Chồng đánh bạc nợ nhiều tiền, có phải bán nhà sở hữu chung của vợ chồng?

Thái San
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi

Luật sư cho tôi hỏi, chồng tôi đánh bạc nợ nhiều tiền, tôi có phải bán nhà sở hữu chung của vợ chồng để trả nợ cho chồng không? Có cách nào tôi giữ được tài sản không?

Trả lời

Căn cứ Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình, đối với trường hợp này, chồng bạn nợ tiền do chơi cờ bạc, phục vụ cho mục đích vui chơi cá nhân, không phải hậu quả do đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì đây không phải nghĩa vụ chung và bạn không có nghĩa vụ lấy tài sản của bạn để trả nợ cho chồng.

Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng có quy định, về giao dịch do chồng bạn xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình sẽ thuộc nghĩa vụ riêng về tài sản của chồng bạn, do đó chồng bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ này bằng tài sản riêng của mình. Nếu tài sản không đủ thì thanh toán bằng phần tài sản của chồng bạn trong khối tài sản chung vợ chồng.

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn đang sở hữu chung một căn nhà, căn cứ theo Điều 31 Luật Hôn nhân và Gia đình, nếu căn nhà này là nơi ở duy nhất của vợ chồng bạn, thì việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà này phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Nếu cả hai vợ chồng bạn đồng ý và không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì hai vợ chồng bạn có thể thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân để đảm bảo cho chồng bạn tự thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần