Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cô giáo trẻ mang “ATM - hạnh phúc” đến với học sinh

Kinhtedothi - Con vừa bước vào lớp 1 đã đối diện với hình thức học trực tuyến, đó là nỗi trăn trở, lo lắng chưa lúc nào nguôi của các bậc phụ huynh. Vậy nhưng, cha mẹ lớp 1A13 nói riêng và của trường Tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội nói chung lại vô cùng yên tâm với mỗi giờ học trực tuyến bởi “ATM - hạnh phúc” các con nhận được từ cô giáo chủ nhiệm.
 Cô giáo trẻ Nguyễn Phương Thảo, trường Tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai
Tâm huyết, tận hiến
“ATM- hạnh phúc” là một website học tập, được xây dựng trên nền tảng miễn phí của Google sites, cũng là sáng kiến của cô giáo trẻ Nguyễn Phương Thảo, trường Tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Trong quá trình dạy học, cô nhận thấy: Học sinh chưa thực sự thích học, kết quả học tập còn hạn chế, phụ huynh chưa hoàn toàn thấu hiểu và vào cuộc cùng giáo viên; bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát đòi hỏi các biện pháp linh hoạt trong dạy học trực tuyến để mang lại hiệu quả học tập tốt hơn. Từ đó, ý tưởng về một cây ATM mang tên “ATM - hạnh phúc” đã dần được cô nhen nhóm và bắt tay vào thực hiện.

"Là một giáo viên tiểu học, không chuyên về công nghệ thông tin nên trong suốt quá trình xây dựng website, tôi đã phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu, học hỏi từ nhiều kênh, từ bạn bè, đồng nghiệp. Việc càng khó khăn, tôi càng thúc giục mình phải cố lên. Cuối cùng, tôi đã vượt qua được chính mình - một website học tập đúng nghĩa ra đời, được ứng dụng vào chính lớp học do tôi làm chủ nhiệm” - cô Phương Thảo chia sẻ.

Theo cô Phương Thảo, website học tập “ATM - hạnh phúc” của cô đã cải thiện được nhiều điều mà những ứng dụng dạy học trực tuyến thông thường như Zoom Meeting hay Google Meet không làm được. Bởi, cô đã theo dõi website học tập "ATM - hạnh phúc" và thấy lượng học sinh, phụ huynh truy cập vào đông hơn; học sinh có thể truy cập ngoài giờ học, mọi lúc, mọi nơi; học sinh tìm thấy mình, tìm thấy bạn mình trong mọi hoạt động, thấy trường, thấy lớp,… từ đó thêm yêu trường lớp, kính thầy, mến bạn. Quan trọng là, học sinh thích học hơn; từ đó kết quả học tập của các con được cải thiện rõ rệt. Website cũng tháo gỡ được nhiều vướng mắc của phụ huynh bởi phụ huynh có thể vào đây để dạy con, đồng hành cùng con trong mọi hoạt động.
 Cô Nguyễn Phương Thảo bên học trò giai đoạn học trực tiếp. Ảnh: Điệp Quyên
Tiếp tục sáng tạo

Hiểu rõ tâm lý của học sinh tiểu học còn ham chơi, dễ bị thu hút vào những điều thú vị nên cô Phương Thảo thường xuyên cập nhật, làm mới nội dung website. Cái gì cần thiết với phụ huynh, học sinh và thu hút được học sinh tham gia được cô mở rộng, nhân lên; từ đó, học sinh học mà chơi, chơi mà học với tâm lý thoải mái. Các game học tập được cô thiết kế trên Quizizz, Google form biểu mẫu; video hoạt hình… đều khéo léo lồng ghép những kỹ năng giáo dục cần thiết cho các con lĩnh hội.

Một nội dung mà cô Phương Thảo rất tâm đắc trong website của mình, đó là: “Hộp + …”. Các học sinh tuy nhìn thấy hộp này nhưng không thể truy cập bởi đó là góc cô thiết kế để dành riêng cho phụ huynh.

“Thư mục được tôi gắn liên kết driver và để ở chế độ “bị hạn chế”. Phụ huynh cần đăng nhập bằng tài khoản email thì mới có thể xem nội dung bên trong. Mỗi khi thấy phụ huynh yêu cầu quyền truy cập vào Thư mục này thì tôi biết các anh chị đang có những điều cần hỏi, những tâm tư, nguyện vọng cần được chia sẻ nên tôi chủ động kết nối với họ để cùng thấu hiểu, hợp tác. Vậy là thay vì vào web chỉ thấy công việc, áp lực thì phụ huynh vào đây để được giải tỏa, nhìn thấy con mình và được “gửi gắm”.

Được biết năm học qua, cô Phương Thảo cùng các học sinh lớp 1 do cô chủ nhiệm đã xây dựng kênh YouTube “Canh Dieu Story Telling Channel”. Kênh này là 1 trong số 25 sản phẩm sáng tạo thuộc lĩnh vực phần mềm tin học lọt vào vòng Chung khảo trong Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc” trong thanh thiếu niên và nhi đồng TP lần thứ 17 và đã đạt giải Ba TP.

Những giá trị về sáng kiến trong ứng dụng công nghệ để dạy học của cô giáo Tiểu học Nguyễn Phương Thảo càng ý nghĩa hơn khi giá trị của nó không chỉ ở giai đoạn học trực tuyến mà còn phát huy tính bền vững khi học trực tiếp.
Cô Thảo là một giáo viên tâm huyết, sáng tạo, tích cực, chủ động trong công tác chuyên môn và luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi ra cách làm mới. Cô vận dụng và đạt được nhiều thành công trong việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học. Những sáng tạo, ứng dụng của cô đều có sức lan tỏa rộng rãi đến đồng nghiệp, đồng thời mang lại nguồn năng lượng tích cực cho phụ huynh và học sinh...

Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hưng Bùi Thị Thanh Hằng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tưởng nhớ và tri ân GS Trần Quốc Vượng – người khai sáng Hà Nội học hiện đại

Tưởng nhớ và tri ân GS Trần Quốc Vượng – người khai sáng Hà Nội học hiện đại

24 Dec, 03:44 PM

Kinhtedothi – Ngày 24/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức hội thảo “Trần Quốc Vượng – Giáo sư khai sáng Hà Nội học hiện đại”. Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của GS Trần Quốc Vượng - một học giả lớn, một trí thức tiêu biểu của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đương đại.

Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số

Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số

23 Dec, 07:55 PM

Kinhtedothi – Tỷ lệ con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sau khi học xong được tuyển dụng vào làm các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương còn ít; vì vậy, cần có chính sách cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng đối với người DTTS nói chung và học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi người DTTS nói riêng.

Giáo dục, kỷ luật học sinh: Mục đích tốt phải đi cùng cách làm đúng

Giáo dục, kỷ luật học sinh: Mục đích tốt phải đi cùng cách làm đúng

23 Dec, 03:36 PM

Kinhtedothi – Sự việc một giáo viên chủ nhiệm lớp 8 ở TP Hồ Chí Minh yêu cầu học sinh cả lớp dậy từ 5 giờ sáng, đi ngủ lúc 21 giờ mỗi ngày và phải nộp tiền nếu vi phạm nội quy nhà trường, dù được cho là có mục đích tốt nhưng vẫn vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ