Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyện oái ăm đầu năm: làm nghề biển không thể ra biển

Kinhtedothi- Sợ mắc cạn, hàng trăm chủ tàu cá ở xã biển An Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phải chờ triều cường mới đưa phương tiện ra khơi hoặc tạm neo trú nơi khác.

Những ngày đầu năm mới, trong khi tàu thuyền ở các địa phương khác nô nức “mở biển”, thì hàng trăm tàu cá của ngư dân xã An Phú lại chật vật với cảnh cửa biển bị bồi lấp nặng, không thể ra khơi đánh bắt hải sản.

Nhiều tàu cá của ngư dân xã An Phú đang "chôn chân" bên trong Cửa Đại.

Theo ông Phạm Văn Hùng (trú xã An Phú, TP Quảng Ngãi), chừng vài chục năm trước, Cửa Đại (nơi dòng sông Trà Khúc và sông Phú Thọ đổ ra biển) rất rộng, tàu cá ra vào thuận lợi.

Vì lẽ đó, cửa biển Cửa Đại từng là khu vực sầm uất với hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân xã An Phú cùng nhiều tỉnh, thành khác về neo đậu tránh trú, bán hải sản và nhập nguyên, nhiên liệu để vươn khơi.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, cửa biển Cửa Đại thường xuyên bồi lấp, khiến luồng lạch bị thu hẹp, cạn dần, tàu thuyền ra vào khó khăn. Những tàu có công suất lớn, khai thác xa bờ, hầu như không thể ra vào. Dù chính quyền đã vài lần tổ chức nạo vét, thông luồng lạch nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

“Muốn ra được biển phải có kinh nghiệm, nắm rõ được lịch lên, xuống của thủy triều. Chỉ lệch một chút là “dính đòn” ngay, mắc cạn là mất cả tiền tỷ. Hiện mức nước nơi thấp nhất chỉ tới đầu gối, cao nhất chỉ tới rốn. Lo sợ mắc cạn nên ngư dân không dám đưa tàu vươn khơi”- ông Hùng cho hay.

Xã An Phú có khoảng 1.100 tàu cá khai thác hải sản. Theo tính toán, hiện có khoảng 150 tàu cá đang bị “nhốt” bên trong cửa biển bồi lấp, chưa thể ra khơi mở biển đầu năm.

Một số ngư dân đoán trước tình hình đã đưa tàu thuyền đi nơi khác, chấp nhận chi phí phát sinh thêm và những khó khăn trong quản lý phương tiện, tài sản bởi "người một nơi, của một nẻo".

Khu vực cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng.

Theo quan sát, từ cửa biển về hướng Tây khoảng 2km, luồng Cửa Đại bắt đầu bị bồi lấp khá nặng, chiều dài bồi lấp khoảng 2km và có dấu hiệu mở rộng về hướng Tây Nam, chỉ còn khoảng cách 100m là bồi lấp hoàn toàn cửa biển.

Mực nước khi thủy triều đang cao ở nơi cạn nhất 1,5m và sâu nhất cũng chỉ 2m. Với thực trạng này, các tàu thuyền có công suất từ 30CV trở lên không thể ra vào. Thêm vào đó, sông Phú Thọ cũng bị cạn, làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Cửa biển bị bồi lấp và luồng lạch cạn ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế của người dân địa phương.

“Làm nghề biển mà không thể ra biển. Mong các cấp chính quyền sớm nghiên cứu, tổ chức nạo vét luồng để ngư dân được ra khơi đánh bắt nhằm cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”- ông Lê Văn Trúc (xã An Phú) bày tỏ.

Theo ông Võ Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, những năm trước, khi cửa sông, cửa biển chưa bị bồi lấp, người dân làm ăn rất hiệu quả. Tuy nhiên, vài năm gần đây, tàu cá lớn không thể về neo đậu, bán hải sản.

Những tàu công suất nhỏ có thể ra vào cửa biển, nhưng cũng phải chờ lúc thủy triều lên. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến dịch vụ hậu cần nghề cá của xã gặp khó khăn. Nhiều đơn vị chế biến thủy, hải sản phải đóng cửa do thiếu nguyên liệu.

Những tàu công suất nhỏ có thể ra vào cửa biển, nhưng cũng phải chờ lúc thủy
triều lên.

“Chính quyền đã kiến nghị với các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện, nạo vét các gò đất bồi lấp, thông luồng. Về lâu dài, cần sớm đầu tư giai đoạn 2 dự án khu neo đậu tránh trú bão kết hợp với cảng cá Cổ Lũy”- ông Khánh cho hay.

Phó Chủ tịch UBND xã An Phú cũng cho biết thêm, đối với các tàu cá của ngư dân địa phương không thể ra khơi vì cửa biển cạn, chính quyền địa phương đang theo dõi sát sao tình hình. Trước mắt, vận động bà con khi nước lớn tạm thời di chuyển phương tiện đến các cảng cá lân cận để neo đậu, vươn khơi đánh bắt.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau – Ninh Bình: 65 năm son sắt nghĩa tình

Cà Mau – Ninh Bình: 65 năm son sắt nghĩa tình

08 Dec, 08:39 AM

Kinhtedothi - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã phát động phong trào kết nghĩa Bắc - Nam nhằm tăng cường đoàn kết, hỗ trợ vật chất, tinh thần giữa hậu phương miền Bắc và tiền tuyến miền Nam. 65 năm qua, mối quan hệ keo sơn Cà Mau – Ninh bình vẫn vẹn nguyên giá trị.

Chưa sử dụng hết số ngày nghỉ phép năm, có được trả tiền không?

Chưa sử dụng hết số ngày nghỉ phép năm, có được trả tiền không?

08 Dec, 07:24 AM

Kinhtedothi – Theo Bộ luật Lao động năm 2019, DN chỉ được thanh toán tiền cho ngày phép chưa sử dụng khi người lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể quy đổi phép năm chưa dùng thành tiền thông qua việc bổ sung quy định vào Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế trả lương nội bộ.

Cà Mau có 40/64 xã, phường An toàn khu

Cà Mau có 40/64 xã, phường An toàn khu

08 Dec, 06:16 AM

Kinhtedothi – Là vùng đất quật cường trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Cà Mau từng chịu đau thương, mất mát trong chiến tranh. Việc tỉnh vừa công nhận thêm nhiều xã, phường là An toàn khu thể hiện sự tri ân hôm nay đối với người dân vùng đất anh hùng.

Báo Kinh tế & Đô thị sẻ chia yêu thương tại vùng lũ Đắk Lắk

Báo Kinh tế & Đô thị sẻ chia yêu thương tại vùng lũ Đắk Lắk

07 Dec, 03:15 PM

Kinhtedothi- Trận lũ lịch sử càn quét các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã để lại những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản. Trong đó, xã Hòa Xuân (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, lũ lụt đã đẩy cuộc sống của hàng nghìn hộ dân vào muôn vàn khó khăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ