Chuyển vụ việc tại trường mầm non Học viện Anhxtanh về Công an TP Hà Nội
Kinhtedothi - Do việc hòa giải không thành, Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) đã chuyển hồ sơ vụ việc về hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em của các cô trường mầm non Học viện Anhxtanh lên phòng PC01 Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết theo quy định.
Ngày 21/3/2025, Công an phường (CAP) Mai Động và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị D.T.N.Q (sinh năm 1996, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), về hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em của các cô trường mầm non Học viện Anhxtanh (87 Lĩnh Nam, phường Mai Động).

Cháu K và lớp Moon Reggio, trường mầm non Học viện Anhxtanh. Ảnh BL
Trước đó, ngày 20/3/2025, sau khi nhận được đơn của phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường đã kiểm tra camera và xác nhận có hành vi không chuẩn mực từ phía các cô của lớp Moon Reggio (dùng tay tác động vào má, vai, chân, tay của học sinh trong quá trình tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ (không để lại dấu vết).
Ngày 21/3, CAP Mai Động đã triệu tập, Ban giám hiệu và 3 cô giáo liên quan Lê Thị Oanh (giáo viên chủ nhiệm), Trần Thị Là, Nguyễn Thị Thư (đều là bảo mẫu) ra trụ sở Công an phường Mai Động cùng làm việc với gia đình cháu K. Tại đây, CAP Mai Động đã trích xuất camera (từ ngày 10/3/2025 đến ngày 17/3/2025) để phục vụ công tác điều tra.
Các cô giáo trên cũng đã thừa nhận “trong quá trình trông giữ cháu K tại trường có dùng tay vỗ vào lưng, vai, tay và nâng cằm cháu K” nhưng khẳng định chỉ muốn “rèn cho cháu tự lập” và “không có mục đích đánh thương tích cháu K”.
Tại buổi làm việc, CAP Mai Động đã “xem xét dấu vết trên thân thể cháu Đ.M.K nhưng không phát hiện dấu vết thương tích, chị Q trình bày K không bị thương tích gì. Chị Q từ chối đưa cháu K đi khám thương và giám định tỷ lệ thương tật vì lý do K không bị thương tích gì”, thực tế xem xét thân thể cháu K khớp với lời khai của 3 cô giáo và trình bày của phụ huynh. Sau buổi làm việc, nhà trường đã ban hành Quyết định buộc thôi việc đối với các cô: Lê Thị Oanh, Trần Thị Là, Nguyễn Thị Thư.

Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động Hoàng Việt làm việc Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Tú (áo đen, ở giữa) tại trụ sở phường Mai Động ngày 24/3. Ảnh Bảo Long
Ngày 26/3/2025, Phòng GD&ĐT và UBND phường Mai Động làm việc với Ban giám hiệu trường mầm non Học viện Anhxtanh và đại diện gia đình cháu K để lắng nghe ý kiến của các bên có liên quan và thống nhất giải quyết sự việc; đề nghị gia đình cung cấp hồ sơ khám bệnh của cháu bé (nếu có). Ban giám hiệu đã nhiều lần liên hệ với gia đình mong muốn được xin lỗi và thăm hỏi cháu K nhưng gia đình cháu không đồng ý gặp. Gia đình tiếp tục đề nghị được trích xuất camera của nhà trường từ ngày 24/2/2025 đến ngày 9/3/2025.
Ngày 31/3/2025, Phòng GD&ĐT và UBND phường Mai Động phối hợp tiến hành kiểm tra đột xuất trường mầm non Học viện Anhxtanh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện các hồ sơ sổ sách quản lý và việc triển khai các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác của quận Hoàng Mai không phát hiện các vi phạm trong công tác dạy và học của nhà trường.
Hiện CAP Mai Động đã thụ lý hồ sơ và chuyển PC01 Công an TP Hà Nội tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điểm lại quy mô, tiến độ 5 dự án trọng điểm của quận Hoàng Mai
Kinhtedothi - Quận Hoàng Mai đang dồn lực để chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) 5 dự án trọng điểm trong Quý II năm 2025, trước thời điểm chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp thành 2 cấp.

Quận Hoàng Mai: Cán bộ phường lăn xả cứu người dân trong hoả hoạn
Kinhtedothi - “Bất cứ cán bộ phường Thanh Trì nào có mặt tại hiện trường đều xông vào đám cháy để cứu người, tài sản, huống hồ chi tôi với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy phường, càng phải có trách nhiệm, đi đầu” - Phó Bí thư Đảng ủy phường Thanh Trì Phạm Ngọc Hưng chia sẻ.

Lịch sử 7 địa danh đơn vị hành chính cơ sở của quận Hoàng Mai
Kinhtedothi:- Dự kiến, quận Hoàng Mai sẽ thành lập 7 đơn vị hành chính cơ sở: Định Công, Hoàng Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam. Qua lấy ý kiến, phần lớn người dân Hoàng Mai đồng thuận với việc đặt tên các đơn vị hành chính cơ sở của Thành phố.