95 năm ngày thành lập đảng

Chơi cờ bạc đầu năm mới “lấy lộc” có bị xử phạt?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Câu hỏi

Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi chơi cờ bạc vui, lấy không khí, “lấy lộc” đầu năm. Tuy nhiên, phía công an vào bắt giữ và nói chúng tôi vi phạm pháp luật. Xin hỏi luật sư, chơi cờ bạc vào dịp đầu năm mới có bị cấm không; mức xử phạt như thế nào?

Trả lời

Nhiều người có thói quen tụ tập chơi bài đầu năm để "lấy lộc" hay "tạo không khí vui vẻ". Tuy nhiên, bạn cần biết rằng, dù là dịp lễ Tết, đầu năm mới hay bất kỳ ngày nào trong năm, hành vi chơi cờ bạc ăn tiền hoặc hiện vật vẫn bị pháp luật nghiêm cấm.

Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nếu số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt bao gồm phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngay cả khi số tiền hoặc hiện vật dưới 5 triệu đồng, hành vi này vẫn không được coi là hợp pháp. Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt hành chính cho hành vi đánh bạc dưới 5 triệu đồng là từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, nếu bạn tổ chức đánh bạc hoặc lôi kéo người khác tham gia, bạn có thể đối diện với mức phạt nặng hơn theo Điều 322 Bộ luật Hình sự, với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Điều đáng lưu ý là pháp luật không có ngoại lệ, ngay cả khi bạn chỉ "chơi vui" trong ngày lễ Tết, đầu năm mới. Hành vi này không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội.

Vì vậy, thay vì mạo hiểm để rồi phải đối mặt với án phạt không đáng có, bạn nên lựa chọn những hoạt động lành mạnh khác để tận hưởng không khí ngày xuân một cách trọn vẹn và an lành. Hãy để Tết thực sự là niềm vui, thay vì khởi đầu năm mới với những rắc rối pháp lý không mong muốn.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn