Chuyên gia nói về giải pháp cho những căn nhà triệu USD không có người ở tại Hà Nội
Nhiều căn nhà xây xong trong nhiều khu đô thị tại Hà Nội đang bị bỏ hoang, không có người sinh sống.
Ngày 31/10, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Hà Nội, nhiều căn nhà liền kề và biệt thự tại đây đang trong tình trạng bỏ hoang, không có người ở.
Theo những người môi giới, các căn nhà trong nhiều khu đô thị ở Hà Nội có giá dao động từ 38 - 42 tỷ đồng/căn, tùy vị trí. Trong khi đó, những căn mặt đường chính có giá từ 65 - 80 tỷ đồng/căn. Hiện nay, phần lớn các căn nhà ở đây đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là “sổ hồng” - PV).
Liên quan đến vấn đề trên, tiến sĩ Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam - nhận định, phần lớn những ngôi nhà bỏ hoang là “Người mua đầu cơ chứ không phải để ở. Họ không cần ở và cũng chẳng có nhu cầu bán, dẫn đến cảnh khu đô thị hoang hóa”.
Tiến sĩ Trần Xuân Lượng chia sẻ, đây là thể hiện sự phân cấp giàu nghèo, sự phân tầng xã hội rõ rệt, dĩ nhiên sự chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập cũng là rào cản lớn. Trong khi đó, thu nhập trung bình của người lao động ở Hà Nội chỉ khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng. Việc tiếp cận nhà ở phù hợp vì thế càng trở nên xa vời, dẫn đến tình trạng “thừa nhà cao cấp cho người giàu, thiếu nhà bình dân cho người thu nhập trung bình, và nhà ở dành cho người có thu nhập thấp”.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam Trần Xuân Lượng đề xuất, xã hội thường phân thành 3 tầng thu nhập tiêu biểu như “Người có thu nhập cao; Người thu nhập trung bình; Người có thu nhập thấp”. Do đó, cần phải nghiên cứu cung cấp 3 loại nhà tương ứng thu nhập của người lao động.
Tiến sĩ Trần Xuân Lượng cũng cho biết thêm, những khu đô thị bỏ hoang không chỉ gây lãng phí lớn về tài nguyên đất đai, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về xã hội và cảnh quan đô thị, đặc biệt là tình trạng an ninh lỏng lẻo khiến bộ mặt thành phố trở nên nhếch nhác.
Để khắc phục tình trạng này, Tiến sĩ Trần Xuân Lượng cho rằng, chính quyền địa phương cần rà soát lại toàn bộ các dự án khu đô thị đã và đang triển khai, đồng thời đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất. Những dự án chậm triển khai, bỏ hoang cần được điều chỉnh quy hoạch, thậm chí thu hồi nếu chủ đầu tư không đủ năng lực. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông kết nối giữa trung tâm và vùng ven. Khi hệ thống hạ tầng được đồng bộ, giá cả hợp lý và đầy đủ tiện ích, các khu đô thị mới sẽ trở thành nơi đáng sống thực sự.
Tiến sĩ Trần Xuân Lượng chia sẻ, đô thị không thể chỉ có nhà và đường. Cần đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, quan trọng là phải có người ở, có đời sống, có sự cộng sinh, cộng đồng. Nếu chỉ xây mà không tính đến yếu tố sống, khu đô thị sẽ mãi chỉ là những khối bê tông lạnh lẽo giữa lòng thành phố.
“Chìa khóa cho bài toán “đô thị hóa rỗng” có lẽ không nằm ở việc xây thêm bao nhiêu khu mới, mà ở cách chính quyền địa phương rà soát lại quy hoạch, quỹ đất, sử dụng hiệu quả quỹ đất, dữ liệu đất đai, chính sách thuế…, đầu tư đồng bộ hạ tầng và dành nguồn lực để hướng đến nhu cầu thật của người dân. Khi đó, những căn nhà hiện đang “ngủ quên” trong các khu đô thị cần đưa vào sử dụng hoặc thực sự trở thành tổ ấm, thay vì chỉ là “giấc mơ dang dở” của đô thị hóa”, Tiến sĩ Trần Xuân Lượng nói.
(Theo laodong.vn)

Hà Nội: chuyên gia đề xuất hàng loạt giải pháp kiểm soát giá bán nhà ở xã hội
Kinhtedothi-Các chuyên gia đề nghị bổ sung cơ chế giám sát cộng đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội và thiết lập báo cáo bắt buộc hằng quý về tiến độ, vốn hỗ trợ, số lượng căn hộ bàn giao; xây dựng cơ chế hậu kiểm giá bán/giá thuê để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách... nhằm kiểm soát được giá bán nhà ở xã hội.

Phân cấp phê duyệt hồ sơ bán nhà ở xã hội: Tăng tính minh bạch, sát thực tế
Kinhtedothi – Một nội dung mới đang được đề xuất trong dự thảo sửa đổi quy định về quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội, đó là thay vì để Sở Xây dựng hoặc cơ quan cấp TP phê duyệt hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) bán NƠXH, quyền này sẽ được phân cấp cho UBND xã/phường, nơi dự án tọa lạc. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo thuận lợi cho DN và người dân. Tuy nhiên, thực tế đã xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại bởi khối lượng công việc quá lớn của chính quyền cơ sở.

Hà Nội sắp mở bán nhà ở xã hội tại Đông Anh, giá 20,6 triệu đồng/m2
Kinhtedothi - Chuyển sang tài khoản giao thông, tiền ở tài khoản thu phí xử lý thế nào?; Hà Nội có thêm dự án nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2; Hà Nội sẽ có mưa rải rác trong 10 ngày tới; Giá vàng miếng lập đỉnh mới; Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm ma túy Mexico....





