Có được để đường chảy nước thải sang đất của người khác?
Câu hỏi
Xin hỏi luật sư, tôi có thể kiện việc hàng xóm xây nhà cố tình để hệ thống thoát nước thải của mái nhà chảy sang đất người khác gây thiệt hại tài sản không?
Trả lời
Căn cứ quy định pháp luật thì chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng phải lắp đặt cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.
Khi xây dựng, chủ nhà cần phải thiết kế hệ thống thoát nước phù hợp, ngăn chặn nguy cơ gây thiệt hại tài sản nhà người khác. Đối với những hành vi thiết kế mái nhà đổ nước thẳng sang nhà bên cạnh rõ ràng đây là hành vi sai phạm, không đúng quy chuẩn xây dựng, vi phạm các quy định dân sự và chủ nhà sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản của nhà bên cạnh.
Vì vậy, trong trường hợp này, chủ đất bên cạnh có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ nhà tháo dỡ, thay đổi thiết kế hoặc có biện pháp điều chỉnh dòng nước thải từ mái nhà xuống.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối
Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Nhiều khu đô thị, cụm công nghiệp chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải
Kinhtedothi- Chiều 12/10, Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội đã làm việc với UBND TP, thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP.

Xử lý nước thải sinh hoạt: Tạo cơ chế hấp dẫn để thu hút đầu tư
Kinhtedothi - Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay còn nhiều khu nhà ở, khu đô thị tập trung đông dân cư nhưng thiếu hệ thống xử lý nước thải đầu nguồn. Do đó, nước thải được xả thẳng ra môi trường, kéo theo hàng loạt nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí.

Huyện Sóc Sơn: Xe chở rác rò rỉ nước thải gây ảnh hưởng đến người dân
Kinhtedothi - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sóc Sơn liên tục xảy ra tình trạng xe vận chuyển rác rò rỉ nước thải ra đường. Tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hà Nội người dân đề nghị các cấp chính quyền cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này.