Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chậm xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và công nghệ do vướng GPMB

Kinhtedothi - Sau nhiều năm nhận bàn giao mặt bằng và từng bước triển khai dự án nhưng đến nay, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và công nghệ nằm trên địa bàn xã Minh Cường, huyện Thường Tín vẫn chưa thể hoàn thành do vướng GPMB hơn 55m2.
Khu vực giáp ranh khu dân cư có công trình vi phạm của hộ gia đình ông Hiện đang chờ cưỡng chế theo quy định.

Rõ hành vi vi phạm

Ngày 18/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có Quyết định số 2557/QĐ-UBND thu hồi 28.243,3m2 đất chuyên dùng của Trạm sản xuất Minh Cường, thuộc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tại xã Minh Cường giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và công nghệ thuê để xây dựng trường học.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và công nghệ chậm trễ thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục trường lớp để đi vào hoạt động giảng dạy. Cùng với đó, giữa nhà trường và UBND xã không làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng nên để một số cá nhân chiếm dụng đất, cơi nới xây dựng công trình.

Qua vận động, tuyên truyền, một số hộ gia đình đã chấp hành thu dọn, tháo dỡ công trình hoàn trả mặt bằng cho nhà trường để chuẩn bị thi công một số hạng mục, trong đó có tường rào bao quanh. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn hộ gia đình ông Trần Văn Hiện có một số hạng mục công trình vi phạm tọa lạc tại 55m2 đất của nhà trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tổng diện tích 55m2 đất hộ gia đình ông Hiện vi phạm hiện nay vẫn có một số hạng mục công trình ngang nhiên tồn tại từ tháng 1/2011. Mặc dù UBND xã Minh Cường đã nhắc nhở và hoàn thiện hồ sơ về hành vi vi phạm, yêu cầu tự giác khắc phục hậu quả, tuy nhiên gia đình ông Hiện không chấp hành.

Công trình vi phạm của hộ gia đình ông Hiện đang chờ cưỡng chế theo quy định vào ngày 18/9.

Cùng với đó, ngày 17/6/2021, Sở TN&MT TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra số 4592/KLTT-STNMT-TTr làm rõ nguồn gốc, công tác quản lý, bàn giao và quá trình sử dụng đất. Đồng thời, làm rõ hành vi vi phạm lấn chiếm đất của một số hộ gia đình ở thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, trong đó có hộ gia đình ông Trần Văn Hiện.

Áp dụng biện pháp cưỡng chế

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn, hành vi vi phạm của ông Hiện được xác định là chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn rồi xây dựng công trình trái phép được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động ông Hiện chấp hành tự giác thu dọn, tháo dỡ công trình vi phạm bàn giao trả mặt bằng để nhà trường xây dựng tường bao nhằm bảo vệ tài sản và toàn bộ khu đất của trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ông Hiện vẫn không chấp hành theo yêu cầu của UBND xã và nhà trường.

Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình địa phương và cũng nhằm giải quyết dứt điểm vi phạm, UBND xã Minh Cường đã đề nghị UBND huyện ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hiện theo quy định và thẩm quyền.

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và công nghệ trên địa bàn xã Minh Cường, huyện Thường Tín.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Ngày 2/8/2023, UBND huyện ban hành quyết định 4537/QĐ-KPHQ buộc ông Hiện phải khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp ông Hiện cố tình không chấp hành tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình thì ngày 18/9/2023, UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế công trình theo quy định.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ