Chậm trễ vào cuộc giải quyết đơn của công dân do đâu?

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của một số hộ dân TDP 19, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phản ánh quán ăn, nhà hàng hoạt động gây ảnh hưởng cho khu dân cư, trong đó có nhà hàng “Bếp Hồng” số 27 BT3.

Bà Nguyễn Phương Hoa là một trong những người dân có đơn thư gửi đến các cấp ngành của TP và quận Hoàng Mai cũng như cơ quan báo chí
Bà Nguyễn Phương Hoa là một trong những người dân có đơn thư gửi đến các cấp ngành của TP và quận Hoàng Mai cũng như cơ quan báo chí

Nửa năm giải quyết vụ việc

Theo đơn một số hộ ở TDP 19, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt gửi đến báo có nội dung thời gian gần đây một số hộ kinh doanh mở cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát dọc phố Trần Thủ Độ thường xuyên gây ảnh hưởng đến sinh hoạt ở khu dân cư. Trong đó, phải kể đến nhà hàng “Bếp Hồng” số nhà 27 BT3.

Cũng trong nội dung đơn nêu, hiện nay khu vực tiếp giáp với số nhà 27 BT3 là khoảng không đã được chủ nhà hàng “Bếp Hồng” rào chắn bằng tôn bịt cao 3m ở cả hai đầu hồi trong phạm vi diện tích gần 100m2 sử dụng làm mặt bằng để các loại đồ dùng và hàng hóa phục vụ việc kinh doanh ăn uống.

Theo quy hoạch, khu vực này thuộc vị trí đất đã được chủ đầu tự dự án đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp là Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thu hồi GPMB quy hoạch làm đường giao thông nội bộ phục vụ việc đi lại cho người dân. Tuy nhiên chưa được triển khai thi công.

Bà Nguyễn Phương Hoa cho rằng vị trí mốc giới của đường giao thông đã được chủ đầu tư đánh dấu nhưng chưa triển khai dự án
Bà Nguyễn Phương Hoa cho rằng vị trí mốc giới của đường giao thông đã được chủ đầu tư đánh dấu nhưng chưa triển khai dự án

Do vậy, tháng 9/2022, chủ nhà hàng “Bếp Hồng” sau khi thuê lại mặt bằng số nhà 27 BT3 và đã tiến hành rào chắn tôn và tháo dỡ tường bao của công trình để tận dụng mặt bằng khoảng đất lưu không gần 100m2 ở liền kề sử dụng làm nơi để đồ dùng, hàng hóa phục vụ kinh doanh ăn uống.

Không chỉ chiếm dụng mặt bằng, nhà hàng “Bếp Hồng” còn thường xuyên vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường bằng việc giết mổ gia cầm, gia súc tại khu vực chiếm dụng mặt bằng. Việc kinh doanh vào ban đêm còn gây ảnh hưởng tiếng ồn huyên náo cho khu dân cư nơi đây.

Bà Nguyễn Phương Hoa - BT19, TDP 19, Đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt chia sẻ: Việc làm của chủ nhà hàng “Bếp Hồng” thời gian qua thể hiện sự thách thức công luận, gây bức xúc cho các hộ dân. Tuy nhiên, cuối năm 2022, người dân đã kiến nghị UBND phường nhưng đến nay chưa được vào cuộc giải quyết.

Ngõ đi lưu không khu vực phía sau liền kề với số nhà 27 BT3  đã bị bịt tôn cao 3m
Ngõ đi lưu không khu vực phía sau liền kề với số nhà 27 BT3  đã bị bịt tôn cao 3m

Do chậm trễ vào cuộc giải quyết nội dung kiến nghị của công dân nên gần đây chúng tôi tiếp tục gửi đơn đến chính quyền các cấp TP, quận và phường với mong muốn sớm được làm rõ nội dung bản chất vấn đề nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, giúp ổn định tình hình.

Ngày 15/5, phóng viên đã đến hiện trường xác minh thông tin và làm việc với người dân có đơn cũng như đại diện chính quyền địa phương. Qua đó nhận thấy, việc người dân phản ánh tình trạng chủ nhà hàng “Bếp Hồng” rào chắn hai đầu khu đất khoảng 100m2 là có căn cứ.

Tại thời điểm kiểm tra, khu vực bên trong được chủ nhà hàng “Bếp Hồng” để các loại đồ dùng, hàng hóa phục vụ việc kinh doanh ăn uống. Khu vực bên cạnh diện tích đất bị chiếm dụng còn có quán ăn hoạt động trên đất nông nghiệp đã được người dân dựng khung sắt mái tôn. Tại đây còn có một số cột và mạng lưới đây điện…

Nhà hàng "Bếp Hồng" số nhà 27 BT3 (khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt) đang bị người dân có đơn thư phản ánh những vi phạm
Nhà hàng "Bếp Hồng" số nhà 27 BT3 (khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt) đang bị người dân có đơn thư phản ánh những vi phạm

Chưa quyết liệt vào cuộc

Nhằm làm rõ vấn đề, phóng viên đã liên hệ đến chính quyền địa phương, qua đó Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Hải Tú đã giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn phối hợp cùng phóng viên tiến hành xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin qúa trình giải quyết vụ việc.

Lý giải về nội dung này, ông Nguyễn Văn Hoàn - Công chức Địa chính phường Hoàng Liệt cho biết: Thời điểm cuối tháng 10/2022, một số hộ dân ở khu đô thị Phấp Vân - Tứ Hiệp đã có đơn kiến nghị phản ánh những bất cập trong việc sử dụng diện tích đất lưu không ở liền kề với số nhà 27 BT3 rồi.

Qua đó, ngày 31/10/2022, UBND phường có văn bản số 627/UBND-ĐC gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị yêu cầu phối hợp khôi phục mốc giới GPMB khu vực liền kề biệt thự BT3 và Công ty vận tải ô tô số 3 Khu đô thị Pháp Vân nhằm làm rõ một số diện tích đất xen kẹt giữa đất của các chủ sử dụng và đất đã GPMB.

Khu đất lưu không tiếp giáp liền kề với số nhà 27 BT3  phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt đã bị rào chắn tôn hơn nửa năm qua
Khu đất lưu không tiếp giáp liền kề với số nhà 27 BT3  phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt đã bị rào chắn tôn hơn nửa năm qua

Do mốc giới chưa rõ ràng tại thực địa dẫn đến việc tranh chấp, đơn thư khiếu kiện phức tạp trong công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, UBND phường đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị khôi phục mốc giới tại khu vực nêu trên để thống nhất phương án quản lý, sử dụng phù hợp quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, từ đó đến nay Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị không hợp tác, chưa bố trí làm việc với UBND phường cũng như với người dân để làm rõ mốc giới vị trí khu đất đã GPMB đang nằm trong phạm vi của khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp thuộc diện đất quy hoạch làm đường giao thông hay là đất lưu không(?).

Việc thiếu sự phối hợp của chủ đầu tư dự án khu đô thi Pháp Vân - Tứ Hiệp đang gây khó khăn cho công tác giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân cũng như khó khăn cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Cũng chính vì vậy đã gây bức xúc dân sinh và mất ANTT.

Quán ăn liền kề với số nhà 27 BT3 đang hoạt động kinh doanh dưới hệ thống một số cột và mạng lưới dây điện rất nguy hiểm
Quán ăn liền kề với số nhà 27 BT3 đang hoạt động kinh doanh dưới hệ thống một số cột và mạng lưới dây điện rất nguy hiểm

“Thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục mời Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phối hợp làm rõ việc quy hoạch diện tích đất gần 100m2 liền kề với số nhà 27 BT3 có quy hoạch làm đường hay không. Nếu là làm đường giao thông phục vụ đi lại, UBND phường sẽ tháo dỡ hàng rào tôn, xử lý dứt điểm vi phạm” - ông Hoàn khẳng định.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần