Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Nasdaq Composite lại lập kỷ lục mới

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% lên hơn 10.000 điểm, ghi nhận 8 phiên tăng điểm liên tiếp, đánh dấu chuỗi leo dốc dài nhất kể từ tháng 12/2019.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/6, chỉ số Nasdaq Composite tăng lên mức kỷ lục mới nhờ nhà đầu tư bớt lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng kiến 8 phiên tăng điểm liên tiếp, và là chuỗi leo dốc dài nhất 
Chốt phiên giao dịch, Nasdaq Composite nhích 0,7% lên 10.131,37 điểm, chứng kiến 8 phiên tăng điểm liên tiếp, và là chuỗi leo dốc dài nhất kể từ tháng 12/2019.
Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 131,14 điểm (tương đương 0,5%) lên 26.156,10 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng nhích 0,4% lên 3.131,29 điểm.
Cổ phiếu của đại gia công nghệ Apple tăng vọt 2,1% thiết lập mức đỉnh mới. Trước đó, hôm 22/6 Apple công bố hệ điều hành iOS mới dành cho điện thoại iPhone và máy tính của hãng. Apple cũng cho biết trong tương lai sẽ dùng chip tự sản xuất cho máy tính Mac, thay thế cho chip của Intel như hiện nay.
Những cổ phiếu công nghệ khác cũng tạo lực đẩy trên sàn Phố Wall. Cụ thể, cổ phiếu Facebook tăng 1,3%. Cổ phiếu Amazon chạm mức cao mọi thời đại khi nhích 1,9%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch, với cổ phiếu JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America đều tăng ít nhất 0,7%.
Cả ba chỉ số chính tăng mạnh nhờ các số liệu kinh tế Mỹ cải thiện và khả năng có thêm các gói kích thích mới để tăng tốc đà phục hồi. Tốc độ suy giảm trong ngành sản xuất và dịch vụ Mỹ đã chậm lại trong tháng 6, khi các DN nghiệp mở cửa trở lại. Doanh số bán nhà mới cũng tăng 16,6% trong tháng 5, vượt xa dự báo là 2,9%.
Chứng khoán Mỹ phục hồi sau một phiên giao dịch qua đêm đầy biến động sau những nhận định từ Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Hợp đồng tương lai Dow Jones sụt khoảng 400 điểm đêm qua sau cuộc phỏng vấn của ông Navarro trên tờ Fox News hôm 22/6.
Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn Fox News, ông Navarro cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 "đã chấm dứt" và kịch liệt lên án việc Trung Quốc cố ý che giấu dịch bệnh Covid-19 khiến hơn 100.000 người Mỹ thiệt mạng.
Các nhà đầu tư trút bớt lo ngại về căng thẳng thương mại sau khi cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn kinh tế Peter Navarro lên tiếng đính chính rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc vẫn được tiến hành.
Cố vấn Navarro làm rõ phát biểu của mình và khẳng định rằng ông không hề nói về thỏa thuận thương mại mà chỉ nói đến sự nghi ngờ đối với chính quyền Bắc Kinh. "Tuyên bố của tôi đã bị hiểu lầm và tách rời khỏi ngữ cảnh", ông Navarro nói.
Tổng thống Trump cũng đăng trên Twitter khẳng định: "Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn. Hy vọng Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện đúng các điều khoản hai bên đã nhất trí".
Hiện chỉ số S&P 500 đã tăng 42% so với mức thấp nhất thiết lập hôm 23/3 khi dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng tại Mỹ. So với đầu năm, S&P 500 chỉ còn thấp hơn 3,1%.
Ông Mike Bailey - Giám đốc nghiên cứu tại công ty đầu tư FBB Capital Partners nhận định: "Dường như thị trường chứng khoán cũng có xu hướng chi tiêu bù. Các nhà đầu tư bị kìm hãm trong thời gian dài và giờ đây đang đẩy mạnh hoạt động mua vào, đặc biệt là những cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao”.
Chứng khoán Mỹ vẫn giao dịch khởi sắc bất chấp số ca nhiễm mới Covid-19 tại nhiều bang tăng vọt.
“Diễn biến tích cực trên thị trường Phố Wall cho thấy diễn biến khó lường của dịch Covid-19 và đà leo dốc của cổ phiếu cùng song hành” - ông Jim Jimsen, chiến lược gia đầu tư tại tập đoàn Leutkeep, nói với CNBC.
Mặc dù số ca nhiễm mới Covid-19 tăng hơn 30.000 trường hợp mỗi ngày từ cuối tuần trước, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục duy trì đà tăng mạnh. “Thực tế này chứng tỏ các nhà đầu tư đang kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục hồi phục trong những tháng tới mặc dù có thể xuất hiện thêm nhiều “ổ dịch” Covid-19 tạm thời./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần