Chống người thi hành công vụ, các “ma men” tự chuốc thêm tội

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không những vi phạm về nồng độ cồn, nhiều tài xế trong người có hơi men đã không làm chủ được hành vi khi lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, đã chống người thi hành công vụ.

Liên tiếp xảy ra các vụ tài xế chống người thi hành công vụ

Ngày 11/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn, lao xe vào tổ công tác để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tài xế được xác định là Nguyễn Đức Trung (32 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Tài xế Nguyễn Đức Trung không chấp hành đo nồng độ cồn, lao xe vào tổ công tác
Tài xế Nguyễn Đức Trung không chấp hành đo nồng độ cồn, lao xe vào tổ công tác

Trước đó, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện Nguyễn Đức Trung điều khiển xe ô tô có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra tại đường Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm)

Tại thời điểm đó, Tổ công tác yêu cầu tài xế chiếc Mini Cooper xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này bất ngờ tăng ga, lao vào Tổ công tác, hất một cán bộ, chiến sĩ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy. Sau khi Trung điều khiển ô tô bỏ chạy được một đoạn, lực lượng CSGT đã dừng được ô tô và khống chế tài xế Nguyễn Đức Trung, bàn giao cho Công an phường Đồng Xuân tiếp tục điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm ở mức 0,126miligam/lít khí thở.

Trước đó, tối 6/2, tại Lào Cai xảy ra vụ việc Kiều Tiến Tâm, 29 tuổi, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và tăng ga điều khiển xe đâm thẳng vào cán bộ CSGT Quách Văn Trường. Cú tông khiến anh Trường bị hất văng, ngã xuống lòng đường, bị đa chấn thương, nứt hộp sọ và được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Chiều 5/2, tại Vĩnh Phúc xảy ra vụ việc ông Cao Văn Lý, 65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường bất tuân lệnh dừng kiểm tra của tổ công tác. Ông Lý đã không dừng xe, điều khiển ôtô tiến thẳng tới tổ công tác, khiến một cảnh sát giao thông buộc phải bám vào nắp capô. Tài xế sau đó lái ô tô đi hơn 2km và gây tai nạn giao thông với một người đi xe máy; đồng thời khiến nam cảnh sát bị hất văng xuống đường. Hậu quả cả cán bộ cảnh sát và người đi đường bị thương, phải đi cấp cứu.

Một vụ việc xảy ra tại tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân), một tài xế có thái độ “tấn công” lực lượng công an khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Nhân Chính và Tổ công tác Y3/141 Công an TP Hà Nội đã khống chế, bắt giữ người điều khiển ô tô BKS 30H-037.xx để tiến hành điều tra về việc có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào chiều 16/2, Tổ công tác Y3/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, phát hiện ô tô BKS 30H-037.xx lưu thông hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu do người đàn ông điều khiển và một phụ nữ ngồi trong xe có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người điều khiển ô tô này đã cho xe lao thẳng lên vỉa hè. Khi lái xe mở cửa bước ra đã không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ của một chiến sĩ công an. Không dừng lại ở đó, lái xe còn dùng chân đá vào mặt chiến sĩ cảnh sát hình sự trong tổ công tác Y3/141.

Trước biểu hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng, người này đã bị khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Nhân Chính. Tại đây, qua kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả, người này vi phạm ở mức 0,442 miligram/1 lít khí thở. Danh tính người này được xác định là N.M.H, SN 1980, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ; hiện tạm trú trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khung hình phạt lên đến 7 năm tù

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, chống người thi hành công vụ là hành vi rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ. Hành vi đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, công vụ của các bộ nhà nước, cản trở các cán bộ công an thực hiện đo nồng độ cồn.

Một cảnh sát ở Bắc Giang bị hất lên nắp capô
Một cảnh sát ở Bắc Giang bị hất lên nắp capô

Cụ thể, theo sự phân công của nhà nước, các cán bộ công an có trách nhiệm, thực hiện công việc đo nồng độ cồn, kiểm soát những hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Như trường hợp tài xế Nguyễn Đức Trung, lẽ ra về nguyên tắc Trung phải dừng xe lại và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ. Nhưng Trung đã không thực hiện, cố tình lao xe vào cán bộ công an.

Đây là hành vi cố ý, với mục đích trốn tránh việc kiểm soát nồng độ cồn; thể hiện sự hung hãn, coi thường pháp luật, bất chấp cả tính mạng, sức khỏe của cán bộ tổ công tác. Hành vi thỏa mãn dấu hiệu tội phạm theo Điều 330 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Không những vậy, khi đo nồng độ cồn phát hiện Trung có sử dụng rượu bia, hành vi này sẽ bị xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

“Các cơ quan nhà nước cần xử lý nghiêm những hành vi chống người thi hành công vụ, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người về văn hóa, hành vi ứng xử, nghiêm chỉnh chấp hành các hiệu lệnh, chỉ lệnh, công vụ của nhà nước. Đồng thời, cũng không nên sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nêu quan điểm.

Theo các chuyên gia pháp luật, trong trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết cán bộ thi hành công vụ thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người". 

Nếu hành vi chống người thi hành công vụ dẫn đến hậu quả tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ thì hành vi này sẽ bị xử lý về tội "Giết người" theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, hình phạt có thể áp dụng cao nhất là tử hình…