Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Công viên Thống Nhất: Xuống cấp hay buông lỏng quản lý?

Kinhtedothi - Mặc dù đã liên tục được cải tạo, sửa chữa nhưng đến thời điểm này, nhiều hạng mục tại công viên Thống Nhất đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, tập thể dục của người dân.
Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất duy trì vệ sinh môi trường tại công viên Thống Nhất.

Nhiều hạng mục xuống cấp

Với diện tích khoảng 50ha, Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất của Hà Nội. Mặt khác, với vị trí trung tâm - 4 mặt đường Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu nên đây là khu vực thu hút được rất nhiều người dân đến vui chơi, tập thể dục. Tuy nhiên, cùng với thời gian, hiện nhiều hạng mục trong công viên Thống Nhất như đường đi, vỉa hè… đã rơi vào tình trạng nhếch nhác, mất an toàn cho người dân trong quá trình vui chơi, tập thể dục tại đây.

Có mặt tại công viên Thống Nhất ngày 15/3, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, mặc dù các nhân viên của Công ty Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất vẫn đang tiến hành cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường… Song, những nỗ lực đó cũng không che giấu được việc nhiều hạng mục đã và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Một số khu vực vỉa hè đường dạo quanh Hồ Bẩy Mẫu đã sụt lún nghiêm trọng.

Cụ thể, tại nhiều khu vực vỉa hè quanh Hồ Bảy Mẫu phần gạch lát vỉa hè nhiều đoạn đã bị bong tróc, sụt lún… tạo thành những ổ trâu, ổ gà cỡ lớn chiếm chọn lối đi gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là ban đêm. Tiếp đó, tại nhiều tuyến đường nhựa trong công viên, tình trạng lún nứt cũng diễn ra khá phổ biến…

Một điểm hố ga năm lộ thiên trên vỉa hè.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Minh Hiếu, 65 tuổi, phường Nguyễn Du chia sẻ, trước đây, nhiều người từ các địa phương khi đến Hà Nội đã xác định công viên Thống Nhất đây là một địa điểm không thể không đến trong hành trình du lịch, tham quan tại Thủ đô, nhất là sau năm 2010, công viên được cải tạo khang trang, các hoạt động duy tu duy trì đi vào nền nếp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công viên xuống cấp về mọi mặt.

“Công viên thì rộng, những các hoạt động bổ trợ, vui chơi hạn hẹp… hạ tầng xuống cấp, nhếch nhác khiến nhiều người không còn mặn mà với niềm tự hào một thời của người dân Thủ đô” - ông Phùng Minh Hiếu chia sẻ.

Sự xuất hiện của những hố ga này ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân đến công viên vui chơi, tập thể dục, đặc biệt là ban đêm.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng cho rằng, ngoài việc hạ tầng xuống cấp, nghèo nàn về khu vui chơi khiến người dân không còn mặn mà tới đây một mặt là do buông lỏng quản lý, mặt khác là do việc thu vé vào cổng không minh bạch (?). Cụ thể, nhiều người cho rằng, hiện nay, nhân viên tại công viên Thống Nhất thu phí vào cửa theo cảm tính, người nào ăn mặc lịch sự thì thu, người nào ăn mặc tềnh toàng (tập thể dục) thì lại được miễn phí.

Nhiều khu vực bị bong tróc, thời gian đủ dài để cỏ mọc kín nhưng chưa được xử lý.

"Mức thu phí 4.000 đồng với người lớn không phải là cao, người dân có thể chấp nhận để cùng với TP chung tay xây dựng, phát triển công viên Thống Nhất. Song, việc thu phí hay không phải đảm bảo công bằng" - một người dân ý kiến.

Cần những sự thay đổi dài hơi

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Trần Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, tình trạng một số tuyến đường trong công viên bị xuống cấp là có, đơn vị cũng đã nắm được và đang thực hiện các bước để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo nhu cầu của người dân.

Tại một số khu vực, vỉa hè vừa được lát mới cũng đã xuất hiện tình trạng bong tróc.

Liên quan đến phản ánh của người dân về những bất cập trong việc tổ chức thu phí vào cổng, ông Trần Anh Tú cho biết, hiện nay, việc tổ chức thu phí vào công viên được thực hiện theo quy định của TP Hà Nội. Theo các quy định, hiện tại, đơn vị sẽ không tổ chức thu phí vào cổng trong thời điểm tập thể dục của người dân. Song, ông Trần Anh Tú cũng cho rằng, để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân, tránh những thông tin trái chiều liên quan đến đối tượng thu phí, đơn vị cũng kiến nghị dừng thu phí vào công viên.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh hạ tầng xuống cấp trong công viên Thống Nhất - một trong những địa điểm từng là niềm tự hào của người dân Thủ đô.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ngày 27/1, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, năm 2021, công viên đã đón 90.912 lượt khách vào tham quan và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên trường đại học, cao đẳng vào tập quân sự… Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh công tác cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, tạo cảnh quan đẹp mắt, hấp dẫn khách tham quan...

 Đường nội bộ trong công viên bị nứt toác
Không chỉ vỉa hè, nhiều đoạn đường giao thông nội bộ trong công viên cũng xuống cấp.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, theo Kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025, công viên Thống Nhất là 1 trong 3 công viên được cải tạo cấp độ 1. Đặc biệt, TP định hướng nâng cấp công viên chuyển từ “công viên đóng” sang “công viên mở”, không còn hàng rào và mở cả về quản lý, cơ chế... Đồng thời, với đó là việc tạo lập không gian đi bộ dọc phố Trần Nhân Tông... Từ đó, nâng tầm giá trị không gian cảnh quan, tăng thêm khai thác các giá trị của công viên...

Nhiều khu vực vỉa hè bị bong tróc rộng đến cả mét và sâu gần 20cm.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, việc TP Hà Nội nâng cấp công viên Thống Nhất từ “công viên đóng” sang “công viên mở” là hết sức cần thiết. Song, nếu xóa toàn bộ tường rào bao quanh thì việc quản lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, việc nâng cấp sang “công viên mở” cũng cần có những tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự cho công viên.

Bài 1: Công viên, vườn hoa vừa thiếu, vừa xuống cấp

Bài 1: Công viên, vườn hoa vừa thiếu, vừa xuống cấp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thép hôm nay 23/12: tiếp đà tăng

Giá thép hôm nay 23/12: tiếp đà tăng

23 Dec, 06:41 AM

Kinhtedothi - Ngày 23/12, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt Đại Liên tiếp tục tăng nhờ lợi nhuận nhà máy thép phục hồi, thúc đẩy nhu cầu.

Giá kim loại đồng ngày 23/12: tăng lên mức cao kỷ lục

Giá kim loại đồng ngày 23/12: tăng lên mức cao kỷ lục

23 Dec, 06:40 AM

Kinhtedothi - Giá đồng đã tăng lên mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào mang tính đầu cơ, trong khi thông tin về một thỏa thuận xử lý không thu phí liên quan đến một nhà máy luyện kim của Trung Quốc đã làm nổi bật những gián đoạn trong hoạt động khai thác và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Hà Nội: mở đường từ KĐT Pháp Vân vào cao tốc 

Hà Nội: mở đường từ KĐT Pháp Vân vào cao tốc 

23 Dec, 06:40 AM

Kinhtedothi - Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa được chấp thuận việc thực hiện cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi để giảm ùn tắc giao thông.

Kỳ vọng hóa giải “điểm nghẽn” đô thị

Kỳ vọng hóa giải “điểm nghẽn” đô thị

23 Dec, 05:42 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh hạ tầng thoát nước của Thủ đô đang bộc lộ những hạn chế trước các diễn biến thời tiết cực đoan, UBND TP Hà Nội đã có một bước đi quyết liệt và chưa từng có tiền lệ.

Giảm áp lực hạ tầng môi trường Thủ đô: Chuyển dịch xanh từ tư duy đến hành động

Giảm áp lực hạ tầng môi trường Thủ đô: Chuyển dịch xanh từ tư duy đến hành động

22 Dec, 05:22 PM

Kinhtedothi -  Hà Nội, với hơn 10 triệu dân cư thường trú và hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đang chứng kiến áp lực ngày càng lớn lên hệ thống cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Vấn đề này càng trở nên cấp bách dịp Tết 2026, khi lượng nước sử dụng tăng vọt do du lịch và lễ hội, đòi hỏi chính quyền phải hành động quyết liệt để tránh khủng hoảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ