Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chở người say rượu bằng xe máy, có thêm người ngồi sau giữ có bị phạt?

Câu hỏi

Bạn tôi say rượu không thể đi về được. Trong trường hợp này, tôi lấy xe máy chở bạn về và có nhờ một người ngồi ở sau giữ; nếu công an bắt, tôi có bị phạt không?

Trả lời

Sau khi có hàng loạt các vụ tai nạn giao thông xảy ra do uống rượu bia hay sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông thì một số quán ăn, quán nhậu có thêm dịch vụ nhận đưa khách say xỉn về tận nhà. Nhưng không phải dịch vụ này xuất hiện ở tất cả các hàng quán, do đó việc nhờ bạn bè chở về bằng xe máy và có thêm một người ngồi sau giữ khi đã uống rượu say là việc không khó bắt gặp. Vậy khi tham gia giao thông trong trường hợp này có được phép hay không?

Điều 30 Luật Giao thông đường bộ có quy định: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người và những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người: Chở người bệnh đi cấp cứu; Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; Trẻ em dưới 14 tuổi.

Do đó, trường hợp sử dụng rượu bia không phải là trường hợp đặc biệt được phép chở tối đa hai người. Nếu vi phạm quy định về số người tối đa được chở trên xe máy thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP, thì người vi phạm có thể bị xử phạt từ 400 - 600 nghìn đồng; bên cạnh đó hành vi này còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Ngoài ra, chở người quá quy định cho phép mà gây ra thiệt hại có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức xử phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Như vậy, chúng ta có thể thấy chở người vượt quá số lượng quy định là một trong những hành vi có thể gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng. Do đó, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản cần thiết và có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật để hạn chế tối đa những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ