Công nghiệp xanh - chìa khóa phát triển bền vững cho đô thị di sản Huế
Kinhtedothi- Trong xu thế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, thành phố Huế đang khẳng định quyết tâm trở thành mô hình phát triển bền vững, nơi công nghiệp hiện đại song hành với bảo tồn di sản. Đây được coi là hướng đi chiến lược nhằm tạo đột phá kinh tế - xã hội, đồng thời gìn giữ bản sắc đô thị di sản.

Huế đang từng bước khẳng định vị thế “Điểm đến công nghiệp xanh của Việt Nam”.
Động lực tăng trưởng mới
6 tháng đầu năm 2025, GRDP của Huế tăng 9,39%, phấn đấu cả năm đạt mức tăng trưởng hai con số. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó dịch vụ – du lịch và công nghiệp – xây dựng giữ vai trò chủ lực. Đáng chú ý, Huế kiên định định hướng phát triển công nghiệp xanh, sạch và công nghệ cao – vừa tạo giá trị gia tăng, vừa đảm bảo cân bằng sinh thái.
Lợi thế vị trí chiến lược cũng là động lực quan trọng. Huế nằm trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar, đồng thời thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là nền tảng để thành phố thu hút các dự án công nghiệp bền vững.
Một dấu ấn tiêu biểu là Khu phức hợp sản xuất – lắp ráp Kim Long Motor Huế (165 ha, vốn gần 1 tỷ USD). Dự án áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô, chuyển giao công nghệ, tạo hàng nghìn việc làm chất lượng cao.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh: đầu tư hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án, xử lý nước thải tuần hoàn, khuyến khích đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Bốn tổ công tác trực thuộc lãnh đạo UBND thành phố thường xuyên tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm.
Huế cũng đang hoàn thiện ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng cho công nghiệp xanh; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục cấp phép. Trọng tâm là phát triển hạ tầng đồng bộ – giao thông, cảng biển, sân bay, logistics, điện – nước – và nâng cao chất lượng nhân lực thông qua hợp tác với đại học, cơ sở đào tạo nghề.

UBND thành phố Huế và các doanh nghiệp ký kết hợp tác chiến lược hôm 19/9.
Hạ tầng hiện đại và tầm nhìn dài hạn
Tại Hội thảo “Chuyển đổi xanh và Chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp tại thành phố Huế”, nhiều chuyên gia đánh giá cao định hướng của thành phố.
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: “Huế đang đi đúng hướng khi chọn công nghiệp xanh, nhưng cần sự cộng hưởng từ doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng để đạt mục tiêu dài hạn.”
Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh: “Huế có lợi thế cảnh quan và nhận thức cộng đồng, nhưng cần chính sách mạnh mẽ hơn để doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, nâng tiêu chuẩn sản xuất sạch.”
Theo ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), thách thức lớn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông và logistics. Huế cần đẩy nhanh các tuyến kết nối liên vùng, đồng thời thu hút các dự án quy mô lớn để tạo hiệu ứng lan tỏa.
Từ thực tiễn và khuyến nghị của chuyên gia, Huế đặt ra một số định hướng trọng tâm: xây dựng bộ tiêu chí công nghiệp xanh đặc thù gắn với di sản; huy động tài chính xanh qua tín dụng ưu đãi, trái phiếu xanh, hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực công nghệ sạch; minh bạch dữ liệu môi trường; quy hoạch đồng bộ giữa khu công nghiệp, đô thị và không gian di sản.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định: “Huế chọn con đường phát triển xanh và bền vững. Đầu tư vào Huế không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là chung tay xây dựng một đô thị di sản xanh – sạch – đáng sống. Thành phố cam kết đồng hành lâu dài cùng các nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, bền vững.”
Với quyết tâm của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ giới khoa học, Huế đang dần khẳng định vị thế “Điểm đến công nghiệp xanh của Việt Nam” – nơi phát triển kinh tế hài hòa cùng bảo tồn di sản và gìn giữ môi trường sống trong lành.

Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay
Kinhtedothi - Những năm qua, nhiều hộ dân ở Huế đã mở homestay, du khách được trải nghiệm làm rẫy, dệt vải, thưởng thức ẩm thực bản địa. Người dân địa phương có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, thay vì chỉ trông vào nương rẫy.

Huế: đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
Kinhtedothi - Ngày 26/9/2025, tại TP Huế, Đại hội Thi đua yêu nước TP Huế lần thứ VI (2025 - 2030) đã chính thức diễn ra, với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”.

Du lịch Huế: kỳ vọng bứt phá những tháng cuối năm
Kinhtedothi - Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang mở ra nhiều cơ hội để ngành Du lịch địa phương bứt phá. Trong 8 tháng năm 2025, TP Huế đã đón nhận những kết quả tích cực. Từ nay đến hết năm 2025, du lịch Huế còn rất nhiều hoạt động đặc sắc chào đón du khách, tất cả sẽ tạo nên bức tranh sôi động trong một Năm Du lịch quốc gia nhiều dấu ấn.