Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất từ tháng 7, cổ phiếu châu Á khởi sắc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nối gót đà leo dốc mạnh nhất 3 tháng của chứng khoán Mỹ, hầu hết các thị trường cổ phiếu châu Á đều tăng điểm khi nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế nhỏ hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 khi chốt phiên giao dịch ngày 7/10 sau khi tăng mạnh nhất 3 tháng
Phố Wall tăng mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ cứu trợ ngành hàng không và một số biện pháp khác, làm dấy lên kỳ vọng về gói kích thích nhỏ hơn.
 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 khi chốt phiên 7/10.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones tăng 530,70 điểm, tương đương 1,9% lên mức 28.303,46 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ giữa tháng 7. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng leo dốc 1,7% lên 3.419,45 điểm, còn Nasdaq Composite nhích 1,9% lên 11.364,60 điểm.
Trong một loại dòng tweet trong ngày 6/10, Tổng thống Trump hối thúc giục Quốc hội thông qua cứu trợ ngành hàng không. Ông Trump cho biết số tiền này và tiền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ có thể được lấy từ phần tiền chưa sử dụng trong gói kích thích trước. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi thêm một đợt hỗ trợ 1.200 USD cho mỗi người dân Mỹ.
Chris Larkin – Giám đốc Đầu tư và Giao dịch tại E-Trade nhận xét: "Đây chắc chắn không phải lần đầu thị trường phản ứng với các dòng tweet của Trump, và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng. Thị trường có thể sẽ còn biến động thế này khi chúng ta tiến gần đến cuộc bầu cử".
Cổ phiếu United Airlines leo dốc hơn 4%. Nhóm cổ phiếu hàng không cũng khởi sắc một phần nhờ JPMorgan nâng đánh giá cho một số cái tên ngành này. Cổ phiếu Boeing cộng 3,2%.
Các hãng điều hành du thuyền, lĩnh vực hưởng lợi từ việc tái khởi động kinh tế - cũng đồng loạt đi lên. Carnival tăng 5,3%, Norwegian Cruise Line tăng 4,5% và Royal Caribbean tăng 2,8%.
Bên cạnh đó, tâm lý của nhà đầu tư phấn khích hơn trong phiên giao dịch này sau khi Eli Lilly cho biết đang xin Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) cấp phép cho thuốc điều trị dựa trên kháng thể Covid-19. Cổ phiếu hãng này đã tăng 3,4%.
Theo đà tăng mạnh trên sàn Phố Wall, phần lớn các cổ phiếu tại tị trường châu Á - Thái Bình Dương đều ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 8/10, duy nhất chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) diễn biến ngược xu hướng chung.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,96% chốt phiên ở mức 23.647,07 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,55% và đóng cửa với mức 1.655,47 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng cộng 0,21% lên 2.391,96 điểm mặc dù cổ phiếu của hãng điện tử Samsung giảm 0,33%. Trước đó, công ty đã công bố lợi nhuận trong quý III có khả năng tăng 58% so với năm ngoái.
 Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên 8/10.
Tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cộng 1,09% đóng cửa ở mức 6.102 điểm.
Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của sàn Hồng Kông (Trung Quốc) đi ngược xu hướng tăng mạnh tại thị trường châu Á khi giảm 0,36%. Thị trường Trung Quốc nghỉ lễ.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản cũng tăng 0,62% khi đóng cửa phiên giao dịch.
Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan gói kích thích kinh tế tiếp theo tại Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 7/10 kêu gọi hỗ trợ lĩnh vực hàng không và ủng hộ các biện pháp đơn lẻ. Động thái này trái ngược với ngày 6/10, khi ông thông báo hoãn đàm phán với phe Dân chủ cho đến hậu bầu cử.
“Những biện pháp đơn lẻ không đáp ứng được nhu cầu cần một gói kích thích hiệu quả hơn từ nền kinh tế Mỹ”, Kim Mundy, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định. “Thiếu sự hỗ trợ hơn nữa có nguy cơ khiến kinh tế Mỹ đảo chiều”./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần