Chính phủ Mỹ thoát cảnh đóng cửa, vẫn không có tin vui cho Ukraine

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 18/1 đã thông qua dự luật tạm thời tài trợ cho chính phủ liên bang đến đầu tháng 3, ngăn chặn việc Chính phủ phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này.

Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đã bỏ phiếu lưỡng đảng với tỷ lệ 77 - 18, và Hạ viện đa số thuộc đảng Cộng hòa đã thông qua dự luật với tỷ lệ 314 - 108, để gửi đến Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt dự luật.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phải vật lộn để đạt được sự đồng thuận về các dự luật tài trợ cả năm của Chính phủ. Kết quả là phải đưa ra biện pháp tạm thời thứ 3 - động thái diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận lưỡng đảng giữa Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer vào đầu tháng này để gia hạn dự luật chi tiêu hiện tại.

Dự luật sẽ kéo dài mức chi tiêu của năm tài chính vừa qua cho đến hai thời hạn là ngày 1 và ngày 8/3 tới, để hoàn thành việc chi trả cho nhiều cơ quan Chính phủ khác nhau.

Dự luật chi tiêu này tách biệt với các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến vấn đề nhập cư, và không bao gồm viện trợ bổ sung cho Israel hay Ukraine.

Cuộc tranh cãi gay gắt giữa đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn cắt giảm chi tiêu sâu và Đảng Dân chủ diễn ra trong bối cảnh nợ công quốc gia Mỹ trị giá 34,4 nghìn tỷ USD đang leo thang nhanh chóng, đặc biệt gây lo lắng vì các khoản thanh toán lãi nặng hiện do Bộ Tài chính gánh chịu.