Cổ phiếu ngành chip bùng nổ nhờ kỳ vọng từ làn sóng đầu tư AI

Dẫn đầu đà tăng là Micron, với mức tăng 10%, trong khi các công ty sản xuất thiết bị chip như Applied Materials, Lam Research và KLA Corp cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng từ 5,3% đến 6,1%. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index tăng 4%, đạt mức cao nhất trong gần ba tháng qua.
Theo Citigroup, kế hoạch đầu tư của Microsoft tuy không vượt kỳ vọng nhưng vẫn là một tín hiệu tích cực, giúp xua tan lo ngại về nguy cơ cắt giảm chi tiêu cho hạ tầng công nghệ.
"Trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ một lượng lớn chip, và điều này đang khiến nhà đầu tư đổ dồn sự chú ý vào lĩnh vực bán dẫn," ông Michael Matousek, trưởng phòng giao dịch tại U.S. Global Investors, nhận định.
Bầu không khí lạc quan của ngành còn được củng cố bởi doanh thu kỷ lục trong quý IV của Foxconn, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các máy chủ AI. Nvidia, một trong những khách hàng lớn của Foxconn, cũng tăng 4,6% trong phiên giao dịch.
CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại triển lãm công nghệ CES trong ngày. Bên cạnh đó, Super Micro Computer, một nhà sản xuất máy chủ AI khác, cũng ghi nhận mức tăng gần 10%.
Sự bùng nổ của cổ phiếu ngành chip cho thấy vai trò ngày càng lớn của công nghệ AI trong việc thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ cao. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Nvidia dẫn đầu xu thế, ngành bán dẫn đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ mới.

Lộ diện siêu dự án chip của châu Âu
Kinhtedothi - Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Châu Âu (ESMC) vừa hoàn thành xây dựng nhà máy sản xuất chip hiệu suất cao đầu tiên tại Dresden, bang Saxony, Đức.

Châu Á duy trì là "cứ điểm chip" bất chấp nỗ lực của phương Tây
Kinhtedothi - Việc tăng cường sản xuất chip ở các nước phương Tây khó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực của ngành công nghiệp này khỏi châu Á.

Mỹ tăng cường kiểm soát với ngành chip của Trung Quốc
Kinhtedothi - Ngày 2/12, Chính phủ Mỹ vừa công bố đợt siết chặt lớn thứ ba trong ba năm đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, đưa ra các hạn chế xuất khẩu mới đối với 140 công ty của nước này.