Chứng khoán Mỹ: Fed chưa sớm nới lỏng chính sách, Dow Jones “bay” 200 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần này, sau khi tăng mạnh trong tuần trước do nhà đầu tư quan ngại Fed có thể tiếp tục tăng mạnh lãi suất.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày 14/11. Ảnh: Reuters
Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 14/11, chỉ số Dow Jones mất 211,16 điểm (tương đương 0,6%) xuống còn 33.536,70 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,89% còn 3.957,25 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite rớt 1,12% về mức 11.196,22 điểm.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall giằng co trong suốt thời gian của phiên giao dịch trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng tìm hướng đi và sau đó giảm dần về cuối phiên.

“Thị trường trong tuần này đang thiếu những thông tin quan trọng khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III đang khép lại, trong khi các số liệu kinh tế mới chưa có. Mùa nghỉ lễ cuối năm chuẩn bị bắt đầu, và chỉ còn vỏn vẹn 7 tuần nữa là bước sang năm 2023” - chuyên gia Chris Hussey của Goldman Sachs nói với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, chuyên gia Hussey lưu ý thêm: “Sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mang lại những tia hy vọng vào thứ Năm tuần trước, thị trường Phố Wall đang lạc quan hơn về triển vọng kinh tế vĩ mô, khi lạm phát dường như đã qua mức đỉnh, con đường lãi suất trong thời gian tới, cũng như nguy cơ suy thoái”.

Các chỉ số chính đã thoát đáy của phiên sau khi Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lael Brainard phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương có thể sớm giảm tốc độ tăng lãi suất. Phát biểu của bà Brainard giúp trấn an tâm lý của nhà đầu tư.

Trước đó, hôm 13/11, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết mức cao nhất của lãi suất quỹ liên bang - công cụ chính sách chủ yếu của Fed – “vẫn còn cách khá xa mức hiện nay”. Nhận định của ông Christopher đã gây áp lực giảm lên sàn Phố Wall khi bước sang tuần giao dịch mới.

Trước phát biểu của bà Brainard, cả ba chỉ số cùng lao dốc mạnh sau khi có tin “ông lớn” thương mại điện tử Amazon sắp sa thải 10.000 nhân viên, có thể thực hiện ngay trong tuần này.

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát của Fed cho thấy kỳ vọng lạm phát 2023 của người tiêu dùng Mỹ tăng lên, gia tăng thêm tâm lý lo lắng của nhà đầu tư.

Theo chuyên gia Sylvia Jablonski - Giám đốc điều hành và đầu tư của Defiance ETFs, giới đầu tư đang “lạc quan một cách thận trọng” và nỗ lực tìm hướng đi trong bối cảnh chưa chắc chắn Fed sẽ sớm đảo chiều quan điểm “diều hâu” đối với chính sách tiền tệ.

Tuần trước, chỉ số S&P 500 leo dốc 5,9%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022, nhờ tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng tháng 10 khả quan hơn dự báo và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022. Việc lạm phát hạ nhiệt làm tăng khả năng Fed sẽ sớm giảm nhịp độ thắt chặt tiền tệ.

Trong tuần này, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III sẽ tiếp tục, tập trung vào các doanh nghiệp bán lẻ như Walmart, Home Depot, Target, Lowe’s, Macy’s và Kohl’s.

Phát biểu trên đài CNBC, ông Mike Wilson - Giám đốc chiến lược đầu tư của Morgan Stanley, nhận định thị trường Phố Wall có khả năng sẽ không lặp lại “thị trường gấu” (thị trường đầu cơ giá xuống) trong thời gian sắp tới  song chỉ số S&P 500 vẫn có thể giảm mạnh trong đầu năm 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần