Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi cấp 9, giật cấp 11, mưa to, nước dâng, sóng lớn, gây thiệt hại trên đất liền

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi. Lúc này bão số 13 trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Laivà suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 13 giảm cấp, đi sâu vào đất liền, gây mưa lớn

Tối nay (06/11), bão số 13 đã đi vào địa phận tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Canh Thuận (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Sơn Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Tuy Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Sông Cầu (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 9; An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cheo Reo (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; M Đrắk (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Ở khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 170mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm,...

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11 di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30km/h.

Đêm 06/11, vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0; biển động mạnh.

Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước biển (theo mốc quốc gia) cao nhất tại Thuận An (1,0m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hoà (1,1m).

Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Đêm 06/11, trên đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ đêm 06-07/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 07-08/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h). Nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng 

Trong 16 giờ qua (từ 06 giờ đến 22 giờ ngày 06/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đập thuỷ điện La Tó 106,6mm (Quảng Trị); Vườn Quốc gia Bạch Mã 173,4mm (TP. Huế); Trà Vân 138,8mm (TP. Đà Nẵng); Trà Thanh 281,6mm (Quảng Ngãi); Hồ Hà Nhe 263,4mm (Gia Lai); Đập Tràn 316mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 138,2mm (Khánh Hòa); Đam Rông 128,2mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chiều ngày 6/11 cho biết, từ đêm nay đến đêm 7/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Hiện toàn tỉnh còn 6 vị trí ngập lụt tại các tuyến đường giao thông; 40 vị trí sạt lở; 785 hộ dân/2.271 nhân khẩu bị ngập lụt; 232 hộ dân/885 nhân khẩu bị cô lập, chia cắt và 2 điểm trường học với hơn 1.000 học sinh phải nghỉ học. Hiện các đơn vị, địa phương đang tiếp tục triển khai lực lượng canh gác và bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: BÁo Quảng Trị

Cảnh báo trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị đến Đà Nẵng, Khánh Hoà và Lâm Đồng 40-70mm, có nơi trên 110mm; Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk 50-90mm, có nơi trên 170mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường (Chi tiết được đính kèm trong trong Phụ lục 1). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

 Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhiều thuyền bị chìm ở Đắk Lắk

Khoảng 20 ghe, thuyền tránh trú bão ở Vũng Chào, gần chùa Phú Mỹ, thuộc phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên cũ) bị chìm. "Vẫn còn nhiều khu vực neo đậu khác tại phường có nhiều chiếc bị chìm và nhà tốc mái, cơn bão quá kinh hoàng", anh Thành Nam, người dân địa phương cho biết.

Khu vực Vũng Chào nằm gần thôn Phú Mỹ thuộc Vịnh Xuân Đài. Nơi này có hướng mở ra biển Đông Nam. Khi có bão đi vào khu vực Trung Trung Bộ hoặc Nam Trung Bộ, sóng và gió mạnh thường thổi theo hướng này, nên Vũng Chào vẫn chịu tác động trực tiếp của gió bão, đặc biệt là gió giật và sóng dội nên không phải là nơi trú tránh bão tốt.

Lãnh đạo xã Xuân Lãnh (Đắk Lắk) cho biết tối 6/11, trong cơn bão, gió mạnh làm sập một căn nhà tại địa phương, khiến ông Nguyễn Quang Thắng (45 tuổi) bị thương. Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong.

Mưa lớn cùng gió mạnh khi bão Kalmaegi vào đất liền cũng làm sập một đoạn tường chung cư ở phường Quy Nhơn (Bình Định cũ) lúc tối nay. Sự cố chưa có thống kê thiệt hại.

Khoảng 20h, anh Đặng Hoàng Phúc lái xe tải trên quốc lộ 25 hướng Đắk Lắk (Phú Yên cũ) – Gia Lai. Đến xã Phú Hòa 2, anh buộc dừng lại vì nhiều cây gỗ đổ chắn ngang đường. Tại hiện trường, một xe cứu thương không thể đi tiếp phải quay đầu, các xe tải khác chờ lực lượng chức năng đến xử lý, thông tuyến.

Quốc lộ 25 dài 182 km; điểm đầu giao quốc lộ 1 tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đăk Lăk), điểm cuối giao quốc lộ 14 tại xã Chư Sê (Gia Lai).

Thiệt hại do bão số 13: Gia Lai 2 người bị thương khi gia cố nhà cửa chống bão

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 13 đã gây thiệt hại ban đầu tại tỉnh Gia Lai với hai người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước. Hiện, các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã tổ chức sơ tán hơn nửa triệu người để bảo đảm an toàn.

Nước biển ở khu vực biển Tam Quan, Gia Lai, dâng cao, tràn qua bờ kè, bãi cát vào khu vực trạm Biên phòng lúc gần 20h.

Nhiều tàu khách phải dừng chờ tại các ga

Để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, các đoàn tàu khách phải dừng chờ các ga dọc đường từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều 6/11. Theo hướng từ Nam ra Bắc, tàu SE8 chờ tại ga Hảo Sơn (Đăk Lăk); SE6, SE22 chờ tại ga Giã và Nha Trang (Khánh Hòa).

Hướng ngược lại từ Bắc và Nam, nhiều đoàn tàu khởi hành từ ngày 5/11, hành trình đến khu vực miền Trung đang phải dừng chờ do bão, như: SE1, SE3 tại ga Vạn Phú, Diêu Trì (Gia Lai). Tàu SE21, SE45 từ Đà Nẵng vào Nam cũng phải dừng chờ tại ga Hòa Đa (Đăk Lăk) và Quảng Ngãi. Trước đó, trong lịch chạy tàu ngày 7/11, ngàng đường sắt cũng đã phải hủy tàu SE21/SE22 giữa TP HCM - Đà Nẵng do ảnh hưởng bởi cơn bão.

Do ảnh hưởng của bão, tại các trạm ven biển và khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận gió mạnh trên diện rộng. Ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) cấp 8, giật cấp 11; An Nhơn (Gia Lai) cấp 6, giật cấp 8; Hoài Nhơn (Gia Lai) cấp 10, giật cấp 12; Hội An (Đà Nẵng) cấp 8, giật cấp 10; Sông Cầu (Đắk Lắk) cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, trong đêm nay 6/11, tại khu vực ven biển thuộc phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn.  Tại đê biển thuộc tổ dân phố Thạch By 2, sóng biển cao hơn 4m đánh vào bờ, tràn qua đê chắn sóng gây ngập úng ven bờ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Huỳnh đã tổ chức lực lượng đến hiện trường, nắm tình hình để kịp thời xử lý những tình huống sấu có thể xảy ra. Sóng biển lớn cũng đã gây sạt lở tuyến đường giao thông tại tổ dân phố Tấn Lộc và gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Clip: Báo Quảng Ngãi

Các lực lượng khẩn cấp di dời người dân. Tối 6/11, Chủ tịch UBND xã Măng Ri Phạm Xuân Quang cho biết, chiều tối cùng ngày, tại khu vực 2 thôn Chung Tam và Đăk Song xuất hiện nhiều vết nứt. Trong đó, vết nứt tại thôn Đăk Song rộng 50 - 70cm, sâu 60 - 70cm và dài khoảng 50m, nguy cơ sạt lở rất cao. Ngay lập tức, chính quyền xã đã huy động các lực lượng khẩn cấp di dời người dân. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Người dân được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Đến 20 giờ 30 phút, toàn bộ 85 hộ dân, với 332 nhân khẩu, ở 2 thôn Chung Tam và Đăk Song đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Địa phương đã cấp phát chăn, màn và nhu yếu phẩm để người dân sử dụng trong thời gian trú tránh bão. Hiện trên địa bàn xã Măng Ri có mưa kèm gió giật mạnh, đã có 2 ngôi nhà ở thôn Măng Rương bị tốc mái. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Sơ tán hơn 537.000 người

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Kalmaegi đi sâu vào đất liền Gia Lai – Đăk Lăk, sức gió cấp 12–13, giật cấp 15, gây ngã đổ cây cối, tốc mái hàng loạt công trình, mạnh nhất tại Hoài Nhơn (Gia Lai) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Mưa lớn từ Huế đến Khánh Hòa phổ biến 40–80 mm, có nơi trên 200 mm; dự báo đến 7/11 đạt 200–400 mm, nơi cao nhất trên 600 mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Các tỉnh Đà Nẵng – Khánh Hòa cấm biển, hướng dẫn 61.000 tàu thuyền với 290.000 lao động vào nơi an toàn. Hơn 128.000 hộ với 537.000 người ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk đã sơ tán; ba tỉnh cuối hoàn tất di dời và gia cố 93.000 lồng bè thủy sản.

Đến chiều cùng ngày, miền Trung ghi nhận 15 điểm ngập, tắc đường; cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tạm đóng, Gia Lai cấm xe toàn tỉnh. Sáu sân bay khu vực tạm dừng hoạt động.

Các hồ Hương Điền, Tả Trạch, A Vương, Sông Tranh 2 đang xả lũ, tăng nguy cơ ngập hạ du. Gia Lai có hai người bị thương; học sinh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk nghỉ hai ngày 6–7/11.

Xã Ba Vì, Quảng Ngãi di dời người dân trong đêm 6/11. Theo Chủ tịch UBND xã Ba Vì Thành Minh Thuận, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/11, xã nhận được tin báo từ người dân và trưởng thôn Tà Noát báo cáo có dấu hiệu nứt núi Wang Với, nguy cơ sạt lở núi rất cao, có thể nguy hiểm đến các hộ dân dưới chân núi. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ba Vì đã khẩn trương chỉ đạo Tổ xung kích vận động 23 hộ dân, với 54 nhân khẩu, ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đi sơ tán, ở xen ghép nhà dân trong thôn. Ảnh: ĐPCC

Bão số 13 làm hàng loạt cây xanh ngã đổ trên nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở Đắk Lắk

Báo Nhân dân cho biết, tối 6/11, bão số 13 đi vào đất liền gây mưa lớn, gió mạnh đã làm hàng loạt cây xanh ngã đỗ trên nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh Đắk Lắk, trong đó có Quốc lộ 26 đoạn qua xã M’Drắk, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Buôn Hồ, đoạn qua xã Krông Búk và một số tuyến đường ở phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột…

Sóng biển kết hợp triều cường dâng gây ngập nhà dân ở đặc khu Lý Sơn. Clip: Báo Nhân Dân

Hiện nay, tại km88 + 700 Quốc lộ 26 đoạn tuyến đi qua xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk do mưa bão cây đổ ngang trên đường.

Các cá nhân đi qua khu vực nói trên chú ý, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 108.5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. 

Gió giật tốc mái trường dân tộc nội trú ở Quảng Ngãi

Sau hơn hai tiếng mưa lớn, khoảng 21h, khu vực phía tây Quảng Ngãi bắt đầu tạnh nhưng lại xuất hiện các đợt gió mạnh do hoàn lưu bão Kalmaegi. Tại xã Măng Đen, gió giật đã làm tốc một phần mái tôn của Trường THPT Dân tộc Nội trú, khiến nhiều phòng học bị nước tạt vào gây hư hại một số thiết bị, đồ dùng bên trong. Chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, bố trí nơi trú tạm cho học sinh.

Nhiều tầng của khách sạn tan hoang trong bão

Tầng 2 của khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn - nơi phục vụ ăn sáng cho du khách, tan hoang trong bão. Toàn bộ hệ thống kính ở tầng này bị gió mạnh quật vỡ, mảnh kính văng khắp nơi, bàn ghế và vật dụng bị xô lệch, đổ ngổn ngang. Gió từ hướng biển thổi mạnh vào mặt sau khách sạn khiến hồ bơi phía dưới dậy sóng, mặt nước cuộn cao từng đợt; nhiều vật dụng cũng bị cuốn khỏi ban công... Khách sạn Hải Âu là một trong những cơ sở lưu trú lớn ven biển Quy Nhơn, trước bão đã triển khai biện pháp giằng chéo và gia cố để ứng phó. Tuy nhiên, sức gió mạnh khiến nhiều vị trí hư hại, trong đó nhiều đoạn kính cường lực bị giật sập.

Khánh Hòa: Tạm cấm Tỉnh lộ 9, di dời hơn 600 hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, đến 18 giờ ngày 6-11, bão số 13 đã áp sát đất liền ven biển tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk. Khu vực phía bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nhờ triển khai đồng bộ công tác ứng phó, cộng với tinh thần chủ động của nhân dân, đến thời điểm 20 giờ ngày 6-11, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào do thiên tai gây ra.

Cây xanh đổ trên Tỉnh lộ 9. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Về công tác sơ tán dân vùng xung yếu, tại phường Nha Trang đã thực hiện sơ tán người dân khu vực Núi Chụt (75 hộ/289 khẩu) về nhà người thân và Nhà văn hóa Cầu Đá; khu vực núi Kỳ Viên (53 hộ/112 khẩu) sơ tán về nhà người thân và khách sạn. Tại Phường Tây Nha Trang, đã sơ tán người dân khu vực tổ dân phố Thành Phát (186 hộ/745 khẩu), Thành Đạt (257 hộ/1.034 khẩu) di dời xuống các địa điểm công là Nhà văn hóa và các trường học khu vực Hòn Rớ; Trạm Biên phòng Hòn Rớ, nhà dân kiên cố; Trường THCS Lê Thanh Liêm. Tại xã Phước Hậu, thôn Bảo Vinh di dời 4 hộ/13 khẩu tại vùng sông Lấp Cồn vào khu dân cư ở nhà dân ổn định; thôn Trường Sanh di dời 18 hộ/35 khẩu tại khu vực dọc Sông Quao đến nơi an toàn. Xã Nam Ninh Hòa đã di dời 392 người về nhà cộng đồng thôn. Xã Vạn Hưng di dời 18 hộ/32 người về nơi tránh trú an toàn.

Một cung đường bị ngập nước sâu khác được lực lượng chức năng phường Ba Ngòi giăng dây, chốt chặn, không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Theo báo cáo nhanh của UBND phường Ba Ngòi, toàn phường có 55 hộ/190 nhân khẩu nhà tạm, vùng trũng thấp cần di dời khi bão lũ xảy ra; đồng thời rà soát phát hiện 14 hộ/35 khẩu tại 2 tổ dân phố có nguy cơ sạt lở đất. Hiện các phương án sơ tán khẩn cấp đã sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống. Trên địa bàn phường có 10 điểm tràn qua các tuyến đường liên tổ dân phố. Ngay từ chiều 6/11, Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cấm tuyệt đối phương tiện và người dân lưu thông nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời, 3 tuyến mương thoát nước và các hố ga dọc đường bị nghẹt đã được nạo vét kịp thời, khắc phục nguy cơ ngập úng cục bộ. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Lực lượng chức năng phường Ba Ngòi tổ chức chốt chặn tại cung đường ngập nước sâu tại tổ dân phố Thống Nhất. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Ngoài ra, UBND xã Cam An và UBND xã Khánh Sơn đã phối hợp chốt chặn không cho người dân lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 9, đoạn đường đèo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Về tình hình thiệt hại, trên tuyến Tỉnh lộ 9, tại km26+900, cây to đường kính khoảng 30cm ngã xuống mặt đường. Hiện đã cưa dọn, các phương tiện lưu thông qua lại bình thường. Đường Phạm Văn Đồng tại Km0+700 đến Km1+300 cát biển tràn lên mặt đường, đơn vị chức năng đã rào cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức hốt dọn. Tại km5+700, đá ta-luy dương rơi xuống mặt đường và có nguy cơ tiếp tục rơi, đơn vị chức năng đã rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông, đang di chuyển thiết bị để triển khai hốt dọn.

Người dân khu vực núi Chụt được sơ tán về Nhà Văn hóa Cầu Đá. Chiều tối 6/11, lãnh đạo phường Nha Trang quyết định di dời người dân ở 2 khu vực trên đất liền có nguy cơ sạt lở do mưa bão gồm khu vực: Núi Chụt (75 hộ với 289 người); núi Kỳ Viên (24 hộ với 112 người). Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Hồi 21 giờ, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 108.7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 14. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.

Mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng

Ngày hôm nay (06/11), khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 06/11 có nơi trên 200mm như: trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) 299mm, Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 268.4mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 230.4mm, trạm Đất Bằng (Gia Lai) 192.2mm,…

Gió bão là ngã cây xanh tại Km 19 đường tránh Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk gây ách tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Video: Công Lý/Báo Nhân Dân

Từ tối 06/11 đến hết đêm 07/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100- 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm. Từ ngày 07/11 đến hết ngày 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, tối và đêm 06/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Video nước tràn vào tổ dân phố Thạch By 1, phường Sa Huỳnh, lúc 20 giờ ngày 6/11. Clip: Báo Quảng Ngãi

Cảnh báo, từ đêm 08/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cấp 2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Khánh Hòa: Xã Vạn Thắng khẩn cấp di dời 13 hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, tối 6/11, ông Nguyễn Ngọc Ý - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết, nước sông Đồng Điền đang lên có nguy cơ tràn vào nhà dân khu vực Bình Trung 1. Trước tình hình đó, địa phương đã khẩn cấp di dời 13 hộ với 21 nhân khẩu tại thôn này về nhà sinh hoạt cộng đồng để bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Vạn Thắng đưa người dân tại nơi xung yếu về khu vực an toàn. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa
Người dân được lực lượng chức năng đưa về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Như vậy, đến thời điểm này, địa phương đã di dời 78 hộ với 177 nhân khẩu từ những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt về nơi tránh trú an toàn. Lãnh đạo xã Vạn Thắng cũng cho biết, đến nay, các hộ dân trong khu vực xung yếu tại địa phương đã cơ bản di dời hết về nơi tránh trú bão an toàn.

Một cây lớn bị ngã đổ mất an toàn giao thông tại xã Tu Bông. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Lực lượng chức năng xã Tu Bông, Khánh Hòa có mặt để xử lý cây ngã đổ. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Tối cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống bão, lực lượng chức năng xã Tu Bông kịp thời phát hiện một cây lớn bị ngã đổ trong khu vực dân cư. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã đã thực hiện cắt bỏ, di dời thông thoáng đường giao thông.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Hiện nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế đang xuống, trên các sông ở thành phố Đà Nẵng biến đổi chậm. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có dao động. Lúc 19 giờ ngày 06/11/2025, mực nước trên các sông như sau: Trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 1,68m, dưới báo động (BĐ)2 0,32m; Trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 2,56m, dưới BĐ2 0,44m. Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 7,69m, dưới BĐ2 0,31m. Trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 2,27m, trên BĐ1 0,27m.

Lốc xoáy với cường độ mạnh, gây hư hỏng nhiều ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Long Phụng (Quảng Ngãi). Ảnh: Báo Nhân Dân

Từ đêm nay (06/11) đến ngày 09/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1. Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3. Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Bão số 13 giảm cấp khi vào đất liền khu vực tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 20 giờ, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.

Hình ảnh thiệt hại tại Bệnh viện Da liễu Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hình ảnh thiệt hại tại Bệnh viện Da liễu Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân Dân
Hình ảnh thiệt hại tại Bệnh viện Da liễu Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân Dân

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; Canh Thuận (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Sơn Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Tuy Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Sông Cầu (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 9; An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6; Cheo Reo (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; M Đrắc (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 170mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm,...

Hồi 19 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Kịp thời đưa cháu bé bị sốt cao từ đảo Trí Nguyên vào bờ cấp cứu

Báo Khánh Hòa cho biết, chiều 6/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang - Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời sử dụng ca nô chuyên dụng vượt sóng lớn đưa một cháu bé bị sốt cao từ đảo Trí Nguyên (phường Nha Trang) vào đất liền cấp cứu.

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháu Nguyễn Quốc Học (sinh năm 2022) - con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1996) và Huỳnh Thu Hà (sinh năm 1999), trú ở tổ 2, đảo Trí Nguyên, bị sốt cao liên tục, có nguy cơ co giật, đe dọa tính mạng. Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực biển Nha Trang đang có gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm. Tất cả tàu, thuyền trong khu vực đã bị cấm hoạt động.

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Đắk Lắk đón và hỗ trợ người dân vào trú tránh bão. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngay khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã nhanh chóng điều động ca nô cao tốc BP15-01 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đang trực ứng phó bão tại cảng Nha Trang, khẩn trương xuất phát qua đảo Trí Nguyên. Mặc dù điều kiện thời tiết nguy hiểm, tổ công tác đã tiếp cận an toàn, đưa cháu Học lên tàu đưa vào bờ và bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cấp cứu kịp thời. Hành động nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Khánh Hòa đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Lý Sơn: 3 người trên thúng trôi dạt trên biển

Tối 6/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Huy cho biết, hiện có 3 ngư dân ở đặc khu đang trôi dạt trên biển.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (sinh năm 1981), thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn, do mâu thuẫn gia đình đã tự tử tại khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn).

Sau đó, ông Lê Văn Sanh (sinh năm 1988), ở thôn Tây An Hải và ông Phan Duy Quang (sinh 1978), ở thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn dùng thúng để cứu vớt. Sau khi vớt được ông Cường, do sóng lớn nên không thể đưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với địa phương huy động phương tiện tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành (sinh năm 1972) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.

Gió ở Quy Nhơn trước khi bão vào

Công an Đắk Lắk cứu một gia đình bị sập nhà trong đêm bão

Sau khi tiếp nhận tin báo về việc một gia đình tại phường Sông Cầu bị sập nhà do bão số 13, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức có mặt tại hiện trường, đưa các thành viên trong gia đinh đến nới trú ẩn an toàn.

Tối 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số căn sập đổ hoàn toàn.

Đặc biệt, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/11, một căn nhà đối diện Trại giam Long Bình, tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu bị đổ sập hoàn toàn, trong nhà lúc này chỉ có hai vợ chồng già trên 60 tuổi cùng một cháu nhỏ 2 tuổi.

Nhận được tin báo, Đại tá Y San Adrơng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13 tại phường Sông Cầu đã trực tiếp điện thoại, cắt cử lực lượng Cảnh sát giao thông đang túc trực ứng phó bão, phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương và Trại giam Long Bình đến hiện trường ứng cứu.

Ngay sau khi nhận tin, chỉ khoảng 10 phút sau, các lực Công an đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng ứng cứu, đưa toàn bộ người nhà bị nạn đến Trại giam Long Bình để ẩn náu. Hiện các nạn nhân đang được cán bộ, chiến sĩ Công an Trại giam Long Bình hỗ trợ ăn uống, chỗ ở.

Quảng Ngãi: Lốc xoáy khiến hơn 30 ngôi nhà dân bị tốc mái

Báo Nhân Dân thông tin, vào khoảng 18 giờ 6/11, trên địa bàn xã Long Phụng (Quảng Ngãi) bất ngờ xảy ra trận lốc xoáy với cường độ mạnh, gây hư hỏng nhiều ngôi nhà của người dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã Long Phụng, trận lốc xoáy làm hơn 30 ngôi nhà dân bị tốc mái, chủ yếu ở thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là ngôi nhà của ông Nguyễn Tấn Lộc, ở thôn Vinh Phú bị tốc mái hơn 80%.

Ngay trong đêm, chính quyền xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán những hộ dân có nhà bị tốc mái đến các hộ dân có nhà kiên cố để tạm trú.

Tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Để chủ động ứng phó, Cục Cảnh sát giao thông thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.

Mưa gió làm nhiều cây gẫy đổ tại Đắk Lắk. Video: Công Lý/báo Nhân Dân

Theo dự báo, bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Bình Định lúc 19 giờ tối nay, ngày 6/11, với sức gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó, Cục Cảnh sát giao thông thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.

“Đóng” đèo An Khê trên Quốc lộ 19 từ 18 giờ 6/11

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên Quốc lộ 19 từ 18 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau, 7/11.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành chốt chặn hai đầu đèo nhằm ngăn cản phương tiện qua lại. Khu vực đèo An Khê hiện nay chỉ còn các tổ là lực lượng chức năng ứng cứu sự cố giao thông hoạt động tuần tra kiểm soát.

Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ cũng phối hợp để xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê.

Gia Lai: Tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13

Tối 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 10/CĐ-UBND yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13.

Người dân không ra khỏi nhà sau 16 giờ nếu không có việc gì quá khẩn cấp. Ảnh: Thanh Sáng

Tỉnh Gia Lai nằm trực tiếp trên đường đi của tâm bão; mức độ rủi ro thiên tai ở nhiều khu vực được cảnh báo ở cấp 4-cấp độ rất nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục rà soát, sơ tán triệt để Nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhất là tại các khu vực ven biển, triều cường, sóng lớn, trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, nhà tạm yếu tại khu vực có gió bão mạnh; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại các địa phương (nhất là các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh) chủ động việc cấm, kiểm soát, hạn chế tối đa người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các cơ quan báo chí khẩn trương thông tin kịp thời, yêu cầu người dân các xã, phường ven biển hạn chế ra khỏi nhà từ 16 giờ và dừng hẳn việc ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 6-11, trừ trường hợp thật sự cần thiết hoặc có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, cảnh báo và các phương tiện hạn chế lưu thông tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là khu vực đèo An Khê từ 18 giờ cùng ngày.

Tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương phía Tây tỉnh, đặc biệt khu vực An Khê, Ayun Pa, Pleiku: Chuẩn bị phương án chống gió mạnh cấp 8–9 khi bão đi sâu vào đất liền; triển khai khẩn cấp sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ tác động gió bão, vùng sườn đồi, khe suối, taluy dương có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng vũ trang: Công an, Quân đội điều động lực lượng về các xã, phường xung yếu, sát dân nhất có thể để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu ngay khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng chi viện cho các khu vực thiệt hại nặng nề.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm. Bố trí lực lượng ứng trực ở các khu vực giao thông huyết mạch đèo An Khê, đèo Mang Yang,...

Bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát, hạn chế người, phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tổ trưởng các Tổ công tác địa bàn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời chủ động chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh; thường xuyên báo cáo, đề xuất về Sở Chỉ huy tiền phương để xem xét, điều động, bổ sung lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Bão số 13 cấp 13, giật cấp 16, quần thảo vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 18 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 13.7 độ Vĩ Bắc; 109.5 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 13.6 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Chiều 6/11, ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Bão số 13 dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ cùng ngày. Đây là cơn bão rất mạnh, với sức gió giật tới cấp 13, kèm theo sóng lớn và nước dâng cao.

Theo dự báo, nước dâng trong thời kỳ triều cường có thể gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp ven biển. Sóng biển cao từ 4m-6m, đặc biệt tại khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, có khả năng làm lật tàu thuyền, vỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản, đe dọa an toàn của người dân và tài sản ven bờ.

Ông Hiển nhấn mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan, nhất là tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, vùng cửa sông, vịnh kín gió-nơi có thể chịu tác động mạnh của sóng và nước dâng trong thời điểm bão đổ bộ.

Bão số 13 khiến nhiều cây xanh bật gốc, nhà tốc mái tại Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai

Bão bắt đầu đổ bộ vào Phù Cát (Gia Lai). Nguồn: Trung tâm Điều tra khảo sát, công nghệ và dịch vụ Khí tượng thủy văn, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Đến chiều 6/11, do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai đã có mưa nhỏ đến mưa vừa, một số cây xanh đổ ngã, nhà tốc mái, ngập úng cây trồng và tuyến đường. Tại các tỉnh miền trung, người dân vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn trong thời gian bão đổ bộ.

Một số cây tại khu vực phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi bị ngã đổ do bão số 13. Ảnh: Đông Huyền/Báo Nhân dân

Một số mái nhà tại phường Quy Nhơn Đông bị tốc mái. Clip: Báo Nhân Dân

Di dời hơn 100 hộ dân tại xã Ba Động, Quảng Ngãi đến nơi an toàn

Tại xã Ba Động, Quảng Ngãi,trong chiều nay, chính quyền địa phương đã di dời hơn 100 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở, nhà không kiên cố đến các trường học tránh trú bão an toàn.

Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngập úng và đổ ngã cây xanh tại một số địa bàn tại tỉnh Đắk Lắk

Đến chiều 6/11, do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa nhỏ đến mưa vừa, một số cây xanh đổ ngã, ngập úng cây trồng và tuyến đường thôn buôn.

Một căn nhà bị sập do gió bão trên đường Sư đoàn 3 Sao Vàng, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tại phường Buôn Ma Thuột, khoảng 15 giờ một cây xanh trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Buôn Ma Thuột) bất ngờ bật gốc, đổ ra đường khi trời mưa to, gió vừa. Sự cố không gây thương vong về người nhưng giao thông bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Trước đó không lâu, trên đường Trần Cao Vân (cùng phường), một cây xanh khác bị tách đôi, ngã chắn ngang mặt đường. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.

Mực nước các sông nhìn chung vẫn dưới mức báo động 1, riêng sông Ba cao hơn báo động 1 khoảng 0,26m. Các hồ thủy lợi, thủy điện vận hành ổn định, được theo dõi chặt chẽ để chủ động điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Ghi nhận ban đầu, xã Ea Kly có 4ha cây trồng bị ngập, một số tuyến đường ở thôn 9, 10, 11 bị ngập sâu khoảng 50cm, dài khoảng 500m. Các địa phương khác đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục, sẵn sàng ứng phó khi mưa lớn tiếp diễn.

Đặc khu Lý Sơn có gió cấp 8, giật cấp 10

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 17 giờ ngày 6/11, sức gió tại đặc khu Lý Sơn 19-26 m/giây (cấp 8, giật cấp 10); tại Dung Quất 16-22 m/giây (cấp 7, giật cấp 9); tại Quảng Ngãi: 7-12 m/giây (cấp 4 giật cấp 6); tại Ba Tơ 4-13 m/giây (cấp 4 giật cấp 6). Trà Câu: 6-12 m/giây (cấp 5 giật cấp 6).

Dự báo 6-12 giờ tới, tại đặc khu Lý Sơn và các xã, phường ven biển phía đông nam của tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; các xã, phường ven biển và đồng bằng khác cấp 8, giật cấp 10.

Sóng và nước biển dâng, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) sóng cao từ 5-7m. Khu vực ven biển có nước dâng do bão cao từ 0,3- 0,5m.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm người dân sơ tán tránh bão số 13

Chiều 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các vùng xung yếu và thăm hỏi một số đơn vị, người dân vùng bị ảnh hưởng của bão tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi tình hình người dân ở nơi sơ tán. Ảnh: H.P

Cùng đi có Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lê Văn Sao-Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 16 hộ/40 nhân khẩu đang được sơ tán về Nhà tránh lũ khu phố 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà hỗ trợ cho người dân ở nơi sơ tán. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng khẳng định người dân cứ an tâm ở trong khu tránh bão, Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an đang quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân.

Gia Lai: Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

Báo Gia Lai thông tin, trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Người dân đến trú tạm tại khách sạn Minh Minh (phường Quy Nhơn Nam) để đảm bảo an toàn trong thời điểm bão đổ bộ. Ảnh: DNCC

Nhà khách Quy Nhơn (thuộc Binh đoàn 15, số 493 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn) phối hợp với một số đơn vị làm điểm trú an toàn, giúp người dân địa phương an tâm vượt qua mưa bão.

Với tổng số 40 phòng nghỉ, Nhà khách đã chủ động dành 20 phòng phục vụ cán bộ, nhân viên của đơn vị; 20 phòng còn lại phối hợp với UBND phường và Công an phường Quy Nhơn bố trí tạm trú cho người dân trong khu vực nguy hiểm, cùng các lực lượng tham gia ứng cứu, hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Thị Hường-Giám đốc Nhà khách Quy Nhơn-cho biết: “Việc Nhà khách đón người dân vào trú tránh bão là thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, luôn đặt tính mạng, sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân trong mọi tình huống. Chúng tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, hành động thiết thực góp phần giúp bà con ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn trong thiên tai”.

Có quy mô nhỏ hơn, nhưng nhà nghỉ Khang Hy (số 27/1 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quy Nhơn) cũng trở thành điểm tựa cho một số người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bão.

Ông Nguyễn Văn Tuấn-chủ nhà nghỉ-cho biết: “Nhà nghỉ có tổng cộng 11 phòng, trong đó 7 phòng khách chưa thuê nên chúng tôi bố trí cho khách đăng ký tạm trú tránh bão. Từ hôm qua đến nay, đã có 6 phòng có người dân đến ở. Hiện vẫn còn 1 phòng trống, chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa đón thêm bà con đến trú ngụ an toàn trong những ngày mưa bão”.

Đây không phải lần đầu nhà nghỉ Khang Hy mở cửa đón người dân tránh bão. Ở những đợt bão trước, ông Tuấn cũng hỗ trợ người dân ở lại vài ngày. Không chỉ dừng lại ở việc bố trí chỗ ở, gia đình ông còn chuẩn bị thêm những phần thực phẩm thiết thực để hỗ trợ bà con.

“Chúng tôi hỗ trợ mì tôm, hành lá, ớt, chả, trứng, nước để bà con có thêm đồ ăn trong thời gian tạm trú. Trong lúc khó khăn, ai có gì giúp nấy, miễn sao mọi người được an toàn”-ông Tuấn chia sẻ.

Cùng hai con nhỏ đến trú tại khách sạn, chị Nguyễn Thị Cẩm (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Nhà tôi nằm gần khu vực ven biển, gió mạnh mà chồng lại đi làm xa chưa về kịp nên mẹ con tôi đến khách sạn để trú tạm. Ở đây được hỗ trợ chu đáo nên tôi và gia đình yên tâm hơn nhiều”.

Tương tự, khách sạn Minh Minh (phường Quy Nhơn Nam) cũng bố trí 6/11 phòng đón người dân đến tạm trú. Theo đó, chiều 6-11, lực lượng Công an phường đã phối hợp với dân quân hỗ trợ đưa 4 người dân đến trú tạm tại đây để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Ngôi nhà mái tôn không kiên cố, lại bị dột khi mưa lớn nên gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Hậu (phường Quy Nhơn Nam) cùng 3 con nhỏ được Công an phường hỗ trợ đưa đến khách sạn Minh Minh trú tạm. Chị Hậu chia sẻ: “Mấy hôm nay nghe tin bão lớn nên tôi rất lo lắng. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương và chủ khách sạn đã quan tâm và giúp đỡ để chúng tôi có nơi an toàn tránh bão”.

Trong giai đoạn cơn bão Kalmaegi diễn biến phức tạp, đe dọa gây nhiều thiệt hại, việc các cơ sở kinh doanh chủ động chia sẻ nơi trú chân cho người dân là hành động đáng trân trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Sự đùm bọc ấy đang lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng, giúp mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão lớn Kalmaegi.

Bão số 13 cách Quy Nhơn khoảng 90km

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 100mm như: trạm An Xuân (Đắk Lắk) 162mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119mm,...

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) phát lúc 17 giờ 00 ngày 06/11/2025. Ảnh: KTTV

Hồi 16 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão số 13 (Kalmaegi) có vị trí tâm lúc 13 giờ ngày 6/11 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/11, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão. Từ chiều tối 6/11 đến sáng 7/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa bão. Đêm 06 và ngày 7/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Lực lượng chức năng phường Sông Cầu hỗ trợ người dân chằng chống, di dời tài sản khi triều cường dâng cao. Ảnh: Thanh Xuân/ Báo Đắk Lắk.

Chiều tối và đêm 08/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển, cấp 4: Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa. Cấp 2: Nam vịnh Bắc Bộ. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Đặc khu Lý Sơn bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh

Bão số 13 áp sát, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi bắt đầu có mưa to, gió mạnh; chính quyền sơ tán nhiều người đi tránh bão.

Thông tin từ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lúc 13 giờ 30 ngày 6/11, cho biết khu vực đặc khu bắt đầu có mưa to, gió lớn.

Gió bắt đầu mạnh trên đặc khu Lý Sơn. Ảnh: baochinhphu.vn

Khu vực ven biển Lý Sơn có mưa nặng hạt, gió giật cấp 6-7, có lúc đạt cấp 9. Sóng biển liên tục dâng cao, bọt nước tung trắng xóa vào bờ kè, khu vực cảng.

Đến nay, chính quyền địa phương đã sơ tán 130 hộ dân ở vùng ven biển nguy hiểm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn.

Bão số 13 cách Quy Nhơn khoảng 120km

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 15 giờ, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 13.4 độ Vĩ Bắc; 110.2 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Ảnh: KTTV

Nhận định về diễn biến bão số 13, chiều 6/11, thông tin trên TTXVN, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ. Bão vẫn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất (cấp 14-15) trong khoảng 4-6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão va chạm với đất liền. Khoảng chiều tối tới đêm nay, dự báo cường độ bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai chịu tác động của gió mạnh, mưa lớn bắt đầu từ chiều nay đến ngày 7/11 ở khu vực trên gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai. Ngoài ra, khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có sóng rất lớn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thăm hỏi bà con xã Long Phụng được sơ tán đến nơi ở tập trung. Ảnh: Báo Nhân Dân

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Hồi 13 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190m về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/h.

Đến 19 giờ ngày 6/11, bão trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa, đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại xã Xuân Lộc. Ảnh: Hà My/Báo Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão cao 9-11m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1m, Sơn Trà là 1,2m, Hội An là 1,3m, Dung Quất là 1,5m, Quy Nhơn là 1,2m, Tuy Hoà là 1,1m. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà giúp ngư dân khu vực phía nam Đà Nẵng neo đậu tàu thuyền trước cơn bão số 13. Ảnh: baochinhphu.vn

Từ phía Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk) gió giật cấp 15-16. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6/11.Từ chiều tối 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong ngày 6 và 7-11 và trong các ngày mưa lũ lớn.

Các trường học ở xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm an toàn trong bão. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại xã miền núi Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi, các trường học đã được lực lượng chức năng chằng, chống phòng học để bảo đảm an toàn trong bão. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức học bù vào thời gian phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 đến khi có thông báo mới.

Ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo trường học tiếp tục triển khai biện pháp ứng phó trước, trong và sau bão; phối hợp chính quyền địa phương chằng chống cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Học sinh TP Đà Nẵng cũng bắt đầu nghỉ học từ chiều 6-11. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học tập trở lại.

Ngày 6-11, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, trường học trực thuộc sở quyết định cho học sinh nghỉ học ở những nơi có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của bão số 13.

Theo đó, các địa phương và đơn vị phải chủ động xây dựng phương án ứng phó, cho học sinh nghỉ học tại khu vực có thể ngập sâu, sạt lở hoặc gió mạnh; đồng thời tổ chức học bù sau khi thời tiết ổn định.

Sở cũng yêu cầu các trường tạm dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại hoặc tập trung đông người ngoài trời trong thời gian mưa bão. Với các trường có học sinh bán trú, cần chuẩn bị phương án dự phòng về điện, nước, thuốc men và thực phẩm thiết yếu để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn hay sạt lở.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn 58 xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai và 8 xã phía Tây, gồm: Đăk Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa cho học sinh nghỉ học từ chiều 5-11 đến ngày 7-11 để chủ động phòng, tránh bão.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa, lũ, bão diễn biến phức tạp.

Vào ngày 4-11, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục tại các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan, Hòa Xuân, Xuân Thọ và một số xã phường lân cận thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều thứ Tư (5-11) đến hết thứ Sáu (7-11).

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đã có văn bản về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão số 13 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có). Đồng thời, các trường tạm hoãn hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá cho học sinh trước - trong và sau khi bão cho đến khi trở lại bình thường.

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Các cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi gồm Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Pleiku (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk), Chu Lai (Đà Nẵng) và Phù Cát (Gia Lai). Cục yêu cầu các cảng hàng không này tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11, tùy diễn biến cụ thể của cơn bão.

Sân bay Phù Cát tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11.

Cụ thể, sân bay Phù Cát tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11. Cảng hàng không Chu Lai tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11. Sân bay Tuy Hòa tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11. Sân bay Pleiku tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11. Sân bay Buôn Ma Thuột tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11.

Ngoài ra, các sân bay tại Cam Ranh và Đồng Hới cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Kalmaegi để có biện pháp phòng ngừa khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về tình hình thời tiết cho các đơn vị khai thác bay.

Hiện các hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways... cũng đã thông báo hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến các sân bay miền Trung để đảm bảo an toàn trong tình hình bão Kalmaegi diễn biến phức tạp.

Do điều chỉnh lịch khai thác, hơn 50 chuyến bay khác của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong hai ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Các chuyến bay đến và đi từ các sân bay miền Trung trong ngày 7/11 sẽ được theo dõi, điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thời tiết thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn báo đã tắt, để giảm rủi ro trong điều kiện nhiễu động không khí. Hành khách bay trong các ngày 6 và 7/11 nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông đến sân bay và có mặt làm thủ tục đúng giờ.

Hơn 268.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ ứng trực

Bộ Quốc phòng cho biết, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả Bão số 13 và mưa lũ sau bão gây ra. Lực lượng gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ (Quân khu 4 là 117.860 người, Quân khu 5 là 45.935 người); 6.273 phương tiện (ô tô: 3.755; xe đặc chủng: 520; tàu: 646; xuồng các loại: 1.790; máy bay: 6).

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 sáng 06/11, đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 61.475 phương tiện/291.384 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão; hiện không còn phương tiện nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương đã ban hành lệnh cấm biển gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Về hồ chứa, theo báo cáo cập nhật lúc 05h cùng ngày, mực nước tại nhiều hồ lớn ở miền Trung và Tây Nguyên đang ở mức cao, nhiều hồ đã phải xả điều tiết để bảo đảm an toàn. Một số hồ có lưu lượng xả lớn như Hương Điền (Huế) 1.140 m³/s, Sông Tranh 2 (Quảng Nam) 1.481 m³/s, Ialy (Gia Lai) 939 m³/s, Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) 440 m³/s.

Phường Nam Nha Trang chủ động di dời hộ dân tránh bão số 13. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Từ tối 5/11 đến sáng 6/11, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số nơi có lượng mưa cao hơn như: Lâm trường Mùa Xuân (Cần Thơ) 126mm, Hiệp Hưng (Cần Thơ) 69mm, Điền Hương (Huế) 45mm.

Dự báo trong ngày 6–7/11, từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng mưa rất to 200–400mm, có nơi trên 600mm/đợt; khu vực Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150–300mm, có nơi trên 450mm/đợt. Từ 7–8/11, mưa mở rộng ra Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 200mm/đợt.

Lũ trên các sông miền Trung đang xuống chậm. Mực nước lúc 06h sáng ngày 6/11 tại trạm Lệ Thủy (sông Kiến Giang, Quảng Trị) 2,29m, trên báo động 2 là 0,09m; trạm Phú Ốc (sông Bồ, Huế) 3,65m, trên báo động 2 là 0,65m; sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại Ái Nghĩa 7,8m, dưới báo động 2 là 0,2m. Dự báo từ 6–9/11, nhiều sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ lên mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay 6/11, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống, trên các sông ở TP Đà Nẵng đang lên lại. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có dao động.

Từ tối nay (06/11) đến ngày 09/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (TP Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.✅ Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/TP từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/TP từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Cảnh sát biển khẩn trương hướng dẫn ngư dân Khánh Hòa ứng phó bão số 13

Báo VOV thông tin, ngày 6/11, tại Khánh Hòa, Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) khẩn trương thông tin, hướng dẫn hơn 80 chủ tàu cá, lồng bè tại phường Đông Ninh (Ninh Hòa) về cách ứng phó bão Kalgaegi (bão số 13). Lực lượng chức năng nhắc nhở ngư dân di chuyển đến nơi an toàn, gia cố phương tiện, không ra khơi khi bão đổ bộ.

Cụ thể, các chiến sĩ Hải đoàn 32 đã thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão để các chủ tàu chủ động đưa phương tiện đến nơi tránh, trú an toàn.

Hoạt động tuyên truyền này được phối hợp thực hiện cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Ninh Hòa, Trạm Biên phòng Ninh Hải và chính quyền địa phương.

Lực lượng Cảnh sát biển cũng đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác tích cực kêu gọi, hướng dẫn ngư dân khẩn trương đưa tàu, thuyền, lồng bè vào nơi trú ẩn an toàn, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão Kalgaegi (bão số 13) gây ra.

Song song với việc hỗ trợ ngư dân, Hải đoàn 32 cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão nội bộ.

Đơn vị đã thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc di chuyển lực lượng, cơ sở vật chất và tàu, xuồng đến vị trí an toàn.

Tiến hành cắt tỉa cây xanh, gia cố, chằng chống trụ sở để hạn chế tốc mái, hư hỏng công trình; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Hiện tại, các lực lượng đang duy trì nghiêm hệ thống trực, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Đồng thời, liên tục cập nhật diễn biến của bão, rà soát phương án hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng cho phương tiện xuất phát nhanh làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Sáng 6/11, dù trời mưa to nhưng công tác di dời người dân tại tổ dân phố Thành Phát (hay còn gọi là xóm núi Thành Phát – phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra hết sức khẩn trương, ráo riết trước khi bão Kalmaegi đổ bộ. Lực lượng chức năng, nòng cốt là dân quân và chính quyền địa phương, đã chia nhau đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền và hỗ trợ người dân di dời. Ông Nguyễn Đức Vinh - Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Thành Phát cho biết, việc di dời được thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên với mục tiêu phải hoàn tất việc sơ tán trước 12h cùng ngày. Điểm sơ tán chính được bố trí tại Nhà văn hóa tổ dân phố Thành Phát và các địa điểm an toàn hơn. Tại đây, công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm, chỗ nghỉ đã được triển khai từ hôm qua (5/11).

Xóm núi Thành Phát là nơi từng gánh chịu trận sạt lở kinh hoàng năm 2018 khiến 11 người tử vong. Ám ảnh về trận sạt lở này vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người dân xóm núi. Việc chủ động di dời, dù có khó khăn trong việc vận chuyển tài sản, đã trở thành ưu tiên hàng đầu để bảo vệ tính mạng mỗi khi đến mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang Nguyễn Văn Minh cho biết, hiện địa phương đã di dời hơn 200 hộ dân (hơn 700 người dân) ở các khu vực xóm Mũi và xóm Núi đến nơi an toàn. Phường Nam Nha Trang hiện có 12 điểm có nguy cơ sạt lở đang được theo dõi chặt chẽ. Cụ thể, các khu vực xung yếu như Phước Hạ, Phước Lộc, Phước Tân, Vĩnh Trường… đều đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ

Quảng Ngãi kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 - cấp cực kỳ nguy hiểm

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Quảng Ngãi đã kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 - cấp cực kỳ nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trưa 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương để triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13 (Kalmeagi), được dự báo là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn.

Dự họp tại điểm cầu Quảng Ngãi có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng). Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Quảng Ngãi đã kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 - cấp cực kỳ nguy hiểm, với phương châm bảo vệ tính mạng người dân là trên hết. Kịch bản tập trung cho 7 xã trọng điểm phía nam tỉnh, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thành lập 4 tổ tiền tiêu và 5 tổ công tác để chỉ đạo ứng phó tại cơ sở; đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu.

Hơn 6.400 tàu cá đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn, toàn bộ phương tiện bị cấm ra khơi. Các địa phương đã hoàn thành việc di dời gần 27 nghìn hộ dân, với hơn 89 nghìn nhân khẩu, ở khu vực ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đến nơi trú tránh an toàn.

Cùng với đó, tỉnh đã kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện và KKT Dung Quất; xây dựng phương án vận hành, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Các lực lượng chức năng đang trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó khẩn cấp khi bão đổ bộ.

Đồng thời, yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Về sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng chức năng vừa họp khẩn với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan để xây dựng kịch bản ứng phó trong tình huống xấu nhất, đặc biệt khi có nguy cơ tàu chìm hoặc tràn dầu ra biển.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, đảm bảo ứng phó kịp thời nếu sự cố xảy ra; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân ven biển phòng ngừa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trong đó đặc biệt lưu ý sẵn sàng, chủ động ứng phó với tình huống xấu nhất là chìm tàu, tràn dầu hoặc không chìm tàu nhưng vẫn tràn dầu ra biển thì phải đặt mục tiêu bảo vệ môi trường biển lên hàng đầu. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, không loại trừ khả năng huy động hỗ trợ quốc tế nếu sự cố vượt quá khả năng trong nước, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con người, môi trường và hạ tầng kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương dự báo ảnh hưởng của bão với kịch bản ứng phó ở cấp độ cao nhất, không được lơ là, chủ quan. Các tỉnh phải duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến bão.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt, cô lập. Đặc biệt, công tác sơ tán, di dời dân phải được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không để bất kỳ người dân nào còn ở trong vùng nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ lớn

Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 13, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo ứng phó, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên hàng đầu.

Theo Công điện, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa phải đình hoãn các cuộc họp không thật sự cần thiết, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống bão và mưa lũ.

Các địa phương có tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, phải khẩn trương thông tin về diễn biến bão đến từng tàu, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức neo đậu an toàn, cấm biển sớm từ sáng 6/11 để phòng giông lốc, sét trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích được yêu cầu hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình công cộng, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập, cột tháp và lưới điện. Các địa phương chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thu hoạch hoa màu, nuôi trồng thủy sản đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đặc biệt, công tác sơ tán dân được yêu cầu hoàn thành trước 15 giờ ngày 6/11, di dời toàn bộ người dân khỏi khu vực nguy hiểm như vùng trũng thấp, sạt lở, ven sông, ven biển, nơi có khả năng bị ngập sâu hoặc sóng lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ; nếu cần thiết phải cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng.

Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải được vận hành chủ động hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ, không để xảy ra “lũ chồng lũ”, góp phần giảm áp lực cho hạ du. Chính quyền địa phương cần bố trí lực lượng ứng trực tại các địa bàn trọng điểm, chủ động cứu hộ, cứu nạn, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khu vực dễ bị chia cắt.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó.

Đường đi và vị trí dự báo đổ bộ của bão Kalmaegi - Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Các bộ, ngành cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho dân cư, học sinh, người yếu thế, an toàn cho tàu thuyền, hồ đập, công trình hạ tầng, đồng thời duy trì ổn định cung cấp điện, thông tin liên lạc, hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình, điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách về những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương, đảm bảo mọi biện pháp ứng phó bão, mưa lũ được triển khai khẩn trương, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công điện số 210/CĐ-TTg là chỉ đạo khẩn cấp, nối tiếp các công điện số 208 và 209 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm huy động toàn hệ thống chính trị và lực lượng chức năng vào cuộc, ứng phó kịp thời với bão số 13, cơn bão được dự báo có sức tàn phá rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ người dân chống bão số 13

Theo TTXVN, ngày 6/11, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã tổ chức xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão. Công an tỉnh cũng chỉ đạo toàn lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát cơ động từ phía Tây của tỉnh được trang bị các phương tiện chuyên dụng được điều động di chuyển ngay trong đêm 5/11 để kịp thời đến tăng cường cho Công an các xã, phường ở phía Đông (Phú Yên cũ) của tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Người dân tỉnh Đắk Lắk buộc tàu thuyền chắc chắn trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thường trực ở phía Đông đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Công an cấp xã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời hàng ngàn người và tài sản tại các vùng trũng thấp, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú kiên cố, tổ chức di chuyển hàng trăm tàu thuyền neo đậu an toàn tại các bến, bãi trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, song song với công tác cứu hộ, cứu nạn, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường theo dõi, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo, cảnh báo bão; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Các đơn vị kiểm tra, bổ sung đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, phát huy phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả,” toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong mùa mưa bão năm 2025.

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chính quyền các địa phương Kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Thời gian hoàn thành trước 16 giờ ngày 6/11/2025. Đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Các địa phương ven biển, cửa sông chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân và khách du lịch ven biển. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không được để người dân ở lại trên các lồng bè, tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Thời gian hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/11/2025.

Đà Nẵng hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các xã, phường nhằm hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Sở Y tế đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ; chủ động phương án phòng, chống và di dời người dân, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí nơi trú tránh an toàn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai, không di chuyển vào khu vực ngập sâu, sạt lở; đồng thời thống kê, rà soát các hộ dân bị thiệt hại để có biện pháp cứu trợ kịp thời.

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội, Sở Y tế hướng dẫn các địa phương nhanh chóng triển khai các hình thức hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Các hộ có nguy cơ thiếu đói được hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian một tháng. Những gia đình mất nhà ở, không còn khả năng tự bảo đảm nhu cầu sinh hoạt sẽ được cấp lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, chất đốt, xuồng máy và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng, trường hợp tử vong hoặc không có người thân tổ chức mai táng được hỗ trợ 25 triệu đồng. Đối với nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn, mức hỗ trợ xây dựng lại là 40 triệu đồng/hộ; hộ phải di dời khẩn cấp được hỗ trợ 30 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng.

Trẻ em có cha mẹ chết hoặc mất tích, không còn người thân chăm sóc sẽ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền quyết định hỗ trợ tạm thời, bảo đảm chi trả kịp thời, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Nếu thiếu nguồn lực, các xã, phường gửi đề nghị về Sở Y tế để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung kinh phí hỗ trợ.

Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Duy trì mọi lực lượng trực chiến ứng phó bão số 13

Duy trì mọi lực lượng trực chiến ứng phó bão số 13

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ