Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tâm, hết lòng vì công việc

Bài, ảnh: Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình, hết lòng vì công việc và được Nhân dân tin tưởng, quý mến. Đó là nhận xét của người dân khi nói về bà Phạm Thị Cúc Tú - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bà Phạm Thị Cúc Tú.
Bà Phạm Thị Cúc Tú.

Trong quá trình làm công tác hội, bà Phạm Thị Cúc Tú luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Từ các chương trình do Hội ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ đã từng bước thoát nghèo, bớt khó khăn, có việc làm ổn định, nâng cao mức sống.

Đến nay, có 243 thành viên vay vốn với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Nhờ được vay vốn ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách, các hộ gia đình có thêm vốn đầu tư; giúp nhiều hộ thoát nghèo, có việc làm ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng lên...

Bên cạnh đó, bà còn vận động 100% hội viên tích cực tham gia mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để tặng quà cho hội viên hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bản thân bà và gia đình cũng tiết kiệm chi tiêu mỗi năm từ 5 - 10 triệu đồng dành tặng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong hoạt động hiến máu nhân đạo, hàng năm bà vận động 40 - 50 lượt phụ nữ và con em tham gia hiến máu tại các điểm hiến máu của quận và phường tổ chức. Bản thân bà cũng đã trực tiếp 10 lần tham gia hiến máu.

Thực hiện mô hình “Sân chơi xanh - sạch - đẹp - an toàn”, bà đã tuyên truyền vận động xã hội hóa gần 500 triệu đồng để mua dụng cụ thể thao, thiết bị vui chơi cho trẻ em lắp đặt tại các sân chơi: Nhà văn hóa, nhiều khu dân cư của phường; tặng làn nhựa, hộp đựng thức ăn, túi thân thiện với môi trường; trồng cây xanh, vẽ tranh tường, xóa điểm rác thành bồn hoa...

Năm 2022, thực hiện mô hình “Phụ nữ Thanh Xuân thu gom rác thải nhựa, phế liệu, làm sạch môi trường, bà cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc đã vận động chị em hội viên thực hiện và tặng hơn 500 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có từ nguồn thu gom rác thải nhựa.

Nói về bà Phạm Thị Cúc Tú, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Thị Hạnh nhận xét: Với hơn 7 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc với 2.000 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, bà Cúc Tú luôn đổi mới phong cách làm việc, đưa ra những ý tưởng hay trên mọi phong trào, lĩnh vực khác nhau, phù hợp với thực tế tại cơ sở để các chi hội triển khai có hiệu quả.

Những việc làm thiết thực của bà Phạm Thị Cúc Tú đã góp phần đáng kể trong các phong trào thi đua của Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc nói riêng và phong trào của Hội LHPN quận Thanh Xuân nói chung, góp phần đáng kể, xây dựng phường Thanh Xuân Bắc ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Tích cực thực hiện nhiệm vụ, bà Phạm Thị Cúc Tú đã được các cấp Hội khen thưởng “Cán bộ hội giỏi”; nhiều lần được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen và danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.