Chứng khoán Mỹ đang trên đà ghi nhận năm giao dịch khởi sắc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ có kết thúc một năm giao dịch bùng nổ với S&P 500 tăng hơn 27%, Nasdaq cộng khoảng 23% và mức leo dốc của Dow Jones là 20%.

Cả ba chỉ số chính trên sàn Phố Wall đánh mất sắc xanh ở cuối phiên dù đã tăng trong phần lớn thời gian của ngày thứ Năm khi đón nhận số liệu tích cực về việc làm.
 Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức đỉnh khi đóng cửa phiên ngày 30/12
Chốt phiên giao dịch ngày 30/12, chỉ số Dow Jones mất 90,55 điểm, tương đương 0,3%, xuống còn 36.398,08 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng sụt 0,3% về mức 4.778,73 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 15.741,56 điểm.
Trong quá khứ, những phiên giao dịch cuối năm thường là giai đoạn tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ và được gọi là đợt tăng giá hậu Giáng sinh. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng thường có nhiều biến động do thanh khoản thị trường thấp.
Ông Jason Snipe - Giám đốc đầu tư của công ty Odyssey Capital Advisors nhận xét: "Khối lượng giao dịch trong tuần qua khá thấp, có thể là do tính thời vụ của giai đoạn hậu Giáng sinh.
Mặc dù giảm điểm trong phiên giao dịch này, chứng khoán Mỹ vẫn tiến tới hoàn tất tuần và tháng giao dịch khởi sắc. Phiên ngày thứ Sáu (30/12) sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021.
Cổ phiếu Biogen từng tăng 9,5% trong phiên 29/12 sau khi một hãng tin Hàn Quốc cho biết "ông lớn" Samsung đang đàm phán mua lại công ty công nghệ sinh học này trong một thương vụ trị giá 40 tỷ USD. Tuy vậy, Samsung sau đó đã phủ nhận thông tin trên, giá Biogen sụt 8% trong phiên 30/12.
Đà suy yếu của nhóm cổ phiếu chất bán dẫn đã gây sức ép đối với chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite. Cổ phiếu Micron Technology sụt 2,4% và cổ phiếu AMD giảm 2,1%. Vào ngày 29/12, Micron đã cảnh báo việc phong tỏa ở Trung Quốc vì Covid-19 đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.
Các cổ phiếu du thuyền chịu tác động tiêu cực sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân tránh đi du lịch bằng tàu biển bất kể đã tiêm vaccine đầy đủ hay chưa. Cổ phiếu Norwegian Cruise Line hạ 2,6%, còn cổ phiếu Carnival mất 1,3%.
Ở chiều tích cực, một số cổ phiếu liên quan đến du lịch đã phục hồi trong ngày thứ Năm sau các phiên biến động trong tuần khi nhà đầu tư theo dõi những diễn biến về biến thể Omicron. Cổ phiếu Penn National Gaming tăng 4,5% và dẫn đầu đà tăng thuộc S&P 500.
Về dữ liệu kinh tế, Bộ Lao động Mỹ ngày 30/12 cho biết số người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước thấp hơn so dự báo. Cụ thể, tổng số đơn xin trợ cấp lần đầu trong tuần (kết thúc ngày 25/12/2021) là 198.000 đơn, thấp hơn so với dự báo 205.000 đơn của các chuyên gia kinh tế.
Từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã thiết lập kỷ lục mới 70 lần, đây là mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau con số 77 lần của năm 1995.
Cả ba chỉ số hiện đều cao hơn so với đầu tháng 12. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đang tăng khoảng 27%, Dow Jones tăng gần 20%, Nasdaq Composite đi lên khoảng 22%, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell cao hơn khoảng 14%./.