Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được giảm án

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/9, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo HĐXX, bị cáo Dũng là người đã có tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, có nhiều cống hiến cho xã hội, gia đình có công cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục dù số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên toà.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên toà.

Đối với kháng cáo của một nhà đầu tư về việc đề nghị tăng hình phạt và buộc bị cáo Dũng trả tiền lãi phát sinh từ hợp đồng trái phiếu, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác bỏ. Bị cáo chỉ phải chịu bồi thường về số tiền thực chiếm, không có nghĩa vụ trả lãi. Từ đó, HĐXX tuyên giảm từ 8 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Theo nội dung bản án, năm 2022, để giải quyết khó khăn về tài chính, bị cáo Đỗ Anh Dũng ra chủ trương phát hành 9 lô trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thực hiện chủ trương này, con trai bị cáo Dũng là Đỗ Hoàng Việt cùng một số nhân viên tập đoàn tạo lập hồ sơ phát hành trái phiếu. Hồ sơ phát hành được xây dựng trên các báo cáo tài chính đã làm đẹp số liệu, với sự tiếp tay của công ty kiểm toán.

Tiếp đó, các bị cáo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh lập hợp đồng giả cách, "chạy" dòng tiền khống, hợp thức cho tập đoàn này trở thành trái chủ sơ cấp của các lô trái phiếu rồi bán cho nhà đầu tư và thu về hơn 14.000 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền được bị cáo Dũng chỉ đạo chi tiêu không đúng phương án phát hành, gây thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư. Đến nay, bị cáo Dũng cùng gia đình, người liên quan đã nộp và bị tạm giữ tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng đủ để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dũng xin lỗi bị hại vì huy động tiền của họ nhưng sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên vẫn khẳng định không có ý định chiếm đoạt. Bào chữa cho bị cáo Dũng, luật sư thống kê phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3 có đến hơn 1.000 bị hại tham dự tha thiết đề nghị cho Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh hưởng chính sách khoan hồng. Tại tòa hôm nay tiếp tục có 262 lá đơn của các pháp nhân, cá nhân xin giảm hình phạt cho bị cáo.

Cũng theo các luật sư, bị cáo Dũng có hơn 30 năm xây dựng Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Qua đó đóng góp đáng kể cho ngân sách, giải quyết việc làm, tạo các sản phẩm bất động sản giá trị, kiểu mẫu cho thị trường và đời sống thị dân cao cấp… Nói lời sau cùng, bị cáo nêu những đóng góp, thành tích cá nhân và mong muốn sớm về điều hành, phát triển tập đoàn để tiếp tục cống hiến cho xã hội.