất đông hành khách chờ đợi giờ lên xe.
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, rất đông hành khách chờ đợi giờ lên xe.

Bên cạnh việc hướng dẫn xe khách đi đúng làn, không dừng đón trả khách ngoài khu vực bến xe phía Nam đường Phạm Hùng, các đội CSGT đã chủ động xử lý nghiêm khi phát hiện xe khách chở quá số người quy định, xe limousine vòng vèo đón trả khách.

Xe khách đi Nam Định "nhồi nhét" hành khách bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.
Xe khách đi Nam Định "nhồi nhét" hành khách bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, Đội CSGT số 7 đã phát hiện xe khách mang BKS 18B - 020.58 do tài xế Nguyễn Văn Phong điều khiển vi phạm lỗi chở quá số người quy định. Lực lượng CSGT số 7 đã kiên quyết lập biên bản đối với hành vi nêu trên; đồng thời tạm giữ GPLX của tài xế Phong và bố trí xe khác chở hành khách vượt quá quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần