Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh sớm ba vòng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace vừa đủ giúp đoàn quân Jose Mourinho chính thức vô địch Premier League mùa giải 2014-2015

Các cầu thủ Chelsea vui mừng với chức vô địch sớm. Ảnh: Reuters.
Các cầu thủ Chelsea vui mừng với chức vô địch sớm. Ảnh: Reuters.
Ở trận đấu này, Chelsea cần ba điểm trước Palace để lên ngôi vương và họ chỉ cần chiến thắng tối thiểu 1-0, như thường lệ, để hoàn thành mục tiêu. Eden Hazard, cầu thủ hay nhất giải, ghi bàn thắng duy nhất. Tiền vệ người Bỉ sút hỏng phạt đền nhưng kịp đánh đầu bồi làm rung lưới Palace.

Chelsea hiện có 83 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Man City 16 điểm, kết quả đủ giúp thầy trò Mourinho vô địch sớm ba vòng đấu.

Dù yêu hay ghét Mourinho, không thể phủ nhận ông là người có tài và gặt hái nhiều thành công. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn có danh hiệu vô địch, đưa đội bóng ông dẫn dắt đăng quang trong năm thứ hai tiếp quản. Chelsea, trong lần tái hợp, cũng không nằm ngoài truyền thống đó. Sau chiếc Cup Liên đoàn, Mourinho lại giúp Chelsea vô địch giải Ngoại hạng Anh với sự vượt trội về điểm số so với các đối thủ cạnh tranh. 

Người hâm mộ có thể lên án lối chơi thiên về phòng ngự của Chelsea, như cách CĐV Arsenal la ó “Chelsea tẻ nhạt”. Hay có thể như HLV Manuel Pellegrini gọi đội chủ sân Stamford Bridge là “đội bóng nhỏ” với tư duy phòng ngự. Cách Chelsea giành chiến thắng trong trận gặp Palace hôm 3/5 cũng không thực sự thuyết phục. Dù thế nào đi nữa, Chelsea và Mourinho vẫn là những người nở nụ cười sau cùng. Người ta chỉ nhớ đến nhà vô địch, chứ không ai nhắc đến kẻ thất bại. Những thông số về bàn thắng, bàn thua của Chelsea cũng cực kỳ ấn tượng trong mùa bóng này.

Palace không đến Stamford Bridge chỉ để chứng kiến sự lên ngôi của nhà vô địch mới. Đoàn quân của HLV Alan Pardew chơi năng nổ, sẵn sàng tranh chấp và tạo ra những rắc rối cho đội chủ nhà.

Hai đội đều quyết tâm, đẩy tốc độ lên cao, không hề nhàm chán. Kết quả khá khắc nghiệt với Palace khi họ chơi nỗ lực trong hiệp một. Chelsea kiểm soát bóng tốt nhưng không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Giữa thế trận đó, Hazard như mọi lần trở thành cứu tinh. Anh phối hợp một-hai với Willian rồi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Cú sút phạt đền hời hợt nhưng cầu thủ hay nhất giải kịp sửa sai với cú đánh đầu bồi.
Hazard đánh đầu ghi bàn ở phút 44. Ảnh: GC.
Hazard đánh đầu ghi bàn ở phút 44. Ảnh: GC.
Quả phạt đền của Hazard gây ra nhiều tranh cãi. Pha quay chậm không cho thấy cầu thủ đội khách va chạm với anh nhưng pha bóng diễn ra khá nhanh nên khó trách được các trọng tài.

Trước đó ở phút 30, các cầu thủ Palace yêu cầu được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay Terry trong vòng cấm. Cú sút cực mạnh của Puncheon đưa bóng trúng vào cánh tay đang giơ ra của đội trưởng Chelsea. Dù vậy, trọng tài Friend không cho rằng đó là penalty.

Nửa thời gian đầu hiệp hai, Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng không muốn tấn công. Mourinho rút Cuadrado ra, thay Mikel vào cho thấy sự thận trọng của chiến lược gia Bồ Đào Nha. Bóng được đưa đi đưa lại giữa sân, tạo sự ức chế cho cầu thủ Palace. HLV Pardew sau đó có hai sự thay đổi, giúp Palace chơi tốt hơn. Những phút cuối, hai đội tạo ra nhiều pha hãm thành nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần