Cổ phiếu châu Á lao đao khi dịch viêm phổi do virus corona diễn biến phức tạp

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán châu Á lao dốc trong ngày 7/2 do nhà đầu tư lo ngại dịch bệnh viêm phổi diễn biến phức tạp khi số ca tử vong do virus corona vượt con số 600.

Phần lớn các cổ phiếu trên thị trường châu Á quay đầu giảm mạnh ở phiên giao dịch ngày 7/2, sau 3 phiên leo dốc liên tiếp, vì Trung Quốc hoãn công bố dữ liệu thương mại của tháng 1.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong phiên 7/2 khi số người nhiễm virus corona tiếp tục tăng cao.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ công bố số liệu xuất nhập khẩu của tháng 1/2020 trong sáng ngày 7/2, tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh đã quyết định lùi thời điểm công bố số liệu thương mại. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 12/2019 đạt 23,18 tỷ USD, giảm 1,42 tỷ USD so với tháng 11.
Reuters trích thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết dữ liệu thương mại của Trung Quốc trong tháng 1, dự kiến được công bố vào lúc 11:00 sáng 7/2, sẽ được kết hợp với dữ liệu thương mại của tháng 2.
Mỹ và Trung Quốc rơi vào cuộc xung đột thương mại từ giữa năm 2018 với các gói thuế trả đũa lẫn nhau lên tới hàng trăm tỷ USD hàng hóa. Cuộc thương chiến Mỹ  - Trung chính thức “hạ nhiệt” khi hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một hồi giữa tháng 1 vừa qua. Trung Quốc hôm 6/2 tuyên bố cắt giảm 50% thuế quan áp lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ - một động thái nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1.
Washington cho hay, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 ràng buộc Trung Quốc chi hàng tỷ USD nhập khẩu nông sản Mỹ. Đổi lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bãi bỏ thuế quan dự kiến kích hoạt hồi tháng 12/2019 và chấp thuận cắt giảm thuế quan lên 120 tỷ USD hàng Trung Quốc về mức 7,5%.
Cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc đi ngang sau khi giảm mạnh ở phiên giao dịch sáng, trong đó chỉ số tổng hợp Thượng Hải nhíchh nhẹ 0,33%, đóng cửa ở mức 2.875,96. Chỉ số thành phần Thâm Quyến tăng nhẹ lên 10.611,55 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp Thâm Quyến cộng 0,49% lên 1.735,63 điểm.
Các chỉ số chính của chứng khoán Trung Quốc đã lao dốc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, trước khi phục hồi chậm trong các phiên tiếp theo.
Chỉ số Hang Seng trên sàn Hồng Kông (Trung Quốc) cũng giảm 0,5% trong phiên giao dịch chiều 7/2.
Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, Nikkei 225 đã quay đầu hạ 0,19% xuống 23.827,98 điểm, trong khi đó chỉ số Topix giảm 0,28% xuống 1.732,14 điểm.
Chỉ số KOSPI của chứng khoán Hàn Quốc cũng mất 1,02%.
Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với 48 triệu người ở vùng dịch, mà tâm dịch là TP Vũ Hán - trung tâm sản xuất chế tạo và logistics đầu não đang bị tác động nghiêm trọng.
Hàng trăm nhà sản xuất tầm cỡ đóng tại Vũ Hán là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Robert Bosch GmbH, hãng sản xuất phụ tùng ô tô lớn nhất thế giới, mới đây buộc phải đóng cửa 2 nhà máy với 800 lao động tại Vũ Hán. Các nhà sản xuất ô tô lớn như Honda, Nissan đều đóng cửa nhà máy tại TP Vũ Hán.
Số ca nhiễm virus corona hôm 6/2 tăng thêm 3.143, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 31.161.
Tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, cổ phiếu ô tô Mazda giảm 3,59%, cổ phiếu của Toyota sụt 0,66%, cổ phiếu Nissan giảm 1,31% và Honda hạ 2,71%. Các cổ phiếu của các công ty sản xuất ô tô Hàn Quốc cũng chứng kiến phiên giao dịch ảm đạm, trong đó cổ phiếu của Hyundai Motor giảm 0,76% và Kia Motors mất 1,94%.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 6/2 cho rằng còn quá sớm để khẳng định dịch bệnh do virus corona ở Trung Quốc đang đạt đỉnh. Tổng số người chết do dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục đã tăng lên 636 và Bắc Kinh đã phát động “chiến tranh nhân dân” để chống chọi dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Bắc Kinh đang nỗ lực khống chế dịch bệnh viêm phổi do virus corona và tình hình phát triển kinh tế Trung Quốc trong dài hạn sẽ không thay đổi.
“Cơn bão” virus corona đang đe dọa ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global hôm 7/2 hạ triển vọng tăng trưởng GDP Trung Quốc từ 5,7% còn 5% trong năm 2020. “Kinh tế Trung Quốc trong quý I/2020 chịu tác động nặng nề nhất bởi virus corona và sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý III”, báo cáo của S&P Global cho biết.
Tính đến hết ngày 6/2, số ca tử vong do virus Corona trên toàn cầu tăng lên 638, trong đó 636 nạn nhân ở Trung Quốc đại lục, hai ca tử vong còn lại được xác định ở Hong Kong và Philippines. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm virus corona hôm 6/2 tăng thêm 3.143, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 31.161. Theo Reuters, 320 ca nhiễm virus corona khác đang rải rác ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần