Chiều mùng 3 Tết Tân Sửu, nhiều phương tiện giao thông đổ về Hà Nội

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/2 (tức mùng 3 Tết Tân Sửu), nhiều gia đình ở các tỉnh đã trở về Hà Nội trước khi hết lịch nghỉ Tết để tránh trường hợp bị tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Dưới đây là hình ảnh ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại một số nút giao thông cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Chiều 14/2 (mùng 3 Tết Tân Sửu), một số tuyến đường chính ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội nhiều phương tiện giao thông đã trở lại Thủ đô mặc dù lịch nghỉ Tết Nguyên đán vẫn còn 2 ngày.

Do có lượng lớn phương tiện trở về Hà Nội nên đã có hiện tượng ùn tắc tại một số địa điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải có mặt để phân luồng và điều tiết phương tiện giao thông.
Trạm thu phí đường cao tốc hướng Hải Phòng - Hà Nội vào lúc 17 giờ ngày 14/2, nhiều phương tiện phải xếp hàng dài để chờ lấy vé.
Theo quan sát thì lượng người trở về Hà Nội trong ngày mùng 3 Tết chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân.
Trong khi đó, tại các bến xe, lượng xe khách vận chuyển từ các tỉnh trở về Thủ đô chưa nhiều.
Do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19 nên không nhiều người lựa chọn di chuyển bằng xe khách ở thời điểm hiện tại.
Phương tiện vận tải công cộng (xe buýt) vẫn hoạt động đều đặn từ ngày mùng 1 Tết đến nay, nhưng cũng không có nhiều người sử dụng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần