Chứng khoán Mỹ leo dốc tuần thứ 4 liên tiếp, lập đỉnh cao chưa từng thấy

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ chứng kiến tuần tăng thứ 4 trong 5 tuần qua với Dow Jones cộng 1%, S&P 500 nhích 1,7% và Nasdaq leo dốc 2,2%.

Cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall cùng kết thúc phiên giao dịch ngày 4/12 ở mức cao nhất mọi thời đại mặc dù dữ liệu việc làm xấu hơn dự báo.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones tăng 248,74 điểm (tương đương 0,8%) lên 30.218,26 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,9% lên mức 3.699,12 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cũng nhích 0,7% lên 12,464,23 điểm. Cả 3 chỉ số này đều ghi nhận mức cao kỷ lục trong phiên và cuối phiên.
 Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao mọi thời đại và có tuần leo dốc thứ 4 liên tiếp.
Cổ phiếu Chevron và Caterpillar lần lượt nhảy vọt 3,9% và 4,3%, dẫn đầu đà leo dốc mạnh của Dow Jones. Năng lượng là lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500 khi tăng tới 5,4%.
Đà tăng điểm trong ngày thứ Sáu đã giúp các chỉ số chính ghi nhận tuần leo dốc thứ 4 trong 5 tuần. Tính chung trong tuần, Dow Jones tiến 1%, S&P 500 tăng 1,7%, còn Nasdaq Composite vọt 2,2%.
Những diễn biến lạc quan về vaccine ngừa Covid-19 đã làm gia tăng hy vọng của giới đầu tư về một đợt phục hồi kinh tế trong năm 2021, lấn át những lo ngại về đợt bùng phát trên diện rộng dịch Covid-19 ở Mỹ. Nhờ đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại có thêm một tuần giao dịch bùng nổ, sau khi S&P 500 vừa có ghi nhận mức tăng 10% trong tháng 11.
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết khu vực phi nông nghiệp có thêm 245.000 việc làm trong trong tháng 11/2020, thấp hơn rất nhiều so với dự báo 440.000 việc làm từ cuộc thăm dò của Dow Jones. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trùng khớp với dự báo, giảm từ 6,9% xuống 6,7%.
Dẫu vậy, một số nhà đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm yếu hơn dự báo như một điều tích cực bởi vì số liệu này có thể gây sức ép buộc các nhà lập pháp hành động hướng tới gói kích thích kinh tế bổ sung.
Chiến lược gia cấp cao Charlie Ripley tại Allianz Investment Management nhận xét: “Dữ liệu báo cáo việc làm kém khả quan vừa được công bố đang gây áp lực buộc các nhà lập pháp sớm có quyết định về gói kích thích tài khóa bổ sung để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trước khi triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19”.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, tâm lý nhà đầu tư cũng phấn khích hơn khi dự luật cứu trợ quy mô 908 tỷ USD do một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã tweet rằng “báo cáo cho thấy sự cần thiết phải viện trợ khẩn cấp mạnh mẽ là quan trọng hơn bao giờ hết”.
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thống nhất về gói kích thích kinh tế mới lưu ý rằng báo cáo của ngày thứ Sáu dự báo trước “một mùa đông đen tối”. Ông Biden cho rằng "tấm séc trợ cấp 1.200 USD sẽ trợ giúp cho người dân Mỹ rất nhiều".
Ông JJ Kinahan - Giám đốc Chiến lược thị trường tại công ty chứng khoán TD Ameritrade nhận định: “Báo cáo việc làm tháng 11 không quá tệ hại như những con số thể hiện, bởi đa số việc làm mất đi là do chính phủ Mỹ đã kết thúc chương trình điều tra dân số 2020.
Brad McMillan, CIO của Commonwealth Financial Network, cho rằng số giờ làm việc trung bình trong tháng trước “vẫn ổn định”, điều này cho thấy nhu cầu lao động nói chung vẫn tăng nhẹ, và tỷ lệ thất nghiệp giảm chứng tỏ thị trường lao động tiếp tục thắt chặt”.
Báo cáo việc làm được Bộ Lao động công bố khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm mới, số trường hợp tử vong trong ngày và số ca nhập viện kỷ lục vào ngày 3/12./.