Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh:

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo làm rõ vụ Thanh tra "hành" doanh nghiệp

Kinhtedothi – Sở Du lịch Kiên Giang vừa có công văn gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh báo cáo nội dung phản ánh của ông Hà Tuấn Minh cho rằng Thanh tra Sở Du lịch nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Sau khi nhận được đơn của Doanh nghiệp và các văn bản chuyển đơn của các cơ quan trong tỉnh, Sở Du lịch Kiên Giang đã thành lập tổ xác minh làm việc với “nguyên đơn” ông Hà Tuấn Minh - Người đại diện Pháp Luật Công ty lữ hành quốc tế Việt Nam Winner tại Phú Quốc; và các cá nhân có liên quan: ông Trần Thanh Hải (Chánh Thanh tra Sở Du lịch), ông Phạm Xuân Nam (Thanh tra viên) và bà Nguyễn Xuân Lũy (kế toán), yêu cầu báo cáo giải trình các nội dung theo đơn phản ánh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả làm việc của Tổ xác minh, Sở Du lịch báo cáo đến các cơ quan nói trên nội dung như sau:

Thứ nhất, việc hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị của Thanh tra Sở số tiền 5 triệu đồng (do Thanh tra viên Phạm Xuân Nam xin ông Hà Tuấn Minh) cho Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra tổ chức tại Phú Quốc. Tiền hỗ trợ đã được sử dụng đúng mục đích, không vụ lợi cá nhân. Qua làm việc trực tiếp với Tổ xác minh, ông Hà Tuấn Minh rút lại nội dung phản ánh này.

Thứ hai, việc Thanh tra viên Phạm Xuân Nam yêu cầu ông Hà Tuấn Minh mua điện thoại, giao tiếp với tổ chức và cá nhân chưa phù hợp với chuẩn mực của cán bộ, công chức là có cơ sở. Sở Du lịch sẽ tổ chức chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hành vi trên của ông Phạm Xuân Nam.

Thứ ba, nội dung phản ánh của ông Hà Tuấn Minh đối với các Công ty vận hành gây tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng cho khách thì (Thanh tra Sở Du lịch) không kiểm tra. Đối với việc này, Ban Giám đốc Sở Du lịch sẽ rà soát lại và có kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh đối với các đơn vị kinh doanh chưa đảm bảo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Trước đó báo Kinh tế và Đô thị đăng bài: “Kiên Giang: doanh nghiệp phản ứng về quy trình làm việc của cơ quan Thanh tra”: và bài “Cán bộ Thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang có dấu hiệu vòi vĩnh doanh nghiệp”, phản ánh cán bộ Thanh tra Sở Du lịch có dấu hiệu Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lập biên bản báo cáo sai sự thật, không khách quan, có dấu hiệu vòi vĩnh doanh nghiệp… Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ông Lâm Minh Thành đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo ngành chức năng xác minh làm rõ vụ việc, báo cáo cho UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục theo dõi phản ánh vụ việc tới bạn đọc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ