Chiến dịch phản công lớn của Ukraine tại Donbass thất bại?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại trong nỗ lực phản công quy mô lớn trên 5 mặt trận ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass.

Xe tăng của Ukraine  di chuyển tại vùng Donbass hôm 23/5 . Ảnh: AP
Xe tăng của Ukraine  di chuyển tại vùng Donbass hôm 23/5 . Ảnh: AP

Theo hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 thông báo đã chặn đứng một cuộc phản công lớn của Ukraine ở khu vực miền đông Donetsk, khiến hàng trăm binh sĩ thân Kiev thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại trong nỗ lực phản công quy mô lớn trên 5 mặt trận phía Nam tỉnh Donetsk.

Quan chức Nga nhấn mạnh: "Đối phương đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn sáng 4/6 bằng cách triển khai các lữ đoàn cơ giới 23 và 31 từ đội ngũ dự bị chiến lược thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, với sự yểm trợ của các đơn vị quân đội khác. Mục tiêu của đối phương là xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi ở khu vực dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, đối phương đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và không thành công," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hơn 250 quân nhân, 16 xe tăng, 3 xe bộ binh và 21 xe bọc thép trong cuộc phản công này.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, người phụ trách chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, đã có mặt tại khu vực diễn ra cuộc phản công.

Chưa rõ liệu đây có phải là khởi đầu cho chiến dịch phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine, nhằm giành lại một số vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát sau hơn một năm giao tranh hay không.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/6 tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr V Havrylov nói rằng các kế hoạch phản công của Kiev vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "chưa từng có" trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhovkva cùng ngày khẳng định Kiev hiện vẫn chưa nhận đủ vũ khí và đạn dược để tiến hành một chiến dịch thành công.

Kiev gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các thành phố của Nga, trong đó có cuộc không kích bằng UAV vào Moscow hồi tuần trước. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/6 thông báo quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công vũ trang vào vùng Belgorod, nơi có chung biên giới với Ukraine.

Cùng ngày, lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov cho biết, lực lượng phòng không Crimea đã đánh chặn thành công 9 UAV bị cáo buộc là của Ukraine trong đêm.

Lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov. Ảnh: Tass
Lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov. Ảnh: Tass

"Đêm qua, lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 chiếc UAV của đối phương, 4 chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và buộc phải hạ cánh. Một trong những chiếc UAV rơi xuống làm vỡ cửa sổ của 3 ngôi nhà và 2 ô tô ở Dzhankoi. Một chiếc UAV chưa phát nổ đã bị bắn hạ được tìm thấy tại khuôn viên của một ngôi nhà riêng. Trước khi đội cứu hộ gỡ thuốc nổ khỏi UAV, 50 người đã được sơ tán đến một trung tâm lưu trú tạm thời," ông Aksyonov thông báo, nhấn mạnh không có thương vong trong vụ tập kích.

Trong thời gian qua, Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Moscow yêu cầu Ukraine công nhận "thực tế mới về lãnh thổ", nghĩa là thừa nhận sự kiểm soát của Nga đối với Crimea và các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái như một điều kiện hòa bình. Trong khi đó, Kiev bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow cho đến khi Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần