Chuyên gia Trung Quốc dự báo GDP nước này tăng từ 6,1 - 6,2%

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2019, GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng từ 6,1 - 6,2%. Đây là dự báo của các chuyên gia kinh tế nước này trong một điều tra của Báo Kinh tế tham khảo thuộc Hãng thông tấn quốc gia Tân Hoa.

Theo kết quả điều tra của tờ báo này đối với 127 nhà kinh tế học Trung Quốc, có tới 59% các chuyên gia dự đoán GDP của nước này sẽ tăng từ 6,1 - 6,2% trong năm nay. 55% chuyên gia cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bắc Kinh sẽ dao động từ 2,2 - 2,5%, sau khi CPI của nước này trong tháng 9/2019 tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng mạnh nhất trong gần sáu năm kể từ tháng 11/2013.
Kết quả điều tra trên được đưa ra cùng những báo cáo dự báo và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Trung Quốc năm 2019 tại một hội nghị do Báo Kinh tế tham khảo của Tân Hoa Xã phối hợp với trường Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) và chi nhánh của trường này tại Malaysia tổ chức.
Theo dự báo của các báo cáo này, GDP của Trung Quốc có thể tăng 6,21% trong năm nay, trong khi năm 2020 sẽ dao động từ 6,02 - 6,33%.
Báo cáo cũng cho rằng, tăng trưởng xuất - nhập khẩu của Trung Quốc đang đứng trước những thách thức gay gắt do thương mại toàn cầu chững lại, nhưng tình hình hứa hẹn sẽ khởi sắc vào năm sau. Sau khi tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu dự kiến giảm lần lượt 0,24% và 0,89% vào năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của nước này sẽ duy trì mức tăng trong khoảng 1,9 - 4,8%, nhập khẩu cũng tăng trở lại ở mức 7 - 10% vào năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần