Chứng khoán châu Á tăng mạnh khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch tiêm phòng lớn nhất lịch sử

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 14/12 khi nhà đầu tư phấn khích với việc Mỹ chuẩn bị khởi động chương trình tiêm phòng vaccine lớn nhất trong lịch sử.

Thị trường cổ phiếu châu Á giao dịch khởi sắc trong phiên đầu tuần khi giới đầu tư kỳ vọng Quốc hội Mỹ có thể đạt thỏa thuận về gói kích thích tài khóa mới trước khi kết thúc năm nay.
Các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Thượng Hải và Sydney đi lên, trong khi chỉ số Hang Seng tại sàn Hồng Kông (Trung Quốc) lại sụt nhẹ trong phiên ngày 14/12.
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên trong phiên 14/12.
Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,66% lên 3.369,12 điểm, còn chỉ số thành phần Thâm Quyến cộng 1,011%, đạt mức 13.692,13 điểm. Chốt phiên giao dịch ngày 14/12, chỉ số Hang Seng tại sàn Hồng Kông hạ 0,3%.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản leo dốc 0,3% đóng cửa ở mức 26.732,44 điểm, còn chỉ số Topix cũng tăng 0,48% chốt phiên lên tới 1.790,52 điểm.
Cuộc khảo sát hàng quý của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy chỉ số về cải thiện kinh doanh ở Nhật Bản trong 3 tháng (tính đến tháng 12) được cải thiện. Theo kết quả khảo sát này, chỉ số tâm lý của các nhà sản xuất lớn ở mức âm 10, bớt tiêu cực so với mức âm ghi nhận vào ngày 27/9. Dữ liệu này cũng được cải thiện hơn so với dự báo ở mức âm 15 của hãng Reuters (Anh).
Chỉ số Straits Times của Singapore dẫn đầu đà tăng của thị trường chứng khoán Đông Nam Á khi cộng 1,5% trong phiên giao dịch này. Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore duy trì ở mức thấp trong những tuần gần đây và không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng nhích 0,26% lên tới 6.660,20 điểm. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản đi ngang trong phiên ngày 14/12.
Hầu hết các thị  trường chứng khoán châu Á đều giao dịch khởi sắc trong phiên này khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi chính phủ lên kế hoạch tiêm phòng lớn nhất trong lịch sử nước này. Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới, dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 100 triệu người trong đầu năm tới.
Ngày 13/12, Giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), Tiến sĩ Robert Redfield, đã ký vào bản khuyến nghị của ban tư vấn về việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 do công ty Pfizer và BioNTech hợp tác phát triển. Theo đó, việc tiêm chủng vaccine sẽ bắt đầu tiến hành với những người từ 16 tuổi trở lên.
Tiến sĩ Robert Redfield cho biết khuyến nghị chính thức này của CDC được đưa ra theo quyết định của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) ngày 11/12  về việc cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của công ty Pfizer-BioNTech. Do các trường hợp mắc Covid-19 mới tại Mỹ tiếp tục tăng  kỷ lục nên khuyến nghị của CDC được đưa ra vào thời điểm quan trọng.
Theo ông Redfield, việc tiêm phòng vaccine trên được tiến hành sớm nhất vào ngày 14/12 và đây là nỗ lực nhằm bảo vệ người dân Mỹ, giảm tác động của đại đại dịch Covid-19 và giúp khôi phục lại một số hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày của người dân cũng như nước Mỹ.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD - phán ánh sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chú chốt khác, giảm về 90,693 điểm sau khi đạt ​​mức trên 91 điểm ở phiên trước đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần