Cử tri Cầu Giấy kiến nghị nhiều vấn về hạ tầng đô thị

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 21/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu, bà Nguyễn Bích Thủy – Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông báo những kế quả của kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đó, nhấn mạnh việc tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thông qua 23 quyết nghị quan trọng như: Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2023 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2026; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước của TP năm 2021…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe 10 ý kiến của cử tri quận Cầu Giấy. Trong đó, các đại biểu đánh giá cáo những kết quả mà kỳ họp lần thứ 10 của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt là công tác chất vấn, trả lời chất vấn của lãnh đạo TP và sở, ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, các cử tri đề nghị đại biểu HĐND TP tiếp tục đôn đốc, có ý kiến với những lĩnh vực như: Tiếp tục xử lý, kết luận rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với tình trạng chưa trả tiền nhưng đã sử dụng mà chung cư tái định cư; Công tác xử lý nước thải trên địa bàn TP; Chất lượng của đá lát vỉa hè; Tiến độ bàn giao các nhà chung cư về cho phường, quận quản lý… Đồng thời, kiến nghị hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy của chung cư 113. Đây là chung cư đã đi vào hoạt động hơn chục năm.

Các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đối với lĩnh vực giao thông, cử tri phường Nghĩa Đô đề nghị các đại biểu HĐND, UBND quận có ý kiến với những bất cập trong tác quản lý trật tự đô thị, ATGT trên địa bàn.

Cụ thể, cử tri phường Nghĩa Đô cho biết, trường FPT trên phố Đông Quan khi hoàn thành xây dựng đã dựng rào sắt chắn ngang vỉa hè khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn; Đề nghị Công an TP quan tâm đến vấn đề lái xe công nghệ sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, thường xuyên vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu…

Tiếp đó, các cử tri kiến nghị công tác chỉnh trang đường Vành đai 2, trong đó, nhấn mạnh việc giải tỏa nốt những phần còn tồn tại để tạo cảnh quan; Lòng sông Tô Lịch thường xuyên bốc mùi do các tấm chắn rác đọng rác không được thu gom tại khu vực ngõ 2 Hoàng Quốc Việt. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Hợp Nhất (Yên Hòa); Vỉa hè phố Hoàng Đạo Thúy nhiều năm không được cải tạo gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trả lời trực tiếp một số kiến nghị của cử tri.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trả lời trực tiếp một số kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh đã lần lượt trả lời các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền xử lý của UBND quận. Đối với kiến nghị của cử tri về tình trạng trường FPT dựng rào sắt lấn chiếm vỉa hè phố Đông Quan gây cản trở giao thông, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, sẽ tiếp thu và giao cho phường Nghĩa Đô để xử lý ngay trong.

Đối với việc biển quảng cáo chữ nước ngoài, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiến nghị HĐND TP Hà Nội kiến nghị Sở Văn hoá để xử lý, bởi đây không chỉ là vấn đề riêng của quận Cầu Giấy mà toàn TP…

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thay mặt tổ đại biểu đã tổng hợp lại các ý kiến kiến nghị của cử tri và cho biết, tổ đại biểu sẽ tổng hợp lại các ý kiến để chuyển đến các cơ quan có chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.