Chuyển đổi số doanh nghiệp: Con đường để Rạng Đông vươn ra thế giới

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Với phương châm phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế, Rạng Đông sẽ đạt được kết quả trong quá trình triển khai Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Chuyển đổi số là động lực cơ bản để Công ty tạo bước tăng trưởng mới, thích ứng tăng trưởng cấp số nhân để phục vụ xã hội, góp phần xây dựng đất nước, đặc biệt là phấn đấu đưa thương hiệu Rạng Đông ra thế giới" - Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ.
Con người và sự chuyển đổi - yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công

Chuyển đổi số (Digital Transformation) hiện là một trong những mục tiêu quan tâm hàng đầu của các DN tại Việt Nam, đòi hỏi DN liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và chấp nhận thất bại. Xuất phát điểm là DN truyền thống, tiền internet, Rạng Đông xác định chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi nhận thức, tư duy, chiến lược; chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, kinh doanh, tổ chức vận hành để thích ứng với thời đại số.
 Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng.
Chuyển đổi số sẽ là động lực mới tạo nên bước phát triển đột phá, đưa Công ty chủ động thích ứng những điều kiện kinh tế mới, có vị thế xứng đáng trong không gian số quốc gia và quốc tế. Những dấu mốc quan trọng Rạng Đông đã thực hiện trong quá trình chuyển đổi số: Ngày 1/7/2019 thành lập Chương trình trọng tâm chuyển đổi số; ngày 2/12/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ra Nghị quyết lãnh đạo triển khai Chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 ngay từ đầu năm 2020; ngày 8/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Nghị quyết coi chuyển đổi số là động lực chủ yếu với mục tiêu đến năm 2025 doanh thu gấp 4 lần năm 2019, đến năm 2030 hoàn thành Nhà máy thông minh…

Trên cơ sở đó, bước vào năm 2020, Công ty chính thức tiến hành khẩn trương, đồng bộ quá trình chuyển đổi số trên cả 3 phương diện: Công nghệ, quá trình và tổ chức - con người. Bên cạnh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chiếu sáng được thành lập từ 2011, năm 2020 Rạng Đông thành lập thêm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ kỹ thuật số, với trách nhiệm làm đầu não tiếp nhận, chuyển giao, phát triển các thành tựu của công nghệ kỹ thuật số đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt phát triển dòng sản phẩm chiến lược Hệ sinh thái LED 4.0. Ngoài ra, thành lập Trung tâm Sáng tạo ý tưởng mới và Quỹ Đầu tư mạo hiểm để làm bệ đỡ cho các ý tưởng sáng tạo.
Với các nguồn tri thức từ Tổ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, Trung tâm R&D chiếu sáng, Trung tâm R&D công nghệ kỹ thuật số, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều viện, trường đã hợp tác với Rạng Đông nhiều năm, các nhà khoa học đã hướng dẫn, cùng đội ngũ lãnh đạo các cấp và kỹ sư của Công ty giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ rất cụ thể phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ: Khi triển khai chuyển đổi số, công nghệ không phải câu trả lời mà con người và sự chuyển đổi chính là câu trả lời, yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công của chuyển đổi số. Khát vọng, ý thức tự lực tự cường của tập thể CBCNV Rạng Đông - những người làm chủ sở hữu đa số cổ phần của Công ty và tinh thần nhân văn - Vì con người mà bản sắc văn hóa “Rạng Đông anh hùng & có Bác Hồ” thấm đẫm qua nhiều năm tháng nhận thức được sứ mệnh cao cả và tầm nhìn đúng đắn sẽ góp phần tạo nên mảnh đất cho đổi mới, sáng tạo nảy nở.

Những con số biết nói…

Trước mục tiêu “Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn 2030”, đặc biệt năm 2025 hoàn thành cấp độ hai của chuyển đổi số, thông minh hóa khối sản xuất thực với 70 - 80% dữ liệu được kết nối, tự động phân tích xử lý, Công ty đã nhanh chóng triển khai các hoạt động, tăng tốc chuyển dịch mô hình kinh doanh, quản trị, tiếp cận công nghệ mới…, góp phần thực hiện nhanh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất thực theo đúng mục tiêu Chiến lược đề ra.
 Hệ thống cấp phát vật tư tự động bằng xe tự hành AGV ở Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Tuy mới chính thức thực hiện Chiến lược chuyển đổi số từ đầu năm 2020, song nhờ chuẩn bị từ rất sớm, tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và thị trường thích hợp, năm 2020, Công ty đã đạt doanh thu 4.921 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm trước. Phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” được tổ chức từ rất nhiều năm, bước vào 2020 có nội dung cốt lõi là Phong trào lao động sáng tạo, hội tụ lại trong “Ngày Hội sáng tạo Rạng Đông - Techday” làm nền tảng để tiếp nhận và phát triển tri thức, là không gian mở để các ý tưởng sáng tạo được đưa vào cuộc sống, mang lại giá trị cho khách hàng, truyền cảm hứng và tạo nên một Rạng Đông mới - công nghệ cao và hiện đại.
Ngày hội sáng tạo lần 3/2021 (từ 15/1 - 24/4/2021), toàn Công ty có 688 sáng kiến, trong đó 373 sáng kiến đã và đang áp dụng có hiệu quả, đóng góp vào kết quả tăng trưởng sản xuất, kinh doanh quý I/2021: Doanh thu đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 38,4%; lợi nhuận thực hiện 139 tỷ đồng, tăng 45,7%; thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái…

“Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh khó lường hiện nay, đòi hỏi tập thể người Rạng Đông có khát vọng lớn lao, nỗ lực gấp đôi gấp ba, “lăn vào mà làm” để đạt mục tiêu bứt phá. Với tâm nguyện “thỏa lòng Bác mong”, quyết tâm giữ gìn truyền thống quý báu “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ”, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu lao động, tự đổi mới, dựa vào chính sức mình để tạo ra những kỳ tích mới. Trước mắt, sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động cho Năm thi đua đến ngày 28/4/2022.
Đặc biệt xác định, chuyển đổi số có ý nghĩa sống còn với mình, bởi nếu thực hiện thành công sẽ giúp hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu Rạng Đông ra thế giới” - Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định.

Các sản phẩm của Hệ sinh thái LED - 4.0 của Rạng Đông vinh dự đạt nhiều giải thưởng cao quý: Giải pháp “Chiếu sáng G-S-HCL trong tòa nhà, căn hộ thông minh” được tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh năm 2020 xếp hạng cao nhất (5 sao); Giải pháp “Chiếu sáng nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác” được Ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2021 bình chọn là Sản phẩm/Giải pháp xuất sắc.

Công ty được tỉnh Bến Tre giao thực hiện “Hệ thống chiếu sáng đường phố thông minh” cho toàn bộ TP Bến Tre với phòng điều khiển trung tâm tại UBND TP, từ đó 25 TP khác sau khi tham quan đã gửi văn bản đề nghị Rạng Đông khảo sát, tham gia “Đề án thành phố thông minh” của địa phương.