Chứng khoán châu Á "đỏ sàn" sau thông tin ông Trump định áp thuế mới lên hàng Trung Quốc

Nguyễn Thu (Theo Reuters, ABC News)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán châu Á tràn ngập sắc đỏ trong phiên 31/8 sau thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp đặt thuế bổ sung với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc.rn

Thị trường chứng khoán châu Á chịu ảnh hưởng từ đà lao dốc trên thị trường Phố Wall sau khi xuất hiện thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp thêm gói thuế mới trị giá 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.
 Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên 31/8. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump muốn tiến tới với kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc ngay sau khi giai đoạn bình luận công khai kết thúc vào tuần tới, dựa trên thông tin từ 6 người thân cận với vấn đề. Các công ty và công chúng có thời gian cho tới ngày 6/9 để đưa ra bình luận về đề xuất áp thuế 200 tỷ USD nói trên.
Thông tin áp thuế quan càng làm trầm trọng hơn tâm lý vốn đang rất mong manh nhà đầu tư, giữa lúc làn sóng bán tháo tiền tệ ở Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện chính quyền Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh cũng đáp trả lại bằng hàng rào thuế quan có quy mô tương tự.
Tại thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản giảm 0,8% và hạ khoảng 1,6% trong tháng 8. Chỉ số này chứng kiến đà giảm trong 4 tháng liên tiếp khi các lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu của Trung Quốc.
Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 1,1%, xuống gần mức thấp nhất trong 2 năm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng sụt 9,8% trong tháng này.
 Diễn biến các chỉ số chứng khoán châu Á tính đến 11h30 ngày 31/8. Nguồn: CNBC

Trong phiên giao dịch ngày 30/8, sau 4 phiên tăng liên tiếp, Phố Wall đồng loạt quay đầu giảm điểm khi ông Trump cảnh báo rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và muốn áp đặt thuế bổ sung với hàng hóa từ Trung Quốc.

Kết thúc phiên 30/8, chỉ số Dow Jones giảm 0,53%, xuống 25.987 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,4%, xuống 2.901 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite sụt 0,3%, xuống 8.088 điểm.
Tương tự, cũng với nỗi lo chiến tranh thương mại leo thang, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm trong phiên thứ Năm.
Kết thúc phiên 30/8, chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 0.7%, xuống còn 3.431 điểm. Chỉ số FTSE tại Anh giảm 0,6%, xuống 7.516 điểm. Chỉ số DAX tại Đức hạ 0,5%, xuống 12.494 điểm. Chỉ số CAC tại Pháp hạ 0,4%, xuống 5.478 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần