Chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn từ Nga?

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine đã đạt được loạt cam kết viện trợ vũ khí mới từ phương Tây, nhằm giúp Kiev này tiến hành một cuộc phản công lớn, giữa bối cảnh Nga đã cố gắng giành lại thế chủ động trong tuần thứ 49 của cuộc chiến.

Một quân nhân Ukraine nhìn ra Bakhmut, khu vực Donetsk, nơi mà Nga cho biết họ đã tiến hành bao vây kiểm soát. Ảnh: Reuters  
Một quân nhân Ukraine nhìn ra Bakhmut, khu vực Donetsk, nơi mà Nga cho biết họ đã tiến hành bao vây kiểm soát. Ảnh: Reuters  

Kế hoạch phản công cuối Đông

Các nhà phân tích đã nghi ngờ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn, và nhiều bằng chứng cho thấy điều đó đã xảy ra vào tuần qua. Phát ngôn viên lực lượng miền Đông Ukraine Serhiy Cherevaty hôm 31/1 cho biết, 42 trận chiến đã diễn ra chỉ trong vòng 15km của Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk.

Ukraine đang phải đối mặt với các trận chiến ngày càng khốc liệt ở mặt trận phía Đông, nơi quân đội chính quy của Nga đang dồn sức mạnh mới vào các mặt trận do lính đánh thuê từ Tập đoàn Wagner trấn giữ, tiến hành các cuộc tấn công mới và từng bước giành được địa bàn.

Quân đội Nga đã phát động một trận chiến mới tại Vuhledar, một thị trấn cách TP Donetsk thuộc quyền kiểm soát của Nga khoảng 30km về phía Tây Nam vào ngày 27/1. Quân Ukraine đã tổ chức phòng thủ, nhưng các hình ảnh định vị địa lý cho thấy Nga đã chiếm được làng Mykilske ở ngoại ô phía Đông Nam của Vuhledar.

Và Nga tiếp tục tấn công chớp nhoáng, khi phóng 55 tên lửa hành trình trên không và trên biển, cùng 24 máy bay không người lái vào Ukraine hôm 26/1. Lực lượng phòng không của Ukraine được cho đã bắn hạ 47 tên lửa và tất cả số máy bay không người lái. Tuy nhiên, 1 ngày sau đó, 3 người thiệt mạng và 14 người đã bị thương khi tên lửa S-300 của Nga tiếp tục tấn công thị trấn Kostyantynivka ở vùng Donetsk.

Hôm 1/2 vừa qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã viết trong một bản cập nhật hoạt động được đăng trên Facebook rằng Nga đang thực hiện “các nhiệm vụ trinh sát và chuẩn bị tiếp tục các cuộc tấn công trên một số trục nhất định”.

“Mặc dù chịu tổn thất, các lực lượng Nga vẫn nỗ lực tiến xa hơn trên các trục Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka” - Bộ Tổng tham mưu viết trong bản cập nhật. Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka đều là những TP hoặc làng mạc nằm ở Donetsk - khu vực đã được Nga tuyên bố sáp nhập cùng với 3 vùng khác.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trước đó từng đánh giá rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới, đã nhắc lại dự đoán của mình trong bản đánh giá chiến dịch mới nhất hôm 31/1. “Các quan chức Ukraine tiếp tục ủng hộ đánh giá của ISW rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga trong những tháng tới là hành động có khả năng nhất (MLCOA) và gợi ý thêm rằng các lực lượng Ukraine có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn hơn” - ISW viết.

Viện này trích dẫn một cuộc phỏng vấn với Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov mà Sky News đăng hôm 31/1, trong đó vị quan chức Kiev nói rằng Nga đang chuẩn bị cho một “sự leo thang tối đa” trong những tháng tới. Ông Danilov không loại trừ khả năng Nga có thể tăng cường tấn công trong 2 - 3 tuần tới, đúng vào dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến nổ ra vào ngày 24/2/2022.

Phương Tây gấp rút viện trợ

Sau cuộc tấn công vào Kostyantynivka, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi vũ khí tầm xa từ phương Tây. “Đặc biệt, Ukraine cần các tên lửa tầm xa để loại bỏ khả năng kẻ chiếm đóng đặt các bệ phóng tên lửa của họ ở một nơi nào đó cách xa tiền tuyến và từ đó phá hủy các TP của Ukraine” - ông Zelensky nói.

Như để đáp lại, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng gói viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD sắp tới có thể bao gồm một số vũ khí tầm xa mà Ukraine đang yêu cầu. Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ cho biết 60 xe thiết giáp Bradley được hứa hẹn vào tháng trước đã được chuyển đến Ukraine, và đăng các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy chúng đang được chất lên tàu ở Charleston, South Carolina, Mỹ.

Mỹ được cho đang tăng sản lượng đạn pháo lên gấp 6 lần - mức chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Triều Tiên - để bổ sung kho dự trữ gửi đến Ukraine, đồng thời xây dựng kho dự trữ cho các cuộc xung đột trong tương lai. Theo báo cáo của New York Times, Quân đội Mỹ đã mua 14.400 quả đạn pháo mỗi tháng tính đến tháng 9/2022, khi đó con số này tăng gấp ba lần và vào tháng 1/2023, con số này lại tăng gấp đôi lên là 90.000 quả.

Tình hình viện trợ của phương Tây dường như trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau những đồn đoán về kế hoạch phản công của Moscow. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Pháp và Australia đang bắt tay hợp tác sản xuất đạn pháo 155mm cho pháo binh của nước này. Bộ Ngoại giao Ukraine thì nói rằng, nhà sản xuất quốc phòng Rheinmetall của Đức đã chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất xe tăng và pháo để đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Tuy nhiên, một số đồng minh của Ukraine vẫn đang vạch ra ranh giới rõ ràng đối với sức mạnh không quân. Áo và Hungary tuần trước đã cùng với Mỹ và Đức từ chối cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukriane. Và Washington vẫn chưa chấp thuận cung cấp cho Kiev Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) có tầm bắn 300km mà nước này khao khát.

Liên quan đến vấn đề này, Nga hôm 1/2 cảnh báo việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ “trực tiếp làm tăng mức độ leo thang”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ thực hiện các bước bổ sung nếu Ukraine có được những tên lửa đó, nhấn mạnh rằng các viện trợ như vậy sẽ không làm thay đổi quyết tâm của Moscow.

“Chúng tôi nhận thấy toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự cũng như tình báo của NATO đang hoạt động chống lại Nga, bao gồm cả các nhóm vệ tinh và hàng không do thám đang hoạt động 24/7 vì lợi ích của Ukraine” - ông Peskov cho biết trong một cuộc họp báo ngày 1/2 - “Những hành động như vậy tạo ra những điều kiện “đặc biệt thù địch” mà Nga không thể bỏ qua”.

Trở lại nhận định của Viện ISW, các cuộc phản công của Ukraine được cho phần lớn phụ thuộc vào việc chuyển giao vũ khí của phương Tây. ISW tin rằng, nếu Ukraine không được chuẩn bị để tiến hành một cuộc tấn công vào mùa Đông, thì thời tiết ẩm ướt của mùa Xuân có thể buộc nước này phải đợi đến đầu mùa Hè mới thực hiện điều đó, từ đó cho phép Nga giành thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần