Hợp tác địa phương Việt - Pháp:

Công cuộc bảo vệ môi trường không chỉ dựa vào nội lực

Hồng Thái - Ảnh: Huy Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- “Công cuộc bảo vệ môi trường của các địa phương Việt Nam không chỉ dựa vào nội lực mà còn cần đến những kinh nghiệm và hợp tác từ bạn bè quốc tế. Các nhà đầu tư Pháp luôn được xem là đối tác tin cậy của các địa phương Việt Nam trong nỗ lực phát triển bền vững…”

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh tại Hội thảo “Môi trường, nước và xử lý nước”.

Chiều 14/4, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Môi trường, nước và xử lý nước”. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường và bà Flavie Boukhenoufa - Phó Thị trưởng TP Rennes (Pháp) đồng chủ trì hội thảo.

Pháp là đối tác tin cậy của các địa phương Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, vào tháng 6/1972, Hội nghị về môi trường do Liên hiệp quốc tổ chức tại Stockhom (Thụy Điển) lần đầu tiên nhấn mạnh về mối quan hệ giữa con người và môi trường với thông điệp “Chỉ một Trái đất". Đến nay, sau hơn 50 năm, nhân loại vẫn đang tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kép do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… Chính vì vậy, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển bền vững đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước, trong các chủ trương, quyết sách phát triển đất nước của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo

“Tư duy bảo vệ môi trường của chúng tôi đã chuyển từ bị động ứng phó, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi, các hệ sinh thái môi trường. Với tinh thần chủ động đó, Việt Nam đã có khoảng 90 đối tác hợp tác song phương; tham gia hơn 100 khuôn khổ hợp tác đa phương về tài nguyên, môi trường và khí hậu. Riêng với Pháp, cùng với sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương, hợp tác phát triển bền vững, trong đó có việc bảo vệ môi trường được xem là một trong những điểm nhất nổi bật. Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp vào tháng 11/2021 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến Pháp đã khẳng định cam kết của hai nước về quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng bền vững” - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, với quan điểm phát triển kinh tế vùng gắn liền với nhiệm vụ quản lý kinh tế quốc gia, Việt Nam hiện có 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long với tổng số 24 tỉnh, thành phố và được xác định là các vùng động lực làm đầu tàu kéo theo sự phát triển của các vùng khác trên cả nước.

Trong bối cảnh đó, liên kết bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là bài toán của một địa phương riêng lẻ mà liên kết nội vùng và liên vùng hiện trở thành yếu tố tất yếu của quá trình phát triển, đặc biệt là phát triển bền vững, là tiền đề cho nhu cầu mở rộng quy mô kinh tế cũng như tính lan tỏa phát triển của các địa phương trong vùng và giữa các vùng với nhau.

Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo

Đến nay, nhiều địa phương Việt Nam đã chủ động hợp tác với các địa phương lân cận trong công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông, khai thác sử dụng các nguồn nước liên tỉnh; Hình thành nhiều mô hình liên kết bảo vệ hành lang đa dạng sinh học và vùng đệm trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Việc đẩy mạnh triển khai các mô hình liên kết, hợp tác trong bảo vệ môi trường đã nâng cao năng lực dự báo, tăng cường khả năng phòng ngừa, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong vùng và trên phạm vi cả nước.

“TP đang ưu tiên phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và đặc biệt trong phát triển đô thị như giao thông đô thị; chống ngập và cung cấp nước sạch... Công cuộc bảo vệ môi trường của các địa phương Việt Nam không chỉ dựa trên nội lực mà còn cần đến những kinh nghiệm và hợp tác từ bạn bè quốc tế. Với thế mạnh về kinh nghiệm và công nghệ môi trường hiện đại, các địa phương Pháp, các nhà đầu tư Pháp luôn được xem là các đối tác tin cậy của các địa phương Việt Nam trong nỗ lực phát triển bền vững” - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường

Tại hội thảo, bà Flavie Boukhenoufa - Phó Thị trưởng TP Rennes (Pháp) đã trình bày tham luận về hợp tác giữa TP Rennes và Huế về dự án quỹ không gian xanh và nông nghiệp bền vững.

Ông Gildas Tresguier - Tổng Thư ký Hiệp hội Y tế Pháp - Việt trong phần tham luận của mình đã trình bày “Vấn đề môi trường trong sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam hiện nay”.

Các tham luận tại hội thảo chuyên đề đã thảo luận về các vấn đề: Bảo vệ môi trường; Cải thiện chất lượng không khí; Chống biến đổi khí hậu; Xử lý chất thải rắn; Xử lý nước và cấp nước sạch; Giảm thiểu và tái chế rác; Kinh tế tuần hoàn.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Mai Trọng Thái trình bày tham luận “Quản lý chất thải nhựa tại TP Hà Nội”
Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Mai Trọng Thái trình bày tham luận “Quản lý chất thải nhựa tại TP Hà Nội”

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Mai Trọng Thái đã trình bày tham luận “Quản lý chất thải nhựa tại TP Hà Nội”. Theo đó, Hà Nội có các quy định trong giảm thiểu chất thải nhựa như Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND TP Hà Nội về phòng, chống rác thải nhựa và túi nilông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố…

Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ kiến nghị Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện, ban hành quy định về kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Các chính sách ưu đãi về tài chính đối với lĩnh vực thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và ban hành kế hoạch chuẩn bị nguồn lực, tài chính, thể chế chính sách cấp thiết để thực hiện phân loại rác tại nguồn; Tăng cường quản lý nhà nước về chất thải rắn…

Trong khi đó, đại diện Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh cho biết, TP đang tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu nhằm huy động các nguồn lực thực hiện các giải pháp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường của thành phố…  

Trong giai đoạn tiếp theo, TP Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với với các địa phương Pháp trong lĩnh vực: Ứng dụng chuyển đổi số trong quan trắc môi trường, phục vụ quản lý thông minh chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh; Đầu tư triển khai các dự án phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị; Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là về quản lý tổng hợp nguồn nước…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần