Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công

Kinhtedothi - Những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn dành những tình cảm đặc biệt với gia đình Người có công, các chính sách hỗ trợ Người có công luôn được đề cao và thực hiện rất có hiệu quả.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đề nghị các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương nên nghiên cứu: Đó là chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ theo Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 về việc hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Như tôi được biết, hiện nay con của Người có công là: Con đẻ của Liệt sỹ; con đẻ của Thương binh, bệnh binh khi đi học được Nhà nước ưu đãi học tập. Song trong quá trình làm việc tôi thấy quá trình con của Người có công đi làm giấy tờ đề nghị ưu đãi học tập gặp một số khó khăn như: Phải đi lại nhiều lần vì nhiều khi Ban giám hiệu Nhà trường bận đi họp … không xin được chữ ký. Các em mất thời gian đi làm thủ tục giấy tờ hàng kỳ, hàng năm học… dẫn đến các em không có thời gian để nghiên cứu, học tập.

Có nhiều em học xa nhà có hộ khẩu ở miền Trung, miền Nam, miền núi, hải đảo …. đi học ở Hà Nội và ngược lại phải về xã, về Phòng Lao động, Thương binh xã hội huyện, quận, thị xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để nộp phải đi lại nhiều lần, chi phí mỗi lần đi lại để xin chế độ rất tốn kém như tiền vé xe, tiền ăn, tiền gửi bưu điện…gây tốn kém và lãng phí cho các em học sinh, sinh viên…

Thời gian để các xã, các phòng Lao động TBXH huyện, quận, thị xã kiểm tra hồ sơ và cấp tiền cũng phải có thời gian nhất định….Ngoài ra quá trình thực hiện một số em học sinh còn gặp phải sự sách nhiễu, gây phiền hà của một số cán bộ làm công tác này tại các cơ quan quản lý Nhà nước ….

Với những khó khăn cơ bản nêu trên, theo tôi nên thực hiện chính sách ưu đãi học tập cho con của Người có công ngay tại các cơ sở giáo dục và trường học nơi các em học tập để giảm bớt những khó khăn cho các em trong quá trình đi học không phải phân tâm vào việc khác, chuyên tâm vào học tập và nghiên cứu. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn là cơ quan chủ trì và là cơ quan chủ quản dự trù kinh phí, hướng dẫn các Sở Lao động, Thương binh và  Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Ưu đãi học tập cho con Người có công. Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục & Đào tạo các tinh, thành phố  hướng dẫn các trường làm tốt chính sách này một cách công khai, minh bạch và đúng chế độ. Bộ Tài chính: Trên cơ sở dự toán của Bộ LĐTBXH và Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ động bố trí kinh phí cho việc thực hiện chế độ này, hướng dẫn các Sở Tài chính các tỉnh, thành phố. Đồng thời, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra …. việc thực hiện. Kiểm toán nhà nước: Phải xây dựng kế hoạch kiểm toán các trường học, các sở Giáo dục & Đào tạo trong quá trình thực hiện không để lãng phí ngân sách Nhà nước. Các cơ sở giáo dục, các trường học thực hiện việc tổng hợp và báo cáo về UBND xã; UBND huyện, quận, thị xã; UBND tỉnh, thành phố qua các ngành chức năng để thực hiện chế độ đảm bảo, kịp thời và chính xác. 

Các em học sinh, sinh viên là con người có công chỉ cần phô tô công chứng thẻ chứng nhận là con của liệt sỹ, thẻ Thương binh, thẻ bệnh binh và giấy khai sinh nộp cho nhà trường.

Tôi rất mong các cơ quan chức năng cải tiến, hoàn thiện, giảm bớt các thủ tục, góp phần quan tâm đối với các gia đình chính sách, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”.  
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ