Chứng khoán châu Á phục hồi sắc “xanh” khi nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Iran hạ nhiệt

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/1 nhờ việc Mỹ và Iran phát tín hiệu không leo thang cuộc xung đột.

Thị trường cổ phiếu châu Á phục hồi trong phiên giao dịch ngày 9/1 nhờ những bình luận của Tổng thống Donald Trump về cuộc không kích trả đũa mới nhất của Iran đã xoa dịu những lo ngại của các nhà đầu tư rằng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục áp thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran, song không trả đũa quân sự sau cuộc không kích của Tehran nhắm vào các căn cứ quân sự của Washington tại Iraq hôm 7/1.
 Thị trường cổ phiếu châu Á phục hồi trong phiên giao dịch ngày 9/1.
Trong khi đó, phía Iran không phát tín hiệu sẽ thực hiện thêm các cuộc tấn công trả đũa việc Mỹ tấn công tên lửa sân bay quốc tế Baghdad khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.
Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn đưa ra những phát biểu cứng rắn về Iran như trong tuần trước. Giới quan sát cho rằng cả Tehran và Washington đều đang muốn làm dịu cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Mỹ không kích làm chết chỉ huy quân đoàn Quds của IRGC, tướng Qassem Solemani.
Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Mỹ không nhất thiết phải dùng biện pháp quân sự để đáp trả cuộc tấn công vào đêm ngày 7/1 (theo giờ Washington) nhằm vào căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq. Ông Trump cũng nói không có người Mỹ nào bị thương hay thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran.
Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra lời đe dọa nào mới về hành động quân sự với Iran, nhưng nói Mỹ "sẽ ngay lập tức áp thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế lên chính thể Iran". Mặc dù vậy, ông Trump không cung cấp chi tiết về lệnh trừng phạt.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố cuộc tấn công đã "hoàn tất" sự đáp trả của Iran về cái chết của tướng Soleimani. "Chúng tôi không muốn leo thang chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước bất kỳ sự gây hấn nào", ông Zarif viết trên mạng xã hội Twitter.
 
Những tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Iran đã xoa dịu nỗi lo về nguy cơ xảy ra chiến tranh, giúp thị trường tài chính toàn cầu hồi phục. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đạt kỷ lục mới trong phiên ngày 8/1.
Tại thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số MSCI trong khu vực (không tính thị trường Nhật Bản tăng 1%. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu Trung Quốc giao dịch khởi sắc trong phiên này khi chỉ số Hang Seng tại sàn Hồng Kông và Thượng Hải đều phục hồi sau khi lao dốc trong phiên trước đó. Chỉ số thành phần Thượng Hải cộng 0,69%, chỉ số tổng hợp Thâm Quyến tăng 1,46% và chỉ số thành phần Thâm Quyến leo dốc 1,48%.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng nhích 1,9%, khôi phục sắc xanh sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó do lo ngại bất ổn gia tăng tại Trung Đông. Chỉ số Topix cũng tăng 1,47%.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng tăng 1,17%. Trong khi đó, chỉ số ASX 200 của Australia cộng 0,9%.
Các nhà giao dịch trên thị trường châu Á bán tháo cổ phiếu trong phiên 8/1 sau khi Iran phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.
Chứng khoán châu Á nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 8/1 do lo ngại căng thẳng bùng phát tại Iraq sau đợt tấn công trả đũa Mỹ của Iran. Các vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Ain Al-Asad và một cơ sở khác ở Erbil (Iraq) diễn ra chỉ vài giờ sau đám tang của tướng Iran.
"Động lực chính giúp thị trường cổ phiếu phục hồi mạnh trong phiên ngày 9/1 là phản ứng chậm trễ của Tổng thống Trump trước vụ tấn công bằng tên lửa của Iran, điều này cho thấy ông tỏ ra thận trọng hơn so với thái độ thông thường của người đứng đầu Nhà Trắng và các dòng tweet trước đây" -Tapas Strickland - Giám đốc kinh tế và thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia, lưu ý khách hàng trong ngày 9/1.
"Giới đầu tư cổ phiếu bớt lo ngại về những rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông”, chuyên gia Strickland cho hay.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng lên mức 97,259 điểm sau khi giảm về 96,818 điểm trong phiên trước đó.
Trong khi đó, đồng yen Nhật giảm giá so với đồng bạc xanh, được giao dịch ở mức  1yen đổi được 109,20 yen sau khi tăng mạnh lên tới 107,63 yen trong phiên giao dịch ngày 8/1./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần