Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyên gia cảnh báo GDP của Italia sẽ giảm 2% nếu cấm vận khí đốt Nga

Kinhtedothi - Theo nghiên cứu mới nhất của hiệp hội các nhà công nghiệp Italia Confindustria, việc cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ khiến GDP giảm trung bình 2% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2023.
Chuyên gia cảnh báo GDP của Italia sẽ giảm 2% nếu cấm vận khí đốt Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT, nghiên cứu do hiệp hội các nhà công nghiệp Italia Confindustria công bố cuối tuần qua cho biết, lệnh cấm vận khí đốt Nga có thể dẫn tới thiếu hụt nghiêm trọng đối với những ngành công nghiệp và dịch vụ của Italia.

 “Việc ngăn chặn nhập khẩu khí đốt từ Nga, nhà cung cấp chính nhiên liệu của Italia trong những năm gần đây, có thể tác động rất mạnh đến nền kinh tế Italia vốn đã suy yếu. Một cú sốc như vậy sẽ gây ra thiếu hụt nghiêm trọng lượng khí đốt cho các ngành công nghiệp và dịch vụ đồng thời làm tăng thêm chi phí năng lượng” - các nhà phân tích thực hiện nghiên cứu của Confindustria nhấn mạnh.

Theo kết quả nghiên cứu trên, việc thiếu nguồn cung khí đốt của Nga sẽ khiến GDP của Italia giảm trung bình 2% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2023.

Các nhà phân tích cảnh báo, sau khi tăng trưởng kinh tế Italia giảm 0,2% trong quý I/2022, "kịch bản trong quý II năm nay của Italia vẫn khó khăn khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn". 

Nghiên cứu nêu rõ: “Dữ liệu kinh tế trong tháng 4 và tháng 5 cho thấy giá hàng hóa tăng và thiếu hụt nguồn cung. Nền kinh tế đã bắt đầu tái khởi động sau dịch Covid-19, song triển vọng phục hồi kinh tế đang đối mặt nhiều sức ép".

Cùng với Đức và các quốc gia châu Âu khác, Italia đã lên kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina hồi tháng 2 vừa qua. Cuộc xung đột Nga - Ukraina và các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nguồn cung nhiên liệu Nga trên toàn cầu bị đe dọa và đẩy giá năng lượng lên cao hơn. 

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Hiện đại hóa Hệ sinh thái Italia Roberto Chingolani gần đây tuyên bố, Italia có thể hoàn toàn từ chối nhập khẩu khí đốt Nga từ nửa cuối năm 2024. 

Tuy nhiên, hiện Italia vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt Nga - chiếm 45% nhu cầu khí đốt trong nước. Tuần trước, Rome được cho là đã cho phép các công ty nhập khẩu khí đốt mở tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprombank để đáp ứng yêu cầu của Moscow về thanh toán bằng đồng rúp nhằm tránh bị cắt nguồn cung.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

09 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ lạm phát giảm tại một số quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy yếu của nhu cầu tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ và sự cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

09 Jul, 07:56 AM

Kinhtedothi - Nhật Bản và Hàn Quốc, những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á hôm 8/7 đã đối diện với mức thuế đe dọa cao hơn đối với hàng hóa vào Mỹ, trong khi đó Tổng thống Donald Trump cũng gia hạn khung thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ